Mỹ nới trừng phạt, cho phép bán dầu Iran trên biển trong 30 ngày
Động thái giúp bổ sung khoảng 140 triệu thùng ra thị trường
Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 50% do chiến sự tại Trung Đông
Tuy nhiên, hiệu quả bị đánh giá là hạn chế nếu Eo biển Hormuz tiếp tục tê liệt
BÙI ĐỨC
Chủ tịch Quốc hội Iran hôm nay cảnh báo rằng nếu Mỹ liều lĩnh đưa bộ binh tiến đánh Iran, hậu quả nhận về sẽ là các binh sỹ bị 'thiếu cháy' và đồng minh bị trừng phạt.
Bộ Quốc phòng Syria ngày 29/3 cho biết, quân đội đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ nước láng giềng Iraq, nhắm vào một trong những căn cứ quân sự cuối cùng của Mỹ tại Syria.
Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ngày 28/3 có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội kể từ khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi tháng 1.
Quân đội Nga được tuyên bố là vượt trội phía Mỹ về khả năng lập kế hoạch cũng như kinh nghiệm tác chiến.
Liên đoàn Arab ngày 29/3 thông báo, cựu Ngoại trưởng Ai Cập, ông Nabil Fahmy đã được đề cử làm Tổng Thư ký.
Chiều 29/3 theo giờ địa phương, một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đã gây ra đám cháy lớn tại khu công nghiệp hóa chất Neot Hovav, phía Nam thành phố Beersheba.
Hãng tin Jamaran của Iran cho biết, một bức thư cá nhân từ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được chuyển đến người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq (ISCI). Nội dung bức thư chưa được tiết lộ.
Lầu Năm Góc đang xây dựng các kịch bản cho khả năng triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran, với thời gian có thể kéo dài vài tuần, tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Washington Post.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lần đầu lên tiếng kể từ khi bị bắt, kêu gọi đoàn kết và đối thoại trong nước.
Ngày 29-3, hãng thông tấn IRNA (Iran) dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cáo buộc Mỹ đang bí mật lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ.
Nhà máy hóa chất tại miền Nam Israel đã bị trúng tên lửa được cho là phóng từ Iran, giới chức phát đi cảnh báo khẩn yêu cầu người dân khu vực lân cận ở yên trong nhà do lo ngại nguy cơ rò rỉ hóa chất độc hại.
Theo các nhà phân tích quốc tế, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, một trong các đồng minh của Iran, đã bị các ưu tiên trong nước kiềm chế, khiến họ không hỗ trợ Iran chống Mỹ và Israel ngay lập tức như nhóm Hezbollah ở Lebanon.
Bộ Tư pháp Israel cần bổ sung các tài liệu liên quan đến tiền lệ sử dụng quyền ân xá khi quá trình tố tụng hình sự chưa kết thúc, bao gồm cả những trường hợp gắn với yếu tố ngoại giao.
Bốn nước, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia đã đưa ra các đề xuất với Washington liên quan đến giao thông hàng hải và việc mở lại Eo biển Hormuz.