Chính quyền Mỹ quyết định chuyển 52 triệu USD viện trợ quân sự từ một số nước châu Âu và Trung Đông sang 4 nước Mỹ Latinh, trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh và bảo vệ lợi ích tại khu vực.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuyển hướng 52 triệu USD viện trợ quân sự vốn dành cho các nước châu Âu và Trung Đông sang hỗ trợ những quốc gia có quan điểm đồng minh với Mỹ tại châu Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên về an ninh và đối ngoại, chuyển 52 triệu USD viện trợ quân sự từ một số nước châu Âu và Trung Đông sang các quốc gia tại Trung và Nam Mỹ, trong khi tại Washington xuất hiện tranh luận về phạm vi quyền lực của chính quyền trong việc sử dụng sức mạnh quân sự ở nước ngoài.
Tổng thống Peru Keiko Fujimori vừa thông báo nước này sẽ gia nhập “Lá chắn châu Mỹ”, liên minh an ninh do Mỹ thúc đẩy nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, qua đó mở rộng hợp tác an ninh giữa Lima và Washington.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/9 bắt đầu chuyến công du 3 nước Nam Mỹ gồm Colombia, Ecuador và Peru nhằm tăng cường quan hệ và thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế, trong đó trọng tâm là cuộc chiến chống các mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia.