Mỹ làm trung gian, Serbia, Kosovo khởi động đàm phán tại Nhà Trắng

Ngày 3/9, Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã khởi động đàm phán về quan hệ kinh tế tại Nhà Trắng.

Các nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo đang tiến hành các cuộc đàm phán ở Nhà Trắng. (Nguồn: Twitter)

Các nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo đang tiến hành các cuộc đàm phán ở Nhà Trắng. (Nguồn: Twitter)

Viết trên mạng xã hội Twitter, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien nêu rõ: "Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc bình thường hóa quan hệ kinh tế".

Trong cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày được Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Trump Richard Grenell làm trung gian, Washington hy vọng hai bên có thể hoàn tất những đề xuất nhằm mở các hệ thống liên lạc đường bộ, đường sắt và đường hàng không mà theo ông Grenell là có thể thúc đẩy nền kinh tế hai bên.

Tuy nhiên, Serbia và Kosovo vẫn đang ở trong tình trạng căng thẳng liên quan tới cuộc chiến đẫm máu 2 thập kỷ trước, trong đó có 13.000 người thiệt mạng. Kosovo, vốn ly khai và tuyên bố độc lập với sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế, muốn được Serbia công nhận là một quốc gia độc lập riêng biệt.

Phát biểu với truyền thông Kosovo trước thềm cuộc đàm phán, Thủ tướng Hoti cho biết: "Trông đợi của chúng tôi vô cùng tích cực. Tôi tin rằng thỏa thuận ngày hôm nay có thể đạt được về hợp tác kinh tế sẽ là một bước tiến gần hơn tới việc bình thường hóa quan hệ với Serbia, cùng với một sự công nhận lẫn nhau".

Trong khi đó, trong một tuyên bố được đăng tải trực tuyến, Tổng thống Serbia khẳng định: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được thỏa hiệp về những vấn đề kinh tế quan trọng. Chúng tôi muốn hòa bình, ổn định, chúng tôi muốn Belgrade, Pristina và toàn bộ khu vực chúng tôi đi lên".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lam-trung-gian-serbia-kosovo-khoi-dong-dam-phan-tai-nha-trang-122994.html