Mỹ khẩn trương thực hiện siêu dự án LNG ở Alaska
Siêu dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Alaska trị giá lên tới 39 tỷ USD được phê duyệt nhằm khai thác LNG để đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Á.

Mỹ định đẩy mạnh khai thác LNG ở Alaska.
Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi cuối tuần trước đã phê duyệt dự án xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Alaska sang châu Á (những quốc gia mà Mỹ không có hiệp định thương mại tự do).
Theo đó, Bộ Năng lượng Mỹ đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu LNG của công ty thuộc sở hữu của chính quyền địa phương là Alaska Gasline Development Corp (AGDC).
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã sửa đổi giấy phép trước đó và thêm các điều khoản liên quan đến cấm phát thải khí nhà kính liên quan đến dự án. Do AGDC đã đáp ứng được các tiêu chuẩn liên quan đến môi trường nên dự án xuất khẩu LNG đã sớm được phê duyệt.
Trước đó, AGDC đã công bố một nghiên cứu kết luận rằng tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ khí tự nhiên Alaska LNG sẽ ít hơn 50% so với việc đốt than ở các khu vực của Trung Quốc và giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide 77 triệu tấn mỗi năm.
Ông Frank Richards, Chủ tịch AGDC cho biết công ty sẽ cung cấp một bản giới thiệu dài 51 trang để trình bày khi phát triển dự án. Dự án này "sẽ cung cấp cho người dân Alaska và các đồng minh của Mỹ một nguồn năng lượng đáng kể với lượng khí thải thấp, được sản xuất có trách nhiệm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế".
Dự án Alaska LNG sẽ bao gồm một nhà máy hóa lỏng trên Bán đảo Kenai ở miền nam Alaska và một đường ống dẫn khí dài 1.299 km (807 dặm) để vận chuyển khí đốt từ nhà máy xử lý khí ở miền bắc Alaska. Ước tính dự án Alaska LNG được đầu tư trị giá 38,7 tỷ USD.
Theo báo cáo của các chuyên gia năng lượng và môi trường từ EXP, SLR Consulting và ALG (Ashworth Leininger Group), nghiên cứu cho thấy dự án Alaska LNG có thể giảm thiểu được cường độ khí nhà kính hơn so với các dự án xuất khẩu khí đốt hóa lỏng khác ở khu vực Vịnh Mexico của Mỹ và Úc. AGDC đã tiến hành nghiên cứu này theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden đối với Bộ Năng lượng Mỹ nhằm phân tích vòng đời phát thải khí nhà kính.
AGDC đã quyết định hợp tác với các đối tác khác để xây dựng Alaska LNG thay vì tự mình thực hiện, bao gồm việc xây dựng nhà máy xử lý khí ở phía bắc Alaska, đường ống dẫn khí chạy dọc bang Alaska và nhà máy hóa lỏng ở phía nam Alaska. Để hỗ trợ cho tiến trình phát triển của dự án Alaska LNG, vào năm 2021, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng cung cấp khoản tín dụng vay trị giá 26 tỷ USD cho dự án.
Dự án này ban đầu đã được phê duyệt bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và khi đó đã bị các nhóm bảo vệ môi trường kịch liệt lên án. Cho đến quyết định phê duyệt mới nhất về Alaska LNG được công bố từ chính quyền ông Joe Biden, các nhóm này càng phản ứng mạnh mẽ hơn.
Lukas Ross, một nhà hoạt động môi trường tại Friends of the Earth, cho biết rằng đây là lần thứ hai trong vài tháng qua Mỹ đã chấp thuận một "siêu dự án nhiên liệu hóa thạch". Tháng trước, chính phủ Tổng thống Biden đã chấp thuận dự án khoan dầu và khí Willow trị giá 7 tỉ USD của ConocoPhillips tại khu vực North Slope của Alaska.
Những động thái mới nhất càng củng cố các phân tích cho thấy Mỹ đang cố gắng để tận lực khai thác môi trường nhằm cạnh tranh với Nga - quốc gia hiện đã phát triển các dự án khí đốt hóa lỏng quy mô cực lớn ở Bắc Cực.
Trong bối cảnh Nga hiện đang bị chính Mỹ và các đồng minh áp đặt trừng phạt khiến Moscow buộc phải tung ra các biện pháp hạn chế ngược lại liên quan đến lĩnh vực năng lượng thì Washington có nhiều lý do để thúc đẩy các cơ sở hạ tầng khai thác của mình và đẩy mạnh xuất khẩu sang các đối tác chiến lược trước đây của Nga.