Mỹ đổ dồn hàng chục F-16 đến Hàn Quốc hòng lập 'phi đội siêu cấp', quyết định duy trì nhóm tham vấn hạt nhân song phương
Ngày 25/4, đơn vị không quân số 7 của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc thông báo sẽ tạm thời điều thêm 31 máy bay tiêm kích F-16 tới căn cứ không quân Osan từ tháng 10 tới.

Hai máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ đỗ cạnh nhau trên đường băng tại căn cứ Không quân Osan hồi tháng 3/2025. (Nguồn: Yonhap)
Theo Yonhap, đây là một phần của kế hoạch thử nghiệm thành lập "Phi đội siêu cấp" nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến, kéo dài 1 năm. Khoảng 1.000 quân nhân cũng sẽ từ căn cứ không quân Kunsan tới căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 60 km về phía Nam.
Thông báo nêu rõ: "Kế hoạch thử nghiệm này nhằm kiểm tra khả năng của đơn vị không quân số 7 trong việc tăng cường lực lượng chiến đấu và tối đa hóa năng lực bằng cách tập trung máy bay và quân nhân vào một Phi đội siêu cấp quy mô lớn".
Động thái này được cho là sẽ nâng số lượng F-16 tại căn cứ không quân Osan lên 62 chiếc, sau giai đoạn đầu thử nghiệm thành lập Phi đội siêu cấp, trong đó 9 máy bay F-16 tại căn cứ không quân Kunsan đã được điều chuyển tới Osan năm ngoái để thành lập Phi đội siêu cấp đầu tiên.
Đơn vị không quân số 7 cho biết, họ vẫn cam kết bảo đảm hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh rằng kế hoạch thử nghiệm "không ảnh hưởng" tới khả năng răn đe của lực lượng không quân trước các mối đe dọa.
Trong một diễn biến khác, truyền thông Mỹ ngày 24/4 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định tổ chức bình thường các cuộc họp của Nhóm tham vấn hạt nhân Mỹ-Hàn (NCG). Mỹ hiện đang sắp xếp lịch trình và cuộc họp tới có thể sẽ được tổ chức sớm vào tháng 6.
NCG là cơ chế thảo luận song phương, nơi Hàn Quốc có thể đưa ra ý kiến về việc vận hành vũ khí hạt nhân của Mỹ nhằm tăng cường năng lực răn đe mở rộng, ứng phó với các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cơ chế này được ra mắt sau khi lãnh đạo Mỹ- Hàn ra Tuyên bố Washington (năm 2023), dưới thời chính quyền của ông Joe Biden.