Mỹ điều soái hạm đến Biển Đen, Nga dọa đáp trả

Tàu chỉ huy đổ bộ lớp Blue Ridge USS Mount Whitney (LCC / JCC 20), soái hạm Hạm đội 6- Hải quân Hoa Kỳ đã vào Biển Đen hôm 1/11 trong một hoạt động phối hợp với các lực lượng NATO.

Hôm 1/11, trong một cuộc họp quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tàu chiến Mỹ đã đi vào Biển Đen và hình ảnh của nó có thể được quan sát qua ống nhòm hoặc qua các hệ thống ra đa phòng thủ.

Trước đó cùng ngày, Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đã thông báo soái hạm kiêm tàu chỉ huy USS Mount Whitney (LCC / JCC 20) đang hướng đến Biển Đen để tham gia các hoạt động chung với các lực lượng NATO. Trước LCC 20, vào ngày 30/10, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) của Mỹ đã tiến vào Biển Đen trong sứ mệnh phối hợp này.

Soái hạm kiêm tàu chỉ huy của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ, USS Mount Whitney (LCC / JCC 20). Ảnh: Wikimedia.

Thông cáo của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ lưu ý, đây là hoạt động phối hợp định kỳ nhằm duy trì an ninh hàng hải và ổn định trong khu vực, nâng cao sự sẵn sàng tập thể của NATO, khả năng nhanh chóng tập hợp các lực lượng đa quốc gia đối phó với những nhiệm vụ cụ thể, cũng như thể hiện cam kết về khả năng tương tác giữa các đồng minh và đối tác của NATO.

Bình luận trước động thái trên, hôm 1/11, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (thượng viện Nga) Konstantin Kosachev nói với Kênh truyền hình Rossiya-24, Moscow đã sẵn sàng cho các biện pháp đáp trả, nếu một tàu chiến Mỹ xâm phạm lãnh hải nước này và tiến hành hành động khiêu khích ở Biển Đen.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Arleigh Burke USS Porter (DDG 78). Nguồn: Hải quân Mỹ.

"Các biện pháp đáp trả là có thể xảy ra nhưng tôi chắc rằng, chúng sẽ chỉ được sử dụng nếu lực lượng Mỹ vượt qua 'lằn ranh đỏ' và khiêu khích hạm đội Nga trong khu vực, vượt qua biên giới biển và tiến vào lãnh hải của Nga.", thượng nghị sĩ Nga nói.

Trong khi Tổng thống Putin tuyên bố, Nga cần cải thiện hệ thống phòng thủ lực lượng hàng không vũ trụ. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, yêu cầu này bắt nguồn từ nỗ lực phát triển vũ khí tấn công tiên tiến tốc độ cao của các đối thủ, trực tiếp hơn là bởi cường độ ngày càng gia tăng của các máy bay NATO gần biên giới Nga, cũng như sự xuất hiện của các tàu tên lửa dẫn đường của liên minh này ở biển Baltic và Biển Đen.

Văn Phong (Theo TASS, Hải quân Mỹ)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/my-dieu-soai-ham-den-bien-den-nga-doa-dap-tra-114411.html