Mỹ đặt mua 28 oanh tạc cơ tàng hình, sức mạnh răn đe toàn cầu

Lầu Năm Góc vừa xác nhận việc đặt mua thêm 28 oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirit, loại máy bay tàng hình được xem là 'át chủ bài' trong năng lực tấn công toàn cầu của Mỹ.

Quyết định được đưa ra chỉ vài tháng sau chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, trong đó B-2 đóng vai trò trung tâm và được đánh giá “vận hành hoàn hảo”.

Oanh tạc cơ B-2 là "bóng ma" trên bầu trời của Hoa Kỳ

Oanh tạc cơ B-2 là "bóng ma" trên bầu trời của Hoa Kỳ

Trước đó, vào cuối tháng 6/2025, bảy chiếc B-2 Spirit cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman (bang Missouri) tham gia chiến dịch có mật danh “Operation Midnight Hammer” – “Búa Đêm”.

Trong suốt 36 giờ liên tục, các oanh tạc cơ này bay hơn 20.000 km, vượt qua không phận nhiều quốc gia để tấn công ba mục tiêu được xác định là cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran.

Các mục tiêu gồm nhà máy làm giàu uranium Fordow, cơ sở Natanz và trung tâm nghiên cứu Isfahan – ba mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển hạt nhân của Tehran. Toàn bộ cuộc tấn công được thực hiện trong đêm với sự yểm trợ của tiêm kích tàng hình F-22 và F-35.

Mỗi B-2 được trang bị hai quả bom xuyên boongke GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) nặng 30.000 pound, loại vũ khí có khả năng xuyên sâu hàng chục mét bê tông để tiêu diệt mục tiêu dưới lòng đất.

“Mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Không có sai lệch nào trong toàn bộ quá trình”, chỉ huy chiến dịch cho biết.

Được thiết kế với khả năng tàng hình vượt trội, B-2 Spirit là loại máy bay duy nhất trên thế giới kết hợp cùng lúc ba yếu tố: tầm bay siêu xa, tải trọng lớn và khả năng ẩn mình trước radar.

Chính đặc điểm này giúp Mỹ thực hiện các đòn tấn công tầm sâu mà không cần triển khai lực lượng mặt đất hay căn cứ tiền phương.

Giới chuyên gia cho rằng cuộc tấn công vào Iran là phép thử thực tế cho năng lực tấn công chiến lược của Mỹ trong bối cảnh các hệ thống phòng không khu vực ngày càng hiện đại.

“Stealth – công nghệ tàng hình – không chỉ là hình dạng của máy bay, mà còn là vật liệu, chiến thuật và toàn bộ tư duy tác chiến. Và ngày nay, nó quan trọng hơn bao giờ hết”, một quan chức không quân Hoa Kỳ nhận định.

Quyết định mua thêm 28 chiếc B-2 được xem là bước đi nhằm duy trì ưu thế của Mỹ trong không gian tác chiến toàn cầu, đồng thời thay thế những khung máy bay đã phục vụ hơn ba thập niên.

Bên cạnh đó, việc sản xuất mới còn giúp Mỹ duy trì chuỗi cung ứng và kỹ thuật cho dòng B-21 Raider – mẫu kế nhiệm đang được thử nghiệm.

Giới quan sát nhận định, thông điệp mà Washington muốn gửi đi sau chiến dịch “Búa Đêm” không chỉ là năng lực tấn công chính xác, mà còn là lời khẳng định sức mạnh công nghệ quân sự.

B-2 một lần nữa chứng minh vai trò của mình như biểu tượng răn đe chiến lược của Mỹ – loại vũ khí có thể xuất phát từ nửa vòng trái đất và san phẳng mục tiêu bất kể được xây dựng kiên cố mức độ nào.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/my-dat-mua-28-oanh-tac-co-tang-hinh-suc-manh-ran-de-toan-cau-496457.html