Mỹ cho Ukraine sử dụng bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink
Binh sĩ Ukraine đã có quyền truy cập bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink với tên gọi Starshield.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được quyền truy cập vào hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield của Quân đội Mỹ, hãng tin Bloomberg cho biết.

Cụ thể, Công ty SpaceX đã nhận được hợp đồng với Lầu Năm Góc để mở rộng quyền truy cập của Ukraine vào phiên bản quân sự, có tính bảo mật cao hơn của hệ thống Starlink - được gọi là Starshield.

Theo hợp đồng mới được ký vào tháng 8/2024, khoảng 2.500 bộ thu phát Starlink đã có mặt ở Ukraine sẽ có quyền truy cập vào Starshield. Ngoài ra 500 thiết bị khác đã được kết nối với mạng Starshield trước đó.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ nói với hãng tin Bloomberg: “Tổng cộng có 3.000 thiết bị thu phát đang phục vụ theo hai hợp đồng này”. Được biết cả hai thỏa thuận đều quy định cung cấp dịch vụ liên lạc trong suốt năm 2025.

Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ từ chối tiết lộ chi phí của hợp đồng mới, mặc dù vậy thỏa thuận trước đó với Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội về 500 thiết bị thu phát có giá trị khoảng 40 triệu USD.

Được biết Starshield là phiên bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink do Công ty SpaceX cung cấp, với khả năng mã hóa được cải tiến và một số tính năng bảo mật khác.

Hệ thống này thuộc về Chính phủ Mỹ, cho nên dịch vụ chỉ có thể được sử dụng bởi những cơ quan được cấp quyền truy cập, nhưng đồng thời SpaceX vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động cho mạng lưới.

Theo kế hoạch đến năm 2029, Lầu Năm Góc sẽ triển khai hơn 100 vệ tinh liên lạc trên không gian. Nguyên nhân dẫn đến việc thiết lập một nhóm vệ tinh riêng biệt là do quân đội Mỹ lo ngại về an ninh của hệ thống vệ tinh thương mại.

Thông tin ban đầu cho biết những vệ tinh quân sự này có kích thước lớn gấp đôi so với các vệ tinh thương mại và hỗ trợ khả năng lắp đặt thêm thiết bị cảm biến trinh sát bề mặt Trái đất.

Do số lượng tương đối nhỏ cho nên các vệ tinh Starshield sẽ hoạt động cùng với "chòm sao" Starlink dân sự để cung cấp vùng phủ sóng liên lạc tốc độ cao toàn cầu.

Trong diễn biến khác, theo tờ Washington Post (WP), các binh sĩ Nga đã có được khả năng phối hợp và cơ động cao hơn nhờ việc sử dụng hệ thống internet vệ tinh Starlink theo cách bất hợp pháp.

Thiết bị đầu cuối Starlink cho phép quân Nga dễ dàng liên lạc để cải thiện sự phối hợp trong các cuộc tấn công, điều khiển nhiều máy bay không người lái và điều chỉnh hỏa lực pháo binh hiệu quả hơn.


Tờ báo Mỹ viết rằng, thị trường chợ đen buôn bán thiết bị Starlink đang nở rộ và tạo điều kiện cho việc cung cấp chúng cho người Nga để sử dụng trên mặt trận.

Đại diện quân đội Ukraine cho biết, hệ thống internet vệ tinh đã trở thành một trong những yếu tố mang lại thành công mà Nga đạt được gần đây ở Donbass.

Để chặn việc Nga sử dụng Starlink, có thể Mỹ sẽ tính đến việc chỉ cung cấp dịch vụ Starshield trên lãnh thổ Ukraine và khóa mọi thiết bị liên lạc vệ tinh cũ nếu chúng không được cấp quyền truy cập vào mạng lưới mới.