Mỹ - Ấn Độ 'bắt tay' hợp tác kinh tế

Mỹ và Ấn Độ, hai nền kinh tế lớn của thế giới vừa công bố khung thỏa thuận tạm thời nhằm giảm thuế quan, thúc đẩy hợp tác kinh tế khi hai bên theo đuổi hiệp định thương mại song phương toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: PTI

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: PTI

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh dỡ bỏ việc áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa của Ấn Độ. Đồng thời, Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại tạm thời, một bước tiến gần hơn đến thỏa thuận toàn diện. Động thái trên diễn ra sau 6 tháng khi Washington áp đặt thuế cao ngất ngưởng (tổng cộng 50%).

Theo AP, Mỹ - Ấn Độ gọi thỏa thuận vừa đạt được là “có đi có lại và cùng có lợi”. Hai bên cũng kỳ vọng hướng tới một thỏa thuận thương mại rộng hơn bao gồm tiếp cận thị trường bổ sung và hỗ trợ chuỗi cung ứng bền vững hơn. Với thỏa thuận tạm thời mới nhất, thuế quan đối với hàng hóa từ Ấn Độ sẽ được giảm từ 25% xuống 18%. Mỹ đồng ý loại bỏ một số thuế quan đối với máy bay và các bộ phận máy bay liên quan đến thép, nhôm và đồng, một sự nhượng bộ sẽ có lợi cho các ngành hàng không vũ trụ và linh kiện của Ấn Độ.

Việc Ấn Độ tăng cường hợp tác kinh tế với chính quyền của Tổng thống Trump được xem là “phép thử” cho khả năng cân bằng của New Delhi giữa những lợi ích kinh tế và áp lực đối ngoại, địa chính trị trước chính sách “bão thuế quan” của Nhà Trắng. Trong khi đó, những bất ổn kinh tế toàn cầu hiện nay càng nhấn mạnh giá trị của các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ và ổn định.

Đáp lại, theo AP, Ấn Độ sẽ loại bỏ hoặc giảm thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp và một loạt mặt hàng thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay, Ấn Độ sẽ bắt đầu giảm thuế nhập khẩu, cùng với lộ trình để mua 500 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong vòng 5 năm tới. Đây cũng chính là tham vọng của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm sự tiếp cận thị trường rộng hơn và mức thuế bằng 0 đối với hầu hết mặt hàng xuất khẩu của Mỹ.

Reuters trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ, Piyush Goyal, thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn sẽ mở ra thị trường 30.000 tỷ USD cho các nhà sản xuất và xuất khẩu Ấn Độ, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trên nhiều lĩnh vực. Mức thuế quan thấp hơn dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho các ngành dệt may, da và giày dép, nhựa và cao su, hóa chất hữu cơ, đồ trang trí nhà cửa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và một số ngành máy móc chiếm tỷ trọng đáng kể trong xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ sang Mỹ.

Hơn nữa, sự gia tăng xuất khẩu có khả năng tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội việc làm mới cho quốc gia Nam Á này. Cạnh đó, thuế quan sẽ giảm xuống 0 đối với nhiều mặt hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ, bao gồm dược phẩm, đá quý và kim cương, phụ tùng máy bay, sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Ấn Độ. Cả hai bên cũng nhất trí tăng cường thương mại các sản phẩm công nghệ và các thiết bị khác được sử dụng trong trung tâm dữ liệu, và mở rộng hợp tác chung trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi.

Ngoài việc cắt giảm thuế quan, khuôn khổ tạm thời cam kết cả Mỹ và Ấn Độ cùng giải quyết các rào cản phi thuế quan lâu nay, nút thắt quan trọng trong dòng chảy thương mại giữa hai nền kinh tế này, như cắt giảm thủ tục hành chính, hài hòa các quy định kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp ở cả hai phía của phương trình thương mại.

Thỏa thuận cũng bao gồm các cam kết giải quyết các rào cản đối với thương mại kỹ thuật số và thiết lập một lộ trình cho các quy tắc thương mại kỹ thuật số cùng có lợi theo thỏa thuận song phương trong tương lai, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của nền kinh tế kỹ thuật số trong thương mại toàn cầu.

KIM OANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/my-an-do-bat-tay-hop-tac-kinh-te-3323638.html