MV Bắc Bling và chuyện quảng bá du lịch địa phương
Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, MV Bắc Bling (Bắc Ninh) của ca sĩ Hòa Minzy đã đứng đầu hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến của Việt Nam. MV dành được tình cảm, sự yêu mến, khen ngợi của rất nhiều khán giả trong và ngoài nước.
Trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng mạng xã hội, MV Bắc Bling trở thành chủ đề bàn tán rôm rả. Trong đó, nhiều bình luận đều có chung suy nghĩ, nghe bài hát, xem MV, ai cũng muốn về ngay Bắc Ninh để đi thăm những địa danh mà bài hát đề cập như: chùa Dâu, đền Đô, đền Bà Chúa kho hay làng gốm Phù Lãng, đê Hữu Chấp, hội Lim, đấu vật, nghe hát quan họ…
Người sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh tự hào đã đành, người ở những vùng quê khác cũng thấy xốn xang bởi cảnh làng quê Việt Nam đẹp quá. Mỗi làng quê có nét đặc trưng riêng với lễ hội, đặc sản riêng mà không nơi nào giống nơi nào.
Từ thành công của Bắc Bling cùng một số MV ca nhạc trước đó của những nghệ sĩ như: Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Double2T…, chất liệu đặc trưng của làng quê trong từng giai điệu, lời hát, hình ảnh tạo hiệu ứng rất tích cực trong đời sống xã hội. Hay trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, những bài hát cũ như: Trống cơm, Mưa trên phố Huế… dù hòa âm phối khí mới hoàn toàn nhưng vẫn giữ được hồn của tác phẩm và bất ngờ lớn khi khán giả đón nhận nồng nhiệt. Điều này cho thấy âm nhạc truyền thống nếu mang hơi thở thời đại sẽ được đón nhận và yêu mến.
Cũng từ hiệu ứng của MV Bắc Bling, nhiều ý kiến cho rằng, mỗi địa phương nên tận dụng cơ hội này để phát triển du lịch. Ca nhạc, phim ảnh là cách dễ nhất để quảng bá du lịch đến với đông đảo người dân ở trong và ngoài nước. Chính quyền địa phương nên bắt tay với nghệ sĩ, khuyến khích, đặt hàng nghệ sĩ viết về quê hương mình. Đồng thời, nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở vùng quê nào cũng có trách nhiệm với vùng quê ấy, chung tay đưa cảnh đẹp của đất và người đi muôn nơi.
Khi trả lời phỏng vấn báo chí về việc tặng bằng khen cho ca sĩ Hòa Minzy và ê-kíp khi thực hiện MV Bắc Bling, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh đã rất nổi tiếng với quan họ, nhưng khi một ca khúc mới, vừa giữ được hồn cốt của “liền anh liền chị”, vừa kết hợp với rap cùng giai điệu trẻ trung, hợp xu hướng, tỉnh rất ủng hộ. Đây cũng là cách để Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp văn hóa vốn giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả hiện nay.














