Mường Nhé đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

ĐBP - Xác định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất, kinh doanh, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng huyện Mường Nhé đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động, nâng cao nhận thức của người lao động cũng như người sử dụng lao động về công tác này. Bằng nhiều hoạt động, giải pháp linh hoạt, thiết thực, đến nay, công tác đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Người lao động Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé khai thác mủ cao su.

Những ngày cận kề cuối năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội tại Điện Biên, hơn 20 công nhân của đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục nằm trong khuôn khổ Dự án Nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Leng Su Sìn. Theo ông Phạm Văn Thuận, Chỉ huy công trường (đại diện nhà thầu), dù phải đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022; song Công ty cũng không quên đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Do đó, cùng với việc trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động, đơn vị đã tích cực phối hợp với đại diện chủ đầu tư, cấp ủy, chính quyền xã Leng Su Sìn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, như: Yêu cầu cán bộ, công nhân lao động trực tiếp làm việc trên công trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương và cấp trên; bố trí công việc phù hợp, đảm bảo khoảng cách, không tập trung đông người một chỗ. Công ty cũng khuyến cáo người lao động không đi ra khỏi địa bàn nếu không có việc cần thiết hoặc nếu đi phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ và báo cáo với đơn vị để có phương án xử trí phù hợp, kịp thời…

Quan tâm đến lĩnh vực ATVSLĐ, thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như các điều kiện cần thiết cho người lao động. Cùng với đó, các đơn vị đại diện chủ đầu tư cũng quan tâm, phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát đến lĩnh vực này. Ông Tao Văn Bình, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Mường Nhé cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 10 công trình đang thi công do Ban làm đại diện chủ đầu tư. Nhằm đảm bảo các yếu tố an toàn cho người lao động và các quy định theo luật định, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các nhà thầu trong quá trình thi công phải thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, phân công cán bộ kỹ trong quá trình theo dõi nếu thấy nhà thầu chưa đảm bảo các điều kiện làm việc cho người lao động thì báo ngay cho đơn vị để có hướng xử lý, giải quyết.

Ông Tao Văn Bình (ngoài cùng bên trái), Phó Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Mường Nhé kiểm tra điều kiện làm việc, công tác đảm bảo ATVSLĐ tại Dự án Nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Leng Su Sìn.

Cũng như các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, nhận thức tầm quan trọng của công tác ATVSLÐ gắn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhiều đơn vị sản xuất trên địa bàn huyện Mường Nhé luôn thực hiện phương châm, khẩu hiệu “An toàn là bạn, tai nạn là thù”. Tại Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé, hàng năm, đơn vị luôn thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách, chế độ độc hại cho người lao động, thu nhập trung bình đạt từ 7 - 11 triệu đồng/người/tháng; cán bộ, công nhân viên được khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, để quá trình sản xuất an toàn, hiệu quả, cán bộ, công nhân viên, người lao động thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức về ATVSLÐ, phòng cháy chữa cháy; được trang cấp bảo hộ lao động định kỳ…

Ông Nguyễn Văn Liên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mường Nhé cho biết: Để công tác ATVSLĐ đi vào nền nếp, hàng năm, đơn vị đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổ chức kiểm tra thực hiện Luật ATVSLĐ tại công trường; tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ để hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ, tổ chức ký cam kết ATVSLĐ với các doanh nghiệp trên địa bàn. Có thể nói, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác ATVSLĐ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về ATVSLĐ được nâng lên; công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; điều kiện làm việc được cải thiện; hệ thống quản lý ATVSLĐ tại các doanh nghiệp được triển khai theo quy định; chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động được quan tâm, tạo điều kiện để người lao động gắn bó với doanh nghiệp; qua đó đã giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/192712/muong-nhe-dam-bao-an-toan-ve-sinh-lao-dong