Mường É quan tâm bảo vệ, phát triển rừng

Bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng không chỉ giúp phát triển kinh tế - xã hội mà còn giúp bảo vệ môi trường sinh thái. Những năm qua, chính quyền và người dân xã Mường É (Thuận Châu) cùng với lực lượng kiểm lâm bảo vệ tốt diện tích rừng hiện còn, tích cực tham gia trồng rừng, góp phần tăng độ che phủ rừng.

Người dân bản Kiểng, xã Mường É phát dọn đường băng cản lửa.

Ông Quàng Văn Xiến, Chủ tịch UBND xã Mường É thông tin: Toàn xã hiện có trên 4.700 ha rừng, trong đó, trên 1.400 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất, tỷ lệ che phủ rừng ở xã đạt trên 52,4 %. Rừng trồng tập trung ở xã đang phát triển tốt. Với mục đích trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phát triển nghề rừng, xã đã chỉ đạo các đoàn thể, ban quản lý các bản tuyên truyền, vận động chủ rừng và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, nhất là kết hợp giữa trồng rừng với chăn nuôi đại gia súc. Hướng dẫn 100% bản xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ rừng, khoanh vùng quy định khu chăn thả đại gia súc đảm bảo không gây hại tới rừng.

Những năm qua, người dân trong xã cũng được hưởng lợi từ nhiều chương trình, dự án trồng rừng của Nhà nước, như: KW7, dự án 661... hỗ trợ cây giống, kỹ thuật để người dân trong xã mở rộng diện tích rừng. Hằng năm, xã còn được hơn 1 tỷ đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, đưa cây sơn tra thành cây trồng đa mục tiêu, vừa phủ xanh đất trống đồi trọc, vừa có tác dụng giữ đất và có thêm thu nhập từ thu hái quả, đến nay, toàn xã trồng trên 430 ha cây sơn tra, trong đó hơn 200 ha đã cho thu hoạch, năng suất đạt 4 tấn/ha, bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân trong xã.

Hằng năm, UBND xã Mường É còn phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức cho 100% hộ dân trên địa bàn ký cam kết thực hiện Luật Lâm nghiệp. Cùng với đó, xã củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR của xã cùng với lực lượng kiểm tra địa bàn tuần tra rừng thường xuyên, túc trực 24/24h vào thời điểm nắng nóng, khô hanh dự báo cháy rừng ở cấp cao, nhờ đó, nhiều năm nay trong xã không xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, 19/19 bản trong xã đã thành lập Tổ quản lý và bảo vệ rừng, trung bình 10 - 15 thành viên/tổ. Các thành viên trong tổ có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra, ngăn chặn người dân đốt, phá rừng làm nương rẫy, ngăn chặn việc khai thác gỗ trái phép. Theo ghi nhận, từ năm 2015 tới nay, xã chỉ để xảy ra 1 vụ việc liên quan đến khai thác, phá rừng trái phép.

Bản Kiểng là một trong những bản có diện tích rừng lớn nhất xã Mường É với trên 400ha. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên người dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Đều đặn hàng tuần, 12 thành viên trong tổ quản lý, bảo vệ rừng của bản Kiểng lại tổ chức tuần tra khu vực rừng do bản quản lý; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát, đốt nương đúng quy định, không để lửa cháy lan vào rừng; phát đường băng cản lửa tại những vị trí giáp ranh các khu rừng... Ông Quàng Văn Ươm, Trưởng bản Kiểng cho biết: Cả bản hiện có 114 hộ được hưởng lợi từ chi trả dịch vụ môi trường rừng nên người dân hiểu hơn về lợi ích của rừng đem lại và tích cực bảo vệ rừng tốt hơn. Các hộ đã thống nhất trích lại 10% để chi cho tổ quản lý và bảo vệ rừng. Từ năm 2013 đến nay, nhân dân trong bản đã trồng mới được gần 50 ha cây sơn tra, phủ xanh đất trống đồi trọc, vừa có tác dụng giữ đất và có thêm thu nhập từ thu hái quả sơn tra.

Quyết tâm quản lý, bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện còn, mở rộng diện tích rừng trồng, Mường É tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng đẩy mạnh việc chăm sóc rừng trồng, rừng đã giao khoán, từng bước nâng cao độ che phủ rừng, để nghề rừng mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân.

Trung Hiếu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/muong-e-quan-tam-bao-ve-phat-trien-rung-34478