Muôn chiêu tội phạm chống trả, tấn công cảnh sát khi bị truy bắt

Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, vây bắt... các đối tượng tội phạm thường dùng nhiều thủ đoạn, cách thức để chống trả hòng chạy thoát. Nhưng với tinh thần quả cảm, nghiệp vụ xuất sắc... các chiễn sĩ cảnh sát đều khuất phục được các đối tượng nguy hiểm.

Thả chó dữ tấn công cảnh sát: Ngày 13/5, Công an Thanh Hóa đột kích vào nhà Đoàn Văn Nam (23 tuổi, trú tại Thanh Hóa) đang thuê căn nhà ở huyện Quảng Xương để buôn bán ma túy. Khi phát hiện cảnh sát đột kích, hắn ta thả chó dữ tấn công khiến hai người bị thương. Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu 15 gói ma túy tổng hợp dạng đá và ketamie có trọng lượng một kg cùng nhiều tang vật liên quan.

Hai kẻ nghiện ép xe tấn công cảnh sát cướp súng và ví tiền: Ngày 30/3, thượng úy Trần Khắc Trung công tác tại Phòng cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang đang trên đường đi công tác bằng xe máy khi qua cầu Bình Đức thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi) Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi đều ở Tiền Giang) đi ô tô ép xe hành hung cướp tài sản và cướp súng. Ngay sau đó, 2 đối tượng này bị Công an Tiền Giang bắt giữ.

Bị truy đuổi, 2 đối tượng phóng dao vào cảnh sát: Đêm 8/3, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Vũ Minh Duy (SN 2003, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Hồ Hữu Ngọc Lý ( sinh năm 2003, trú quận Ngũ Hành Sơn) rủ thêm 10 đối tượng khác đi 5 xe máy mang theo hung khí đi hỗn chiến thì thì bị lực lượng 911 phát hiện. Sau đó, cảnh sát truy đuổi, thấy vậy Duy và Lý lên xe bỏ chạy còn phóng dao lợn về phía cảnh sát. Tuy nhiên, 2 đối tượng này đã bị bắt giữ.

Bắt đối tượng trong ổ nhóm tội phạm tấn công sát khiến 1 trung tá tử vong: Ngày 6/2, Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa mật phục, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy trong quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt, nổ súng bắn và tẩu thoát khỏi hiện trường khiến 1 trung tá tử vong. Ngày 10/2, Công an Thanh Hóa đã bắt được 1 đối tượng Sùng A Tông (SN 1991 ở huyện Mường Lát) trong ổ nhóm này để điều tra.

Dùng súng bắn cảnh sát khi bị truy đuổi: Tối 4/11/2020, Trần Văn Phước (30 tuổi) và Đặng Văn Thơ (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) chạy xe máy tìm người sơ hở trên địa quận Thủ Đức, TP HCM để trộm cắp. Trong lúc bẻ khóa xe của 1 người dân trên địa bàn hệ thống chống trộm trên xe báo động. Sợ hãi 2 đối tượng bỏ chạy thì gặp trinh sát hình sự của Công an quận Thủ Đức tuần tra nên bị đuổi theo. Trong lúc bị truy đuổi, 2 đối tượng dùng súng bắn 3 phát về phía tổ tuần tra nhưng không trúng và bị bắt giữ ngay sau đó.

Bị kiểm tra khi đi trộm chó, dùng súng điện tấn công cảnh sát: Tối 16/9/2020, Ngô Phi Hùng (SN 1984, ở Đông Anh) và Phạm Văn Hoàng (SN 1987 ở huyện Mê Linh, Hà Nội) đang đi trộm chó thì bị Công an xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) kiểm tra thì bị Hoàng dùng súng điện tự chế tấn công cảnh sát, khiến 1 người bị thương. Theo hồ sơ, Hoàng có 2 tiền án, 2 tiền sự và nghiện ma túy.

Kẻ trộm xe rút dao tấn công cảnh sát hình sự: Trưa 16/8/2020, thượng úy Phạm Hoàng Nhật (công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, TP HCM) nghe tiếng hô hoán báo trộm cướp của dân tại phường Hiệp Bình Chánh. Thượng úy Nhật đã đuổi theo Phạm Thảo Vinh (32 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Huy Tài (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đạp ngã xe rồi xông vào khống chế Tài. Tài đã dùng dao đâm trúng vùng đùi thượng úy Nhật rồi lên xe của Vinh tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Xem thêm video: Bạc Liêu: Say xỉn còn chống đối Cảnh sát giao thông. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/muon-chieu-toi-pham-chong-tra-tan-cong-canh-sat-khi-bi-truy-bat-1536747.html