Mục tiêu kép trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ miễn phí

Hơn 30 trường hợp được phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (PTTHTM) miễn phí tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt tỉnh trong chương trình phối hợp với tổ chức ReSurge International (Hoa Kỳ). Mỗi người bệnh mang trong mình mặc cảm khiếm khuyết khác nhau nên đợt phẫu thuật này, tất cả đều đặt nhiều kỳ vọng.

Ê kíp phẫu thuật cho một bệnh nhi

Ê kíp phẫu thuật cho một bệnh nhi

Giảm gánh nặng chi phí

Những ngày cuối tháng 6, dãy ghế tầng 3 Bệnh viện Răng Hàm Mặt (BV RHM) người phủ kín chỗ, thi thoảng bên trong cánh cửa vang lên tiếng gọi các điều dưỡng khi cần liên hệ với người nhà bệnh nhân (BN). Một cụ bà lớn tuổi nhất trong nhóm người khá căng thẳng, hai tay cứ xoa vào nhau liên tục. Bà là Nguyễn T. Th., đến từ Phong Điền, Thừa Thiên Huế đang chờ cháu ngoại phẫu thuật hở hàm ếch. Đoàn P. T. - cháu bà Th. từ nhỏ sống với ông bà do mẹ đi làm ăn xa. Bốn năm trước, cậu bé được khám nhưng chưa đủ điều kiện mổ, phải chờ thay răng sữa. Nay nghe cô trưởng thôn báo có chương trình mổ miễn phí, bà mừng quá, mang theo ít tiền dành dụm làm tiền ăn và dặn cậu con trai đi cùng lo khâu giấy tờ cho nhanh. Bà Th. kể: “Cháu nó hay tủi thân. Thấy mình khác thường, cháu hỏi vì răng miệng con khác bạn bè ri mệ hè. Tui nghe mà ứa nước mắt bảo hồi nhỏ con bị bổ đó. Trước khi vô phòng mổ, cháu động viên mệ đừng lo, miễn miệng đẹp là con chịu đau được. Nghe mà thương đứt ruột”!

Cùng cảnh ngộ, cha con BN Nguyễn T.D. 13 tuổi lặn lội từ Cần Thơ chờ đến lượt phẫu thuật sửa vành tai. Hai lần trước đã mổ can thiệp, lần này được phẫu thuật hoàn thiện, D. khá lo lắng. Thương con, cha D. ngồi cạnh vỗ về: “Cố lên con! Xong đợt này là sẽ đẹp ngay thôi. Rồi cha con mình sẽ có chuyến dạo chơi Huế xong mới về nhà nhé”!

Không còn tâm trạng hồi hộp, một số BN sau phẫu thuật còn chờ ngày để xuất viện. Phan Trọng Đ. 6 tuổi đến từ Thanh Chương, Nghệ An được các bác sĩ mổ sửa lại vành tai. Nhờ một người quen ở Đà Nẵng giới thiệu, mẹ con Đ. tìm đến chương trình phẫu thuật nhân đạo tại BV RHM. Lê Thị D. – mẹ Đ. bán hàng tạp hóa tại nhà, chồng chị làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, thế nên hai người hẹn gặp nhau tại Huế cùng chăm con.

Theo lời chị D., con trai học rất giỏi nên bạn bè khá thiện cảm nhưng vì lo sợ người khác trêu chọc, chị thường cho con đội mũ lệch che tai. Chị D. xúc động: “Nhờ chương trình này, cháu được mổ vành tai miễn phí hoàn toàn; gia đình giảm được một gánh nặng tài chính, người mẹ như tôi trút được nỗi lo. Các bác sĩ tận tình giúp đỡ, quan tâm hướng dẫn nên chúng tôi rất yên tâm. Chuyến nghỉ hè ở Huế này thật đáng nhớ với mẹ con tôi”!

Cập nhật, chuyển giao nhiều kỹ thuật

Tham gia các chương trình phẫu thuật nhân đạo nhiều lần song với TS.BS. Lê Thừa Trung Hậu, Khoa PTTH-TM & Hàm mặt, BV RHM Huế, mỗi lần đều có một ấn tượng khác nhau. Với anh, phức tạp nhất là các ca trẻ trưởng thành có nhiều di chứng do bệnh lý khe hở môi vòm: Khuyết xương hàm trên, cung răng mọc lệch, sẹo co kéo môi trên, biến dạng mũi bị co kéo cánh mũi, xẹp mũi ảnh hưởng đường thở.

Khoa PTTH-TM & Hàm mặt triển khai các kỹ thuật phức tạp để điều trị: Chỉnh nha phục hồi cung răng trước, xong phẫu thuật trong một lần để trả lại khuôn mặt bình thường cho BN ở tuổi trưởng thành. Tiếp đó, triển khai ghép xương tự thân khuyết xương hàm, chỉnh sửa sẹo xấu môi, ghép sụn sườn tự thân, nâng mũi cấu trúc... Để thực hiện các kỹ thuật mổ nói trên, ê kíp trải qua trung bình 5 tiếng đồng hồ/ca mổ mới trả lại khuôn mặt bình thường cho người bệnh.

Tại phòng phẫu thuật ở BV RHM, hai kíp mổ làm việc liên tục trong suốt một tuần qua, có khi y, bác sĩ làm việc tới tối. Mỗi ca bệnh đều có sự trao đổi chuyên môn hai chiều giữa các BS Khoa PTTH-TM & Hàm mặt với các chuyên gia Mỹ nhằm đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, các buổi thảo luận lý thuyết với các chuyên gia trong và ngoài nước giúp cập nhật kiến thức cho nhiều bác sĩ trẻ tại đơn vị và các BV ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nepal.

Từ năm 2015, tổ chức ReSurge International (Hoa Kỳ) phối hợp triển khai nhiều chương trình phẫu thuật nhân đạo tại Thừa Thiên Huế. Nhờ đó, nhiều BN khắp cả nước được PTTHTM miễn phí, giúp họ tự tin trở lại cuộc sống đời thường. Ngoài kinh phí hỗ trợ, Resurge tổ chức 3-4 chương trình phẫu thuật và đào tạo hàng năm tại Khoa PTTH-TM & Hàm mặt, BV RHM Huế với các chủ đề: Phẫu thuật tái tạo vú sau ung thư, phẫu thuật các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt: Sụp mí, khe hở môi vòm, thiểu sản vành tai, thiểu sản nữa mặt, thiểu sản xương hàm dưới; các dị tật bẩm sinh bàn tay, các di chứng bỏng, nha khoa cộng đồng...

“Chúng tôi đặt mục tiêu giúp BV phát triển thành đơn vị y tế uy tín, điều trị các biến dạng vùng hàm mặt: Các kỹ thuật chỉnh nha cung răng, cắt chỉnh xương hàm điều trị hàm hô, hàm móm, cằm bạnh... trong đó có các biến dạng xương do di chứng của khe hở môi vòm, với các kỹ thuật phức tạp can thiệp trên phần mềm và xương hàm mặt”, GS. Andrew Wexler, Trưởng khoa PTTH-TM & Hàm mặt, Đại học Nam Calofornia - Cựu Chủ tịch Hội Phẫu thuật Hàm mặt Hoa Kỳ cho biết.

Theo lãnh đạo BV RHM, chương trình hợp tác mang lại nhiều lợi ích to lớn cho BV. Không những BN được điều trị miễn phí với các chuyên gia giỏi đến từ Mỹ, cán bộ BV còn được học tập, cầm tay chỉ việc và chuyển giao các kỹ thuật khó, tiên tiến, được đi đào tạo ngắn ngày ở nước ngoài. Ngoài ra, BV đã trở thành cơ sở đào tạo của ReSurge. Resurge gởi các BS trẻ các vùng miền cả nước, các BS trẻ ở Ấn Độ, Nepal, Banglades, các nước châu Phi, Nam Mỹ đến BV thực tập và học tập.

Bài, ảnh: LINH GIANG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/y-te-suc-khoe/muc-tieu-kep-trong-phau-thuat-tao-hinh-tham-my-mien-phi-142555.html