Mua vàng thật bằng lệnh chuyển khoản giả

Vì mục đích kiếm tiền phi pháp, Nguyễn Thị Cẩm Anh (1996, trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Trương Thái Vinh (1996, trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) đã bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh.

Theo đó, 2 đối tượng đặt mua vàng trang sức của chị Nguyễn Thị Hòa (tiệm vàng bạc Mỹ Hòa tại xã Kỳ Phong) để chiếm đoạt 143 triệu đồng. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cẩm Anh- Thái Vinh đã bị Công an huyện Kỳ Anh điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 8- 11- 2021, Nguyễn Thị Cẩm Anh sử dụng tài khoản Messenger có tên "Chít Anh" nhắn tin đến tài khoản Messenger "Mỹ Hòa Vàng Bạc" của chị Nguyễn Thị Hòa (1993, trú xã Kỳ Phong) - chủ tiệm kinh doanh vàng bạc Mỹ Hòa với nội dung cần mua một số vàng. Sau khi nhắn tin trao đổi mua bán, Cẩm Anh đã đặt mua một số vàng và trang sức rồi yêu cầu chị Hòa cung cấp số tài khoản để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Do tin tưởng, chị Nguyễn Thị Hòa đã 5 lần chuyển gửi cho Nguyễn Thị Cẩm Anh các tài sản gồm: 5 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng, 2 vòng đeo tay gỗ trầm… có tổng trị giá hơn 68 triệu đồng.

Để chiếm đoạt số tài sản trên, Cẩm Anh và Thái Vinh lên mạng xã hội đặt làm giả các hóa đơn thanh toán điện tử rồi thông qua các ứng dụng Internet banking, mobile banking của các ngân hàng thể hiện việc đã thanh toán tiền rồi gửi cho chị Hòa để thông báo đã chuyển khoản. Tuy nhiên, dù nhận được hình ảnh "đã chuyển khoản", nhưng tiền vẫn không về tài khoản, chị Hòa nhiều lần điện hỏi, nhưng Cẩm Anh lại viện nhiều lý do để biện minh.

Lợi dụng tâm lý của chị Hòa muốn nhanh chóng nhận được tiền thanh toán, Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối về việc tài khoản sử dụng để thanh toán gặp "lỗi hệ thống", "bị khóa giao dịch", và phát sinh các chi phí xử lý tại ngân hàng mới chuyển khoản thanh toán được. Anh và Vinh tiếp tục nhờ chị Hòa chuyển tiền vào tài khoản của mình để xử lý các "lỗi" tại ngân hàng. Do tin tưởng nên chị Nguyễn Thị Hòa đã 13 lần chuyển gần 75 triệu đồng vào tài khoản cho Nguyễn Thị Cẩm Anh. Sau khi chiếm đoạt được tổng trị giá tài sản và tiền lên tới hơn 143 triệu đồng của chị Hòa, cặp đôi Anh - Vinh liền cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Tiếp nhận đơn thư tố cáo, nhanh chóng vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 28- 4, TAND huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo này. Trong quá trình điều tra và cũng như các lời khai tại phiên tòa đã xác định trong vụ án này, Nguyễn Thị Cẩm Anh vừa là người khởi xướng vừa là người thực hành tích cực, Trương Thái Vinh đồng phạm với vai trò là người thực hành. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Kỳ Anh tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm Anh 4 năm 3 tháng tù, Trương Thái Vinh 2 năm 9 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

X.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mua-vang-that-bang-lenh-chuyen-khoan-gia-post260323.html