Mưa lũ làm nhiều xã ở Nghệ An ngập sâu, người dân di chuyển bằng thuyền

Gần 17.500 nhà bị ngập lụt tại 13/21 huyện, thị, 7 người tử vong chỉ sau ba ngày mưa lũ tại Nghệ An.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28 đến 30/9, nhiều địa phương ở Nghệ An mưa lớn, lượng mưa đo được từ 200-600 mm. Từ chiều tối 30/9, nước sông Lam cuồn cuộn dâng cao, nhiều làng mạc chìm trong biển nước.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28 đến 30/9, nhiều địa phương ở Nghệ An mưa lớn, lượng mưa đo được từ 200-600 mm. Từ chiều tối 30/9, nước sông Lam cuồn cuộn dâng cao, nhiều làng mạc chìm trong biển nước.

Ghi nhận tại huyện Hưng Nguyên, nhiều xã ven sông Lam đã bị ngập sâu trong nước, riêng xã Hưng Lợi có khoảng 400 hộ dân ở 2 xóm 1 và 2 đã ngập trong nước.

Ghi nhận tại huyện Hưng Nguyên, nhiều xã ven sông Lam đã bị ngập sâu trong nước, riêng xã Hưng Lợi có khoảng 400 hộ dân ở 2 xóm 1 và 2 đã ngập trong nước.

Các hộ dân buộc phải di chuyển bằng thuyền.

Các hộ dân buộc phải di chuyển bằng thuyền.

Người dân di chuyển khó khăn trong nước lũ.

Người dân di chuyển khó khăn trong nước lũ.

Tạnh mưa, nhiều người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa

Tạnh mưa, nhiều người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa

Mưa lũ đã làm ngập 15ha lúa, hơn 70ha rau màu và trên 100ha thủy sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên bị ngập nặng, cuốn trôi. Toàn huyện có gần 3.000 hộ dân bị ngập nặng ở 37 xóm.

Mưa lũ đã làm ngập 15ha lúa, hơn 70ha rau màu và trên 100ha thủy sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên bị ngập nặng, cuốn trôi. Toàn huyện có gần 3.000 hộ dân bị ngập nặng ở 37 xóm.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Nghệ An cho biết, đến hết ngày 30/9, mưa lũ làm 7 người chết, trong đó có 3 người ở huyện Nghi Lộc, 2 người ở huyện Nam Đàn, 1 người ở Diễn Châu và 1 người ở Thanh Chương. Những người này bị lũ cuốn trôi khi đánh cá hoặc băng qua cầu tràn ngập nước.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Nghệ An cho biết, đến hết ngày 30/9, mưa lũ làm 7 người chết, trong đó có 3 người ở huyện Nghi Lộc, 2 người ở huyện Nam Đàn, 1 người ở Diễn Châu và 1 người ở Thanh Chương. Những người này bị lũ cuốn trôi khi đánh cá hoặc băng qua cầu tràn ngập nước.

Đến nay, lượng mưa tại các địa phương đã giảm, lũ đã rút song chưa đáng kể. Số hộ dân ngập lụt còn cao. Hiện, toàn tỉnh có gần 17.500 ngôi nhà tại 13/21 huyện, thị bị ngập. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu ghi nhận số hộ ngập nhiều nhất là hơn 6.500 hộ dân, thị xã Hoàng Mai hơn 3.300 hộ. Ngoài ra, 1.120 hộ dân vùng thấp trũng, nguy hiểm phải di dời.

Đến nay, lượng mưa tại các địa phương đã giảm, lũ đã rút song chưa đáng kể. Số hộ dân ngập lụt còn cao. Hiện, toàn tỉnh có gần 17.500 ngôi nhà tại 13/21 huyện, thị bị ngập. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu ghi nhận số hộ ngập nhiều nhất là hơn 6.500 hộ dân, thị xã Hoàng Mai hơn 3.300 hộ. Ngoài ra, 1.120 hộ dân vùng thấp trũng, nguy hiểm phải di dời.

Mưa lũ cũng khiến 39 vị trí ngập đang đóng đường. Các vị trí ngập được đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương, Công an, Thanh tra GTVT,… bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24 để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức phân luồng đảm bảo ATGT, an ninh trật tự.

Mưa lũ cũng khiến 39 vị trí ngập đang đóng đường. Các vị trí ngập được đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương, Công an, Thanh tra GTVT,… bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24 để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức phân luồng đảm bảo ATGT, an ninh trật tự.

Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp hư hỏng; hơn 400 con gia súc, hơn 80.000 gia cầm bị chết. Nhiều diện tích thủy sản bị thiệt hại nặng. Hàng chục công trình thủy lợi, đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở.

Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp hư hỏng; hơn 400 con gia súc, hơn 80.000 gia cầm bị chết. Nhiều diện tích thủy sản bị thiệt hại nặng. Hàng chục công trình thủy lợi, đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở.

Nhiều ngôi nhà ngập sâu trong nước

Nhiều ngôi nhà ngập sâu trong nước

Toàn tỉnh có 71 vị trí sạt lở, trong đó có 9 điểm sạt lở ách tắc giao thông. 36 cột điện hạ thế bị đổ. 4,963m tường rào bị đổ. 4 công trình khác bị hư hỏng.

Toàn tỉnh có 71 vị trí sạt lở, trong đó có 9 điểm sạt lở ách tắc giao thông. 36 cột điện hạ thế bị đổ. 4,963m tường rào bị đổ. 4 công trình khác bị hư hỏng.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mua-lu-lam-nhieu-xa-o-nghe-an-ngap-sau-nguoi-dan-di-chuyen-bang-thuyen-post1474166.tpo