Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều khu vực vùng núi.
Sáng 13-9, Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa đã phát đi bản tin về đợt mưa lớn trên diện rộng và cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh ở khu vực tỉnh Thanh Hóa.
Mưa lớn ở miền Bắc dự báo có thể kéo dài hơn so với những dự báo trước đó do ảnh hưởng của khối khí mây dông từ phía Bắc tràn xuống nước ta.
Ngày và đêm 13/9, Bắc Bộ nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều huyện ở 10 tỉnh trong vài giờ tới.
Dự báo, chiều và đêm 13/9, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 13/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm, có nơi trên 150mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, ngày mai (13/9), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Cuối giờ chiều 12/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công văn gửi các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đề nghị tập trung triển khai ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Chiều 12-9, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận đã ký công văn số 342 đề nghị các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ triển khai kế hoạch ứng phó một đợt mưa lớn diễn ra từ ngày 12 đến 14-9 có lưu lượng lên tới 150-200mm.
Từ ngày 12-14/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm; Bắc Trung Bộ phổ biến 50-100mm có nơi trên 150mm; đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Theo dự báo thời tiết ngày mai 13/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 200mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi. Chi tiết thời tiết ngày mai thế nào?
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 12-14/9, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 200mm.
Chiều 12/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Theo đó, từ chiều tối và đêm 12-14/9, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 200mm.
Dự báo từ ngày 12-13/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa có nơi hơn 180mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.
Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị; Khu vực vùng núi các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Yên Bái và Thanh Hóa đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Từ ngày mai 12-9 đến 13-9, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa lớn; đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở những vùng trũng thấp, đô thị.
Theo dự báo thời tiết ngày mai 12/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 150m. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi. Chi tiết thời tiết ngày mai thế nào?
Dự báo, từ ngày 12-13/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.
Ngày 10/9, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Ngày 9/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 112/ VPTT về cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ có thể xảy ra.
Ngày 10/9, nhiều nơi trên cả nước được dự báo mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng dông lốc, lũ quét và sạt lở đất.
Theo dự báo thời tiết ngày mai 9/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chi tiết thời tiết ngày mai thế nào?
Từ chiều tối nay, Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa dông, cục bộ có mưa to, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết 7/9/2023, khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Tổng lượng mưa từ ngày 6 đến 10/9 trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 50-80mm. Mưa cường độ lớn nguy cơ gây ngập úng vùng đô thị và sạt lở vùng núi.
Dự báo, hôm nay (6/9), nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ 40 phút đến 23 giờ 40 phút ngày 5/9, khu vực tỉnh Gia Lai và Phú Yên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.
Ngày 5/9, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa phát đi tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất đá do mưa lũ trên địa bàn.
Ngày 5-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 23/TB-PCTT thông báo tin về mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm trên địa bàn thành phố; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại một số huyện thuộc tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.
Đêm qua và sáng sớm nay (28/8), ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Từ chiều tối ngày 28-29/8, từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở Trung Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 31/8.
Dự báo, từ ngày 28-29/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/8, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Sơn La, Hòa Bình... đều có mưa lớn, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Dự báo, từ đêm 27-28/8, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to hơn 150mm/đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo, từ đêm 27-28/8, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to hơn 150mm/đợt. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.
Dự báo ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ, Nghệ An và Thanh Hóa tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 25/8/72023: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất vùng núi Bắc Bộ, nắng nóng Nghệ An đến Ninh Thuận. Thời tiết chi tiết các vùng miền.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối đến đêm 24-8, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Từ chiều tối nay (24-8) đến ngày mai, mưa tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc giảm về cường độ. Tuy nhiên, vùng núi và trung du các tỉnh phía Bắc vẫn có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Dự báo, trong vài ngày tới, miền Bắc tcó mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, cảnh báo, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Chiều 24/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa... là các địa phương có nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.
Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa là các địa phương có nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.
Ngày và đêm 24/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 25/8 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.
Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (24/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 200mm. Do tác động của mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Dự báo ngày 24/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to hơn 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 24/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại nhiều huyện ở 13 tỉnh.
Đêm nay (23/8), ở Hà Nội, mây dông từ phía Nam đang di chuyển lên và gây mưa rào và dông cho các quận/huyện: Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Đông, Gia Lâm, Hoàng Mai. Đợt mưa này kéo dài trong vài ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23 - 24/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa được nhận định sẽ phổ biến từ 50 - 100mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Dự báo, từ chiều tối và đêm 23 đến đêm 24/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa có nơi hơn 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lạng Sơn.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng trung du và vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết hôm nay (23-8), các tỉnh, thành phố miền Bắc dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp và đô thị.