Mùa hẹn Vía Bà

Hàng năm, mùa Xuân vừa trôi qua, An Giang khấp khởi chào đón mùa Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Như lời hẹn ước sắt son, bao dòng người lại trẩy hội về Châu Đốc - thành phố lễ hội tâm linh nổi tiếng. Năm nay, một sự kiện trọng đại tầm vóc quốc tế được ghi dấu, làm tăng thêm sức hấp dẫn cho lời hẹn.

Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025 được tổ chức sớm hơn thường lệ (ngày 19/3, nhằm ngày 20/2 âm lịch, thay vì gần cuối tháng 4 âm lịch). Sự thay đổi này nhằm phục vụ sự kiện Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban UNESCO Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, thành phố bạn cùng tham dự. Suốt nhiều ngày nay, công tác chuẩn bị tổ chức lễ được Ban Tổ chức tỉnh, TP. Châu Đốc khẩn trương thực hiện, kỳ vọng sự kiện sẽ thành công trọn vẹn, xứng tầm; là điểm nhấn đánh dấu sau 10 năm nằm trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024), lễ hội vươn tầm nhân loại.

Vùng ĐBSCL lần đầu tiên ghi nhận lễ hội truyền thống đón nhận vinh dự này. Khi được UNESCO ghi danh, lễ hội sẽ thúc đẩy sự hiểu biết, đối thoại giữa các cộng đồng dân tộc có tín ngưỡng thờ nữ thần ở Việt Nam, Đông Nam Á và trên thế giới. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam khẳng định: “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được ghi danh là niềm tự hào đối với người dân An Giang hay Nam Bộ và niềm vui chung của cả nước. Đây là sự minh chứng cho nền văn hóa đa dạng, lâu đời, đậm đà bản sắc của Việt Nam, đồng thời sự công nhận này có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế”.

Ngay sau khi được ghi danh, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng công nhận. Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn đã tập trung triển khai nội dung theo kế hoạch. Khoảng 2.000 đại biểu tham dự lễ, Đài Truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình trong cả nước sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này. Tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ đón nhận bằng UNESCO gần nhất, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị, khi đã rõ người, rõ việc, từng thành viên từ cấp tỉnh đến địa phương phải tăng cường trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, quan tâm hoàn chỉnh từ nội dung chương trình, kịch bản chi tiết; hoạt động tuyên truyền, quảng bá về sự kiện; đảm bảo kinh phí… Tất cả tập trung cao độ, hoàn thành công tác tổ chức ở mức cao nhất, trang trọng và chỉn chu nhất có thể.

Đã quá “chuyên nghiệp” trong việc tổ chức lễ hội này hàng năm, TP. Châu Đốc vẫn hết sức nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương phối hợp tỉnh tổ chức mùa lễ năm nay. “Chúng tôi đã xây dựng nội dung tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội; cung cấp tư liệu xây dựng video clip báo cáo quá trình lập hồ sơ trình UNESCO; hoàn chỉnh chương trình chi tiết, kịch bản chi tiết Lễ dâng hương tại lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam; phối hợp xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực tổ chức lễ; khảo sát vị trí bắn pháo hoa, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng triển khai khi có chủ trương” - Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn thông tin.

Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam Nguyễn Phúc Hoan cho biết: “Nhiều hoạt động sẽ được diễn ra, hưởng ứng sự kiện đặc biệt quan trọng này. Trong đó, chúng tôi vận động nguồn lực, tặng quà (20kg gạo, mì, nhu yếu phẩm, trị giá 400.000 đồng/phần) cho 900 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn TP. Châu Đốc, dự kiến gửi đến bà con vào tuần này (16/3)”. Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Đảng ủy, UBND phường Núi Sam thực hiện công trình “Tặng dụng cụ thể thao ngoài trời và trang trí đèn tại công viên núi Sam”, “Vườn hoa thanh niên”; diễu hành tuyên truyền về Lễ đón nhận bằng UNESCO trên các trục đường chính của thành phố…

Anh Nguyễn Duy Tân, Giám đốc TNHH Sự kiện và Dịch vụ Du lịch Sắc Việt (TP. Châu Đốc), hội viên Phân hội Sân khấu An Giang chia sẻ, công ty thường xuyên tổ chức hoạt động, sự kiện vào dịp vía Bà. Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mùa hẹn tháng 4” được thực hiện thường xuyên, liên tục, gồm: Hát múa bóng rỗi dâng Bà, biểu diễn tuồng, hát bội, tặng chữ thư pháp, chương trình nghệ thuật mang màu sắc văn hóa địa phương. Tất cả hướng đến nội dung tạ ơn Mẹ Xứ Sở, danh nhân, danh thần; ca ngợi, thể hiện niềm tự hào của người con vùng đất Châu Đốc nói riêng, Việt Nam nói chung…

“Năm nay, “Mùa hẹn tháng 4” sẽ được đầu tư hơn về chất lượng và số lượng, hưởng ứng việc UNESCO ghi danh di sản. Nếu được, chúng tôi tổ chức thêm hoạt động trình diễn thời trang áo dài - cổ phục tại miếu Bà; mời đơn vị livestream trực tiếp các hoạt động diễn ra. Tâm trạng chung của anh chị em nghệ sĩ rất háo hức, mong chờ. Nhưng năm nay, chúng tôi cảm thấy tự hào hơn, ý thức được mình phải cố gắng xây dựng chương trình thật đặc sắc, góp phần quảng bá tích cực cho sự kiện. Nhiều anh chị liên hệ đăng ký biểu diễn ngay từ đầu năm” - anh Nguyễn Duy Tân bày tỏ.

Trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, với những cam kết mạnh mẽ từ chính quyền và cộng đồng, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ tiếp tục được bảo vệ, phát huy, trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, địa phương, làm nền tảng văn hóa tinh thần giáo dục các thế hệ tương lai. Lời hẹn ước được trao truyền bền vững, thủy chung, chưa bao giờ phai nhạt.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mua-hen-via-ba-a416832.html