MTTQ xã Sơn Đồng duy trì xóa nghèo bền vững

Với vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) xã Sơn Đồng không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa công tác an sinh xã hội trở thành chương trình hành động thiết thực. Từ việc vận động Quỹ 'Vì người nghèo' với nguồn lực lên tới hàng trăm triệu đồng... đến sự chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lên đến hàng tỷ đồng, MTTQ Sơn Đồng đã chung sức cùng địa phương duy trì xóa hộ nghèo và cận nghèo.

Lãnh đạo xã Sơn Đồng trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7-2025. Ảnh: Thanh Thạo

Lãnh đạo xã Sơn Đồng trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7-2025. Ảnh: Thanh Thạo

Lan tỏa mạnh mẽ hơi ấm tình người

Để bảo đảm hiệu quả công tác an sinh, MTTQ xã Sơn Đồng đã thực hiện việc củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động một cách linh hoạt, tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở đến cấp xã. Ban Thường trực MTTQ xã đã chủ động tổ chức các hội nghị, giao ban để kịp thời lắng nghe, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Điều này giúp các chính sách an sinh không bị đứt đoạn, mà còn được triển khai một cách cụ thể, thấm sâu vào từng khu dân cư.

Quỹ "Vì người nghèo" là nơi hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ hơi ấm tình người tại Sơn Đồng, thể hiện trọn vẹn tinh thần "Lá lành đùm lá rách" và trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng, với người có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Sơn Đồng trao quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thạo

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Sơn Đồng trao quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thạo

Với vai trò là Ban vận động, MTTQ xã Sơn Đồng đã tổ chức nhiều đợt vận động thiết thực, huy động được nguồn lực đáng ngưỡng mộ, tổng số tiền vận động được trong năm đạt hơn 700 triệu đồng. Trong số đó, đã có 350 triệu đồng được trích ra để thực hiện các hoạt động an sinh trọng điểm: Xây dựng và sửa chữa 2 nhà Đại đoàn kết; tặng quà học sinh và hộ gia đình có hoàn khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng Nguyễn Thị Thanh cho hay, đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng, mà là một sự bảo đảm về mặt tinh thần, là điểm tựa để họ thoát khỏi sự mặc cảm, an tâm lao động và hòa nhập cộng đồng. Việc trao tặng những "mái ấm" này được thực hiện trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng.

Lãnh đạo MTTQ xã Sơn Đồng trao quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thạo

Lãnh đạo MTTQ xã Sơn Đồng trao quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thạo

Tinh thần sẻ chia còn được thắp sáng trong "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các khu dân cư. Bên cạnh việc tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, MTTQ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các hộ gia đình khó khăn, tặng quà cho 100 hộ với tổng số tiền 50 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm lớn, giúp họ có thêm niềm tin và động lực để vươn lên.

Công tác an sinh của Sơn Đồng còn thể hiện sự tinh tế, chu đáo qua việc chăm sóc mọi đối tượng, từ người cao tuổi, trẻ em, đến những gia đình chính sách. MTTQ xã luôn làm tốt vai trò cầu nối trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa". MTTQ xã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị vận động và tổ chức thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Sát cánh với Mặt trận, Hội Nông dân xã cũng góp sức, trao tặng 218 suất quà, trị giá 69,5 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán, sự tri ân chu đáo này đã thắp lên niềm tin và sự ấm áp cho các đối tượng chính sách.

Đặc biệt, khi đồng bào miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên gặp thiên tai, bão lũ, MTTQ xã Sơn Đồng đã nhanh chóng phát động chiến dịch cứu trợ. Tinh thần "Tương thân tương ái" đã lan tỏa mạnh mẽ, Quỹ cứu trợ xã đã huy động được nguồn tiền mặt lên tới hơn 900 triệu đồng. Đáng ngưỡng mộ hơn, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm đã biến Sơn Đồng thành một trung tâm quyên góp lớn: Hàng hóa, nhu yếu phẩm, sách vở (ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng) và tiền mặt (khoảng 200 triệu đồng) được chuyển trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại. Tổng giá trị ủng hộ, ước tính lên đến 2,6 tỷ đồng là minh chứng cho trái tim nhân ái, không biên giới của người dân Sơn Đồng.

Xã Sơn Đồng tri ân các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7-2025. Ảnh: Thanh Thạo

Xã Sơn Đồng tri ân các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7-2025. Ảnh: Thanh Thạo

Bên cạnh đó, MTTQ xã cũng không quên nhiệm vụ cao cả bảo vệ chủ quyền, tổ chức vận động Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" được 168,5 triệu đồng, kịp thời gửi về các cấp để hỗ trợ quân và dân đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

An sinh đa chiều

Để hiện thực hóa mục tiêu duy trì xóa nghèo bền vững, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Nông dân, để triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế chất lượng cao. Thay vì chỉ hỗ trợ "con cá", các đơn vị thành viên của MTTQ xã đã tập trung trao "cần câu" và hướng dẫn cách "câu" cho hội viên thông qua việc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để ủy thác vay vốn.

Cụ thể, Hội Nông dân xã đã tích cực bồi dưỡng cán bộ, hội viên về kiến thức quản lý tài chính, kỹ năng tư vấn, giúp hội viên nông dân tiếp cận vốn và khoa học kỹ thuật để chuyển đổi mô hình sản xuất, thích nghi với bối cảnh đô thị hóa. Chủ Hội Nông dân xã Sơn Đồng Đỗ Văn Toàn cho biết, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ trong tư duy kinh tế của người dân. Toàn xã có 1.438 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp cơ sở, 32 hộ cấp thành phố và 3 hộ cấp trung ương. Sự lan tỏa của các mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân xã đã kéo theo sự đi lên chung của toàn xã.

Người dân xã Sơn Đồng chung tay góp sức trao quà tới đồng bào bị bão lũ ở tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Thanh

Người dân xã Sơn Đồng chung tay góp sức trao quà tới đồng bào bị bão lũ ở tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Thanh

Trong khi đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã duy trì thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi trên địa bàn, hỗ trợ mỗi trẻ 500.000 đồng/tháng; giúp 16 hộ khó khăn do phụ nữ làm chủ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế; quản lý nguồn vốn ưu đãi lên đến 70 tỷ đồng, cho 1.399 hộ viên phụ nữ vay.

Công tác an sinh không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là kiến tạo môi trường sống văn minh, an toàn. MTTQ xã Sơn Đồng đã đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thành một dòng chảy thường xuyên. Sự tham gia tự nguyện của 28 địa bàn khu dân cư trong việc tổng vệ sinh môi trường, duy trì các tuyến đường "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của khối Đại đoàn kết. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã cũng thực hiện 2 công trình thanh niên tại vườn hoa thôn 1, thôn 2 Song Phương, công trình thể dục thể thao ngoài trời tại sân nhà văn hóa thôn Xa, tổng trị giá hơn 70 triệu đồng, để phục vụ sinh hoạt cộng đồng, qua đó giúp nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng Nguyễn Thị Thanh chia sẻ thêm, nhận thức rõ sức khỏe là nền tảng của an sinh, MTTQ đã phối hợp, tích cực tham gia vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã mang lại kết quả ấn tượng: Hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một thành tựu quan trọng, tạo ra một "tấm lưới an toàn" về sức khỏe cho hầu hết người dân. Ngoài ra, MTTQ xã còn cử tình nguyện viên phối hợp hỗ trợ tận tình người dân trong việc kê khai hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bảo đảm người cao tuổi được hưởng đầy đủ quyền lợi, sống vui, sống khỏe trong sự quan tâm của cộng đồng.

Để bảo đảm công tác an sinh được bao phủ đa chiều, MTTQ xã Sơn Đồng tiếp tục là đầu mối vận động thành công các quỹ chuyên biệt, chăm sóc đến từng nhóm đối tượng cụ thể: Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Khuyến học khuyến tài (chăm sóc thế hệ tương lai), Quỹ Chăm sóc và phát huy người cao tuổi, Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam. Sự đa dạng trong công tác vận động cho thấy một chiến lược an sinh toàn diện và nhân văn.

Nhờ những nỗ lực hiệu quả, thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Sơn Đồng được nâng cao rõ rệt, thu nhập bình quân toàn xã năm 2025 đạt 91 triệu đồng/người/năm. Việc duy trì xã không còn hộ nghèo và cận nghèo đã tạo nên một nền tảng xã hội đồng đều, là tiền đề quan trọng để Sơn Đồng tiến bước trên lộ trình trở thành phường trong tương lai gần.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng Nguyễn Trúc Anh khẳng định: Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với nhiều thách thức, nhưng MTTQ xã Sơn Đồng cũng đã gặt hái được những thành tựu đáng ghi nhận. Thông qua việc thực hiện xuất sắc công tác an sinh xã hội, MTTQ xã đã làm tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành công của MTTQ xã Sơn Đồng không chỉ đo lường bằng việc cùng địa phương duy trì xóa hộ nghèo, cận nghèo, hay nguồn quỹ vận động lên đến hàng tỷ đồng, mà còn bằng niềm tin và sự hài lòng ngày càng tăng của người dân. Sự phối hợp "mượt mà" giữa MTTQ, HĐND, UBND và các tổ chức thành viên đã tạo nên một cơ chế an sinh hiệu quả, toàn diện, chăm lo cho mọi mặt đời sống.

Từng ngôi nhà "đại đoàn kết" được dựng lên, từng suất quà được trao đi, từng chính sách được triển khai, vận động, thực hiện thành công chính là những nhịp cầu kết nối yêu thương, là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ giúp xã Sơn Đồng tự tin, vững bước trên con đường phát triển đô thị văn minh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mttq-xa-son-dong-duy-tri-xoa-ngheo-ben-vung-727003.html