Giai đoạn 2021 - 2025, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Di Linh đạt và vượt chỉ tiêu theo nghị quyết địa phương đề ra.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CTMTQGGNBV), cùng với huy động các nguồn lực đầu tư, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hà Quảng đẩy mạnh công tác truyền thông giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách giảm nghèo, từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại; nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.
Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp về giảm nghèo bền vững. Việc này đã giúp tỉnh gặt hái được nhiều 'trái ngọt', góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về giảm nghèo, đưa 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đảm bảo đủ điều kiện thoát khỏi huyện nghèo trong năm nay.
Nhìn lại năm 2024, tuy có nhiều khó khăn nhưng huyện Thới Bình đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo tỉnh giao. Ðó là nhờ địa phương thực hiện đa dạng giải pháp giảm nghèo, nắm được nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để hỗ trợ cụ thể, sát thực, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Từ cuối năm 2022, TP HCM đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo chung của cả nước, hoàn thành mục tiêu quan trọng trước thời hạn
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, trong năm 2025, tỉnh Đắk Nông phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 2% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
Năm 2025, tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng nhiều giải pháp đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước vẫn còn 1,2 triệu hộ nghèo, giảm 1,65% so với năm 2023. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-BLĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Đây được xem là tiền đề và kim chỉ nam cho công tác giảm nghèo mà Việt Nam đang đi đúng hướng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký ban hành Công văn số 283/UBND-KGVX ngày 8-2 chỉ đạo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Sơn La đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo các bản làng, giúp hộ nghèo nỗ lực vươn lên.
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 4,2% (giảm bình quân khoảng 1,05%/năm); tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 3%/năm. Các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 đã đạt và vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, mục tiêu giảm nghèo được đặt ra trong năm 2025 là tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì giảm 1 - 1,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm.