Một phần hệ thống cáp biển ngầm Na Uy 'tự nhiên biến mất'

Sputnik ngày 13/11 dẫn tin từ Viện Nghiên cứu Biển Na Uy cho biết, 4 km cáp dưới biển của nước này đã biến mất mà chưa thể tìm ra nguyên nhân.

Viện Nghiên cứu Biển Na Uy nêu rõ, đoạn cáp dài 4 km bị biến mất nặng khoảng 10 tấn, nằm sâu dưới biển khoảng 200 m và cách đất liền khoảng 30 km, thuộc vùng biển ngoài khơi quần đảo Vesteralen, phía Bắc Na Uy. Sự biến mất bí ẩn này đã khiến các chuyên gia đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau.

Nhiều người cho rằng, khu vực nơi đoạn cáp biến mất thường xuyên có các tàu đánh bắt hải sản hoạt động và họ có thể dễ dàng kéo được những mẻ lưới nặng tới 30 tấn. Tuy nhiên, dù tàu đánh cá có đủ khả năng làm như vậy, nhưng việc kéo một đoạn cáp ngầm nặng tới 10 tấn khó có thể không gây chú ý.

4 km cáp biển ngầm của Na Uy tặng tới 10 tấn. Ảnh: The Drive.

Giả thuyết thứ hai là đoạn cáp bị hải lưu cuốn đi. Với giả thuyết này, nhà hải dương học nổi tiếng Jon Albretsen cho biết, các dòng chảy tại đây không đủ mạnh để làm đứt một đoạn cáp.

Còn ông Erik Axelsen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về động vật nước sâu tại Viện nghiên cứu biển nghi ngờ, thủ phạm gây ra vụ mất cáp bí ẩn này có thể là một "quái vật biển", ví dụ như một con bạch tuộc hay mực khổng lồ.

Theo ông Axelsen, trong thời gian gần đây, đã có khoảng 20 vụ chạm trán với mực khổng lồ dọc theo bờ biển Na Uy. Mực khổng lồ có thể dài tới 20 m, có miệng với bộ răng sắc nhọn.

Giả thuyết cuối cùng được đặt ra đó là liên quan tới các loại tàu ngầm tiên tiến. Giáo sư Stale Ulriksen thuộc Học viện Hải quân Na Uy cho rằng, 10 tấn cáp không tự nhiên biến mất. "Khu vực đoạn cáp biến mất là nơi xảy ra căng thẳng về an ninh, chính trị, quân sự và chứng kiến cuộc chạy đua giữa các cường quốc. Các tàu ngầm khó có thể làm dịch chuyển hệ thống cáp lớn, nhưng một số loại tàu ngầm đặc biệt thì hoàn toàn có thể", ông nêu rõ.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/mot-phan-he-thong-cap-bien-ngam-na-uy-tu-nhien-bien-mat-i634699/