Một nhà băng đạt tăng trưởng tín dụng gần 18% sau 9 tháng

Nam A Bank cho biết sau 9 tháng, dư nợ tín dụng đã tăng hơn 30.000 tỷ so với đầu năm, tương đương mức tăng trưởng 17,88%. Trước đó, tính đến hết quý II, tín dụng tại ngân hàng này đã tăng 14,7%, nằm trong nhóm các nhà băng tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống.

Tín dụng tăng gần 18% sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) vừa công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 16%, qua đó hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi chiếm tới 17,1% tổng thu nhập hoạt động – gần gấp đôi so với đầu năm 2025 – nhờ đóng góp tích cực từ dịch vụ ngân hàng số, kinh doanh ngoại hối, đầu tư và phí dịch vụ.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của Nam A Bank đạt hơn 377.000 tỷ đồng, tăng hơn 132.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, dư nợ tín dụng đã tăng hơn 30.000 tỷ so với đầu năm, tương đương mức tăng trưởng tín dụng 17,88%, một phần dựa trên nền tăng trưởng tín dụng cao trong nửa đầu năm (14,7% tính đến hết quý II).

 Ảnh: T.D tổng hợp

Ảnh: T.D tổng hợp

Điều này phù hợp với một nhận định gần đây của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) rằng tín dụng của Nam A Bank có thể tăng nhanh trong quý III sau khi được nới room và dự báo đạt tốc độ tăng trưởng 20,7% cho năm 2025, với động lực tiếp tục đến từ nhóm khách hàng doanh nghiệp tại khu vực miền Nam vốn là lợi thế của ngân hàng.

Trong kịch bản đó, dự báo tổng thu nhập hoạt động của Nam A Bank năm nay có thể vượt 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 5.100 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 13% so với mức thực hiện của 2024.

Tương tự, BSC Research cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm của Nam A Bank sẽ đạt khoảng 20%, tạo cơ sở cho kịch bản dự phóng thu nhập hoạt động gần 10.100 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 5.000 tỷ.

Về phía huy động, tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tính đến cuối quý III tăng hơn 35.000 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tăng hơn 20% trong bối cảnh ngân hàng chủ động đẩy mạnh huy động ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn, đồng thời duy trì thanh khoản ổn định phục vụ cho nhu cầu tín dụng gia tăng.

Giới phân tích kỳ vọng trong các tháng cuối năm, Nam A Bank vẫn còn dư địa tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn huy động qua việc mở rộng huy động trên thị trường 2, tối ưu hóa tỷ lệ LDR, cũng như cải thiện danh mục cho vay giảm các trường hợp thoái lãi nhằm duy trì NIM.

Tỷ lệ nợ xấu cải thiện sau quý II lập đỉnh

Nam A Bank cũng cho biết chất lượng tài sản của ngân hàng tiếp tục được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm kết thúc quý III ở mức 2,53% trước CIC và 2,73% sau CIC, giảm so với mức 2,85% hồi cuối quý II. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh từ 39% hồi cuối quý II lên gần 46% vào cuối quý III.

 Ảnh: T.D tổng hợp

Ảnh: T.D tổng hợp

VCBS chỉ ra một số diễn biến thúc đẩy sự cải thiện chất lượng tài sản tại Nam A Bank bao gồm việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng và thu hồi nợ đã xóa, cùng với tỷ lệ nợ nhóm 2 giảm mạnh giúp hạ thấp áp lực trích lập dự phòng. Theo đó, kỳ vọng đến cuối năm nay, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank sẽ giảm về 2,1%.

Về áp lực trích lập, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng ngân hàng đã thực hiện trích lập 100% đối với khoản nợ gần 500 tỷ đồng liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital trong quý II. Theo đó, chi phí trích lập từ quý III trở đi sẽ trở về mức bình thường và NIM kỳ vọng hồi phục khi không còn khoản thoái lãi.

Trong góc nhìn thận trọng hơn, BSC Research cho rằng việc LLR ở mức thấp trong ngành có thể sẽ phần nào làm tăng áp lực trích lập dự phòng của ngân hàng trong nửa cuối năm 2025.

Diên Vỹ

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/mot-nha-bang-dat-tang-truong-tin-dung-gan-18-sau-9-thang.html