Một người ở Định Quán bị máy ép nước mía nghiền nát bàn tay

Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán vừa tiếp nhận một trường hợp người phụ nữ bị máy ép nước mía nghiền nát bàn tay.

Cánh tay của người phụ nữ bị máy ép nước mía nghiền nát bàn tay. Ảnh: Tuấn Anh

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 15-3, chị N.T.P., 41 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát nhiều ngón, chảy máu nhiều do bị máy ép nước mía cuốn.

Ngay lập tức, nạn nhân được phẫu thuật, khâu phục hồi vết thương, kết hợp xếp xương và nối gân các ngón tay. Sau phẫu thuật, các ngón tay đã có dấu hiệu phục hồi và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hựu, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cho biết, sau phẫu thuật đến nay, bàn tay của chị P. đã hồng hào, máu lưu thông tốt, các ngón tay đã có dấu hiệu phục hồi.

Tuấn Anh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/mot-nguoi-o-dinh-quan-bi-may-ep-nuoc-mia-nghien-nat-ban-tay-c30367e/