Một ngày ở PVF

Đoàn công tác Sở VH-TT-DL Phú Yên đạt được thỏa thuận ban đầu trong chuyến làm việc với lãnh đạo PVF. Ảnh: NHẬT HUY

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) được đầu tư bài bản với cơ sở vật chất hiện đại và những chuyên gia uy tín, được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam tìm ra nhân tài, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia. Trong chuyến công tác cùng Sở VH-TT-DL Phú Yên mới đây, chúng tôi được tận mắt chứng kiến trung tâm bóng đá chất lượng bậc nhất Việt Nam này.

Từ sân bay Nội Bài, mất khoảng 40 phút đi ô tô, chúng tôi có mặt tại PVF thuộc xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Điểm ấn tượng của những người lần đầu tiên đến đây là sự hiện đại, quy mô và đẳng cấp.

Cơ sở vật chất đẳng cấp

Cơ sở vật chất luôn là nền tảng để xây dựng chiến lược phát triển bóng đá trẻ tại các quốc gia có nền bóng đá phát triển. Tại Việt Nam, một thời gian dài những trung tâm bóng đá chưa thật sự quan tâm hoặc không có điều kiện để trang bị cơ sở vật chất hiện đại.

Cách đây hơn một thập niên, sự ra đời của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG của bầu Đức được xem là bước ngoặt, mang tính tiên phong trong việc thay đổi nhận thức của những người làm bóng đá Việt Nam và khu vực. Với PVF, nhận thức ấy càng thêm chắc chắn khi Việt Nam đang sở hữu một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đạt đẳng cấp thế giới.

PVF, với diện tích 22ha, được đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến mà nhiều học viện bóng đá trên thế giới đều mơ ước như: phòng tập giả lập 360s được phát triển bởi Benfica Lab của CLB số một Bồ Đào Nha; PlayerTek - thiết bị theo dõi hiệu suất thi đấu của cầu thủ; khu tổ hợp khoa học thể thao với phòng gym rộng 1.600m2 trang bị 66 đầu thiết bị chuyên dụng; 2 bể trị liệu đối cực, 1 bể vật lý trị liệu dưới nước. Đây cũng là nơi các tuyển thủ quốc gia như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy cùng những cầu thủ từ các địa phương đến điều trị và phục hồi chấn thương cùng đội ngũ chuyên gia nước ngoài…

Ngay tại cổng vào của PVF là sân vận động 3.600 chỗ và hệ thống phòng kỹ thuật tiện nghi chuẩn quốc tế. Gần đó là hệ thống sân tập được đánh giá là tốt nhất Việt Nam gồm 6 sân tập kích thước tiêu chuẩn sân 11 người, với mặt sân cỏ nhân tạo được cấp chứng nhận chất lượng FIFA Quality Pro. Đặc biệt, lần đầu tiên ở Việt Nam, sân bóng kích thước tiêu chuẩn 11 người có mái che được xây dựng với hệ thống mái che cao 12m bao phủ toàn bộ diện tích hơn 8.800m2. Đây là nơi tập luyện của các cầu thủ khi gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trong một lần ghé thăm PVF, HLV Park Hang Seo đã phải thốt lên: “Tôi đã choáng ngợp vì điều kiện cơ sở vật chất tại đây. Nó hoàn hảo tới mức tôi chưa từng nhìn thấy một cơ sở nào như vậy tại Hàn Quốc hay bất cứ đâu và tôi nghĩ PVF đã đạt đến đẳng cấp thế giới”.

Các cầu thủ U17 Phú Yên được PVF quan tâm tạo điều kiện tập luyện thuận lợi tại Vòng chung kết U17 quốc gia 2020. Ảnh: NHẬT HUY

Giấc mơ của các cầu thủ trẻ

Những ngày này, PVF là điểm đăng cai Vòng chung kết U17 quốc gia năm 2020, giải đấu quy tụ 8 đội bóng mạnh nhất cả nước tranh tài. Dễ nhận thấy là hầu hết các cầu thủ trẻ đều trầm trồ khen ngợi, lẫn thích thú khi được thi đấu trên mặt sân cỏ đẹp như châu Âu.

Cầu thủ Ksơr Y Bi (U17 Phú Yên) tâm sự: “Được tập luyện tại PVF là điều mà nhiều cầu thủ mơ ước. Chỉ tập luyện và thi đấu trong vài ngày tại Vòng chung kết U17 quốc gia năm 2020, em thấy như ở trung tâm bóng đá quốc tế. Nó giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ hoàn thiện kỹ năng và khả năng chơi bóng”.

Ngoài cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự chuyên môn tại PVF thể hiện sự chuyên nghiệp, ban huấn luyện và các trợ lý về thể lực đều là các chuyên gia nước ngoài và cựu tuyển thủ quốc gia, đứng đầu là Giám đốc Kỹ thuật Eric Abrams. Ông Eric Abrams có 26 năm làm việc trong lĩnh vực huấn luyện và đào tạo bóng đá, với hơn 10 năm dẫn dắt các đội tuyển U15 và U17 quốc gia Bỉ. Ông chính là người phát hiện và đào tạo ra thế hệ vàng của bóng đá Bỉ như: Vincent Kompany, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois.

Trước khi làm việc tại PVF, ông Eric Abrams đã có 4 năm là Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Australia và gần 2 năm nắm giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Myanmar.

Hàng năm, PVF đều có chương trình tuyển sinh trong khắp cả nước. Mục tiêu của trung tâm này là tìm kiếm nhân tài cho bóng đá Việt Nam, theo chương trình đào tạo tiêu chuẩn thế giới. Đó thật sự là ước mơ của các cầu thủ trẻ trên khắp toàn quốc.

Bóng đá Phú Yên và cơ hội hợp tác với PVF

PVF và những người làm thể thao Phú Yên có mối quan hệ khá thân thiết trong nhiều năm trở lại đây. Sân Tuy Hòa và Nhà thi đấu Lê Trung Kiên thường xuyên xuất hiện các tuyển trạch viên của PVF trong các chương trình tìm kiếm các tài năng bóng đá tại Phú Yên. Một trong những cầu thủ người Phú Yên nổi tiếng nhất từng tập luyện tại PVF và đang thi đấu chuyên nghiệp là Lê Ngọc Bảo. Cầu thủ huyện Tây Hòa là thành viên chủ chốt trong chiến dịch săn “vàng” thành công cùng với HLV Park Hang Seo tại SEA Games 31 tại Philippines năm 2019.

Mới đây, đoàn công tác do ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo PVF tại Hưng Yên. Tại buổi làm việc, những người làm thể thao Phú Yên thẳng thắn bày tỏ những hạn chế của địa phương trong việc thực hiện đề án Phát triển bóng đá trẻ Phú Yên.

Theo đó, Sở VH-TT-DL Phú Yên mong muốn PVF hỗ trợ chuyên gia để đào tạo ngắn hạn cho HLV, cầu thủ các tuyến trong đề án Phát triển bóng đá trẻ tỉnh Phú Yên từ 3-6 tháng/năm; những cầu thủ Phú Yên trúng tuyển được PVF đào tạo lâu dài và được trung tâm tạo điều kiện về tham gia thi đấu cho các đội tuyển của tỉnh khi có nhu cầu; hỗ trợ lực lượng cầu thủ của PVF đang đào tạo...

Về cơ sở vật chất và kinh phí, đoàn mong muốn PVF hỗ trợ các trang thiết bị hiện đại trong quá trình tập luyện cũng như hỗ trợ một phần kinh phí cho các giải bóng đá lứa tuổi U của tỉnh Phú Yên.

Bà Phan Thu Hương, Tổng Giám đốc PVF cho biết: “Mục tiêu của PVF là tìm nguồn và đào tạo cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. PVF rất quan tâm tới những địa phương có phong trào bóng đá trẻ phát triển như Phú Yên. Trước mắt, chúng tôi ghi nhận những yêu cầu hỗ trợ của Sở VH-TT-DL Phú Yên. Để hai bên phối hợp hiệu quả, chúng tôi cần thêm thông tin và các cơ sở dữ liệu của đề án Phát triển bóng đá trẻ Phú Yên. Khi có được điều này, chúng tôi sẽ cử các chuyên gia nước ngoài vào Phú Yên nắm bắt và đưa ra giải pháp thực hiện sao cho hiệu quả nhất”.

Cầu thủ Trần Văn Sơn được chuyên gia của PVF kiểm tra chấn thương

Trong chuyến thi đấu Vòng chung kết U17 quốc gia năm 2020 tại PVF, ngoài thành phần thi đấu chính thức, đội tuyển U17 Phú Yên còn mang theo các cầu thủ bị chấn thương để các chuyên gia nước ngoài tại PVF kiểm tra và có phương án chữa trị. Cầu thủ Trần Văn Sơn bị đứt dây chằng chéo trước và được các chuyên gia PVF khám cũng như đưa ra các phương pháp, bài tập hiệu quả để em nhanh chóng trở lại sân cỏ trong thời gian tới.

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/245936/mot-ngay-o-pvf.html