Moskva cáo buộc Ukraine pháo kích làm bị thương cựu Phó Thủ tướng Nga

Moskva cho biết, cựu Phó Thủ tướng Nga và một quan chức thân Nga đã bị thương sau khi đạn pháo Ukraine đánh trúng một khách sạn tại Donetsk.

TASS đưa tin, quân đội Ukraine đã nổ súng vào quận Leninsky của Donetsk vào tối 21/12. Donetsk đang là tâm điểm của cuộc giao tranh gay gắt gần đây giữa Nga và Ukraine.

Cuộc phóng kích khiến cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin bị thương. Ông đang là cố vấn quân sự ở Donbass. Tuy nhiên, ông Rogozin không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin. (Ảnh: TASS)

"Một khách sạn ở ngoại ô Donetsk - nơi ở của một nhóm cố vấn quân sự do ông Dmitry Rogozin dẫn đầu, bị pháo kích. Ông Dmitry bị thương ở lưng. Ông đã được đưa đến bệnh viện. Tính mạng không bị đe dọa", phụ tá ông Dmitry nói.

"Rõ ràng đó là một cuộc tấn công có chủ đích. Các chuyên gia cho rằng hỏa lực được phóng từ hệ thống pháo tự hành Caesar 155 mm do Công ty Nexter của Pháp sản xuất", vị phụ tá này cho biết thêm.

Trong khi đó, Mina Akhverdiyeva, thư ký báo chí của ông Vitaly Khotsenko - người đứng đầu chính phủ Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết ông này cũng bị thương do pháo kích vào một khách sạn ở Donetsk. Tuy nhiên, ông không gặp nguy hiểm về tính mạng.

"Ông Vitaly Khotsenko bị thương trong vụ pháo kích vào một khách sạn ở Donetsk. Tính mạng của ông ấy không bị đe dọa. Một số người khác cũng bị thương", bà Mina Akhverdiyeva nói.

Ông Dmitry Rogozin từng là Phó Thủ tướng Nga phụ trách quốc phòng và công nghiệp vũ trụ từ năm 2011 đến 2018. Sau đó, ông trở thành Tổng giám đốc của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga từ năm 2018 đến 2022.

Nga và Ukraine gần đây liên tục tiến hành những vụ pháo kích nhằm vào các vùng lãnh thổ được đối phương kiểm soát ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Alexey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine, hôm 21/12 cho biết sẽ có nhiều vụ nổ nữa trên khắp nước Nga chừng nào cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Trong khi ông không trực tiếp nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Kông Anh(Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/moskva-cao-buoc-ukraine-phao-kich-lam-bi-thuong-cuu-pho-thu-tuong-nga-ar722280.html