Mong muốn hoạt động của MTTQ các cấp thành phố Hà Nội ngày càng hiệu quả
Tại Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, với mong muốn hoạt động của MTTQ các cấp thành phố ngày càng hiệu quả, khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị của Thủ đô.
Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật

Ông Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật tham luận tại đại hội. Ảnh: Viết Thành
Tham luận với nội dung “Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”, ông Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật khẳng định: Giám sát và phản biện xã hội là hoạt động rất quan trọng của MTTQ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với phương pháp làm việc khoa học, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật đã hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giao cho trên cả 3 lĩnh vực: tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật, giám sát, phản biện xã hội.
Về tham gia xây dựng pháp luật, tập thể hội đồng đã tham gia ý kiến vào hơn 20 dự thảo Luật, trong số đó có những luật quan trọng như: Hiến pháp 2013 (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, Luật phòng thủ khu vực, Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai sửa đổi, đặc biệt là Luật Thủ đô 2024 - bộ luật rất quan trọng tạo cơ sở pháp lý và cơ chế đặc thù để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.
Về phản biện xã hội, Hội đồng đã tham gia phản biện xã hội được 42 dự thảo Nghị quyết của HĐND, kế hoạch, Đề án của UBND thành phố về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.
Trong hoạt động giám sát, Hội đồng tư vấn và cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung vào việc giám sát ở một số địa phương, một số vụ việc, một số lĩnh vực điển hình nhất về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Gần đây, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng đã cùng lãnh đạo MTTQ thành phố tiến hành giám sát “Hoạt động của cấp ủy và chính quyền cấp xã sau khi hợp nhất” tại 5 xã mới. Sau đợt giám sát, MTTQ thành phố đã báo cáo với Thành ủy, Trung ương những vấn đề cần quan tâm để đáp ứng yêu cầu từ thực tế nhằm giúp cấp ủy và chính quyền cấp xã hoạt động tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.
Xây dựng khu dân cư tự quản, ấm no, hạnh phúc

Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Biên tham luận tại đại hội. Ảnh: Viết Thành
Tham luận về nội dung: “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khu dân cư tự quản, ấm no, hạnh phúc; nhiệm vụ và giải pháp”, bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Biên cho rằng: Trong công tác xây dựng khu dân cư tự quản - MTTQ giữ vai trò nòng cốt, định hướng, vận động và gắn kết nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn minh, nghĩa tình, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Điều này đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng, tinh thần làm chủ của mỗi người dân nhằm cải thiện đời sống cả về vật chất, tinh thần, đặc biệt là tạo dựng môi trường đáng sống cho mỗi người dân trên địa bàn dân cư.
Tại phường Long Biên, trong những năm qua, hệ thống Mặt trận từ phường đến các tổ dân phố luôn chú trọng phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chủ động triển khai và nhân rộng nhiều mô hình khu dân cư tự quản an toàn - văn minh - hạnh phúc, gắn với các phong trào lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người tốt, việc tốt”; “Tổ dân phố văn hóa”; “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - nở hoa”.
Để xây dựng khu dân cư “tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, một trong những điểm mấu chốt là phát huy vai trò chủ thể và trung tâm của người dân - để mỗi người dân đều là chủ thể kiến tạo cộng đồng, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Mọi hoạt động của MTTQ Việt Nam phường đều hướng về khu dân cư, lấy khu dân cư làm địa bàn, lấy hộ dân làm đối tượng vận động, lấy tổ liên gia tự quản làm cánh tay nối dài để tập hợp, đoàn kết nhân dân…












