Mong các Bộ trưởng thẳng thắn trách nhiệm, rõ ràng giải pháp

Trong 2,5 ngày, từ chiều ngày 7 - 9.6, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, ngân hàng và giao thông vận tải. Trước thềm diễn ra phiên chất vấn này, nhiều tâm tư nguyện vọng của cử tri đã được gửi đến các ĐBQH, các thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn.

Cử tri Đặng Văn Chung (phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum): Minh bạch, chặt chẽ quy trình mua sắm tài sản công

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc sai phạm, tiêu cực nổi cộm liên quan đến hoạt động đấu thầu, mua sắm tài sản công. Cùng với xử lý nghiêm sai phạm của các đối tượng thì việc hoàn thiện cơ chế, thể chế, nhất là xây dựng quy trình mua sắm chặt chẽ, khoa học, bảo đảm công khai, minh bạch nhằm hạn chế tối đa sai phạm, tiêu cực rất được dư luận quan tâm.

Mặc dù, về cơ bản lĩnh vực này đã có văn bản pháp luật quy định như chào hàng cạnh tranh, đấu thầu mua sắm tài sản công nhưng rất nhiều địa phương, đơn vị không dám mua sắm tài sản, dịch vụ vì sợ trách nhiệm! Thậm chí, việc đấu thầu tân dược, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi dẫn đến thiếu thuốc phục vụ bệnh nhân. Lý do, không phải vì không có kinh phí mà là do chưa mua được thuốc do chậm trong công tác đấu thầu.

Có thể khẳng định đấu thầu mua sắm tài sản công là việc làm thường xuyên lại rất quan trọng để phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Do đó, tôi đề nghị Quốc hội sớm vào cuộc yêu cầu Chính phủ, các cơ quan liên quan xử lý triệt để, rốt ráo vấn đề này. Theo đó, cần giao cho cơ quan có thẩm quyền xây dựng quy trình mua sắm thống nhất, chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn. Quy định này quy định về trình tự, thủ tục - tương tự quy trình thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm các bước thực hiện cụ thể, chi tiết để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Điều này hạn chế tình trạng tùy tiện, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản công; đồng thời gỡ những khó khăn, bất cập do có sự chồng chéo trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản công hiện nay.

Cử tri Hà Thị Hoa (phường Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Mong các bộ trưởng, trưởng ngành đưa ra được giải pháp khả thi, hiệu quả

Theo tôi, một trong những hoạt động thể hiện tính công khai của các kỳ họp Quốc hội chính là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tính chất công khai này được thể hiện cả về nội dung và hình thức; xoay quanh những vấn đề mà cử tri quan tâm, thậm chí là bức xúc đều là nội dung chất vấn bằng hình thức đối thoại, tranh luận, giải trình công khai và toàn bộ hoạt động chất vấn đều được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Do vậy, tôi rất mong việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba này sẽ tăng tính chất tập trung, hiệu quả. Mong rằng, rất nhiều những nội dung được cử tri cả nước quan tâm sẽ được các thành viên Chính phủ làm rõ, đặc biệt là các giải pháp, lộ trình thực hiện. Thời gian qua, giá cả xăng, dầu, vật tư nông, lâm nghiệp tăng cao chóng mặt, đặc biệt là giá phân bón khiến cho nhiều nông dân gặp khó chồng khó sau Covid-19; chưa kể nông sản sau khi thu hoạch lại gặp khó trong tiêu thụ, giá cả bấp bênh. Mặt khác, thời gian qua kinh tế khó khăn nhưng giá bất động sản nhiều nơi lại sốt ảo, đẩy giá lên cao, khiến nhiều người có nhu cầu lại không đủ tiền mua, thị trường chứng khoán thì có nhiều rủi ro...

Tôi mong rằng, các đại biểu sẽ truyền tải hết những khó khăn trong cuộc sống của cử tri đến với nghị trường, để cùng lắng nghe các giải pháp căn cơ, có tính khả thi cao, đáp ứng mong mong mỏi và nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Cử tri Nguyễn Văn Hào (phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk): Thẳng thắn, cầu thị và “không hứa suông”

Tại nhiều kỳ họp trước, qua theo dõi các buổi chất vấn trực tiếp, tôi thấy vẫn còn nhiều Bộ trưởng trả lời chất vấn loanh quanh, né tránh, hoặc đổ lỗi cho cơ chế. Bộ trưởng là người đứng của ngành, lĩnh vực phụ trách, vì vậy phải nắm rất rõ đặc điểm của ngành, lĩnh vực mình quản lý. Do đó, thái độ nhìn thẳng vào những tồn tại, thừa nhận những thiếu sót, bất cập với tinh thần cầu thị thì chắc chắn cử tri sẽ ghi nhận và sẵn sàng chia sẻ khó khăn.

Với vai trò và trách nhiệm của mình trước những vấn đề đặt ra đòi hỏi các trưởng ngành không được né tránh mà phải đối diện, nhìn thẳng vào hiện thực có những khó khăn, vướng mắc nào để đưa ra các phương án, giải pháp thực hiện. Một vấn đề nữa là việc thực hiện các lời hứa của thành viên Chính phủ như thế nào? Hiện vấn đề này chưa được quan tâm nên nhiều kiến nghị của cử tri vẫn lặp lại tại kỳ họp sau. Do vậy, sau kỳ chất vấn lần này, cử tri chúng tôi mong muốn Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện những lời hứa của các thành viên Chính phủ để hiệu quả chất vấn lan tỏa rộng hơn.

Cử tri Nguyễn Châu Anh (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội): Tránh việc hứa rồi… để đấy

Tôi thấy rằng, 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, ngân hàng và giao thông vận tải được Quốc hội lựa chọn chất vấn tại Kỳ họp này chứa đựng nhiều vấn đề cử tri chúng tôi đặc biệt quan tâm, mong được lắng nghe nội dung, nguyên nhân và giải pháp để giải quyết. Đặc biệt, sau đại dịch, vấn đề phát huy các nguồn lực cho phục hồi phát triển, nguồn vốn cho cả khu vực công và tư, xử lý vấn nạn tín dụng đen đang nhức nhối tại nhiều làng quê...

Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng sẽ có một phiên chất vấn thực chất và đầy sôi động. Muốn có được như vậy, tôi đề nghị các vị ĐBQH cần chủ động, tích cực hơn nữa, chất vấn đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm, gửi gắm trước kỳ họp. Về phía các Bộ trưởng, trưởng ngành, lĩnh vực trả lời chất vấn cũng nên đi thẳng vào phương hướng giải quyết vụ việc, cần có cam kết lộ trình giải quyết đúng việc với các quy định của pháp luật, tránh trả lời vòng vo, một cách chung chung và có trách nhiệm với câu trả lời của mình như tiến hành kiểm tra, kết quả thực hiện và có phản hồi cho đại biểu có ý kiến... Tránh việc hứa rồi để đấy, hứa cho xong chuyện.

Cử tri Cao Thị Ánh Nguyệt (phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên): Gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách hậu Covid-19

Có thể thấy, hiện nay người dân đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 gây ra. Một trong những vấn đề đó là sức khỏe hậu Covid-19 và những chế độ chính sách có liên quan mà người dân có thể được hưởng. Thực tế, có không ít người bất bình khi bị chậm thanh toán tiền bảo hiểm y tế trong điều trị Covid-19 hay rất nhiều trường hợp người dân đến nay chưa được nhận hỗ trợ tiền thuê phòng trọ, mặc dù chính sách này đã được ban hành từ lâu… Đáng nói hơn, những hành vi trục lợi trong công tác phòng chống dịch Covid-19, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao có sự tiếp tay, bao che của rất nhiều cán bộ đã làm sụt giảm lòng tin của người dân.
Tôi mong rằng, qua phiên chất vấn có thể là tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách để người dân được tiếp cận chính sách một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để tránh tình trạng bị trục lợi chính sách. Đồng thời, cần có những chỉ đạo quyết liệt, tìm ra phương hướng xử lý đối với các hành vi trục lợi để làm gương sau này.

Nhóm PV thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/mong-cac-bo-truong-thang-than-trach-nhiem-ro-rang-giai-phap-i291338/