Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ
Hơn nửa thế kỷ mang nỗi đau chia ly, nhiều thân nhân liệt sĩ ở Nghệ An đặt trọn niềm hy vọng vào đợt thu nhận mẫu ADN. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ mà còn mở ra cơ hội đưa người thân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi.

Từ ngày 25/6 đến 1/7, Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận 22.221 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại 130 xã, phường. Toàn tỉnh bố trí 7 điểm thu nhận mẫu tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp. Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Tại các điểm thu nhận mẫu, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng đong đầy cảm xúc. Mỗi người tìm đến đều mang theo một câu chuyện riêng, một nỗi nhớ riêng và chung một niềm mong mỏi được tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Có mặt từ sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN tại xã Diễn Châu, bà Cao Thị Mai (SN 1944, bên trái), chị gái liệt sĩ Cao Văn Lung, dù đang đau tay sau một lần bị ngã vẫn nhờ con cháu đưa đến điểm thu nhận mẫu. Liệt sĩ Lung nhập ngũ sau khi lập gia đình không lâu và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị chỉ sau nửa năm chiến đấu. Với bà Mai, mỗi ngày chờ đợi đều là một ngày mong tin em trai. "Nhiều năm qua, gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Việc được lấy mẫu ADN lần này thắp lên hy vọng rất lớn cho gia đình", bà Mai chia sẻ.

Cùng chung niềm mong mỏi ấy, anh em ông Võ Quốc Trí (SN 1958) cũng gửi gắm hy vọng tìm lại hài cốt của liệt sĩ Võ Văn Thùy. Dù biết địa điểm người thân hy sinh tại Đắk Lắk, nhưng đây là khu mộ tập thể của 25 chiến sĩ nên nhiều năm qua gia đình chưa thể xác định chính xác phần mộ.

Trong buổi Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cho biết, khối lượng mẫu cần thu nhận trong đợt này rất lớn, thời gian triển khai ngắn nên các cơ quan, đơn vị phải phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không chỉ góp phần xây dựng ngân hàng gen phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, mà còn là hành trình tri ân sâu sắc, giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội thực hiện ước nguyện đưa người thân trở về với quê hương sau nhiều năm xa cách.

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ.

Cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị xã Đô Lương, Công an xã Đô Lương đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ trên địa bàn. Đợt này, xã Đô Lương có hơn 500 mẫu ADN được thu nhận.

Đoàn viên thanh niên xã Đại Đồng phát nước, sữa tiếp sức thân nhân liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN.

Không chỉ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc thu nhận mẫu ADN còn mang theo niềm hy vọng của hàng nghìn gia đình đã nhiều năm mong mỏi được biết nơi an nghỉ của người thân. Đây cũng là hành trình tìm lại ký ức lịch sử, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/moi-mau-adn-mot-hy-vong-doan-tu-post1854463.tpo












