Mộc Châu giảm nghèo nhanh và bền vững

Tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng; phát huy ý chí tự lực vươn lên của người nghèo và sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững..., theo kết quả đánh giá sơ bộ năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mộc Châu giảm còn 3,5%.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lường Văn Hưng, bản Suối Mõ, xã Tà Lại. Ảnh: Đức Cường (CTV)

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lường Văn Hưng, bản Suối Mõ, xã Tà Lại. Ảnh: Đức Cường (CTV)

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Với phương châm “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xóa đói, giảm nghèo, như: Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất. Huy động các nguồn lực thực hiện công tác xóa nhà tạm. Xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân, như đường giao thông, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, nhà văn hóa...

Đồng thời, huyện tiếp tục phân công các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ 51 bản nghèo; cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, phụ trách giúp đỡ 223 hộ nghèo. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị 10 bản giáp biên giới phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2022-2025. Đến nay, huyện đã đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng, xây dựng 3,5 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ cây giống, con giống và phân bón cho nhân dân xây dựng 2 mô hình trồng trọt và chăn nuôi kiểu mẫu, với số tiền hơn 600 triệu đồng...

Từ đầu năm đến nay, huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động tổ chức 12 hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 lao động. Đến nay, huyện có gần 7.000 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong vào ngoài tỉnh.

Tại “Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp lần thứ 6, năm 2023” đã thu hút 23 đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động, các trường cao đẳng, đại học trong cả nước tham gia, với 30 gian hàng tuyển dụng. Có 9.550 lượt người được tiếp cận các thông tin tuyển dụng lao động, học nghề, hướng nghiệp; trên 3.000 câu hỏi được giải đáp; 1.530 người lao động, học sinh đăng ký học nghề và làm hồ sơ đăng ký đi làm tại các doanh nghiệp, các đơn vị đào tạo nghề; 16 người lao động đăng ký, làm hồ sơ thủ tục hỗ trợ vay vốn để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, chung tay giúp đỡ người nghèo cả về vật chất và tinh thần. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Toàn huyện đã hỗ trợ miễn giảm học phí cho 3.289 học sinh, với tổng số tiền trên 213 triệu đồng; hỗ trợ gần 3,7 tỷ đồng chi phí học tập cho 6.078 học sinh. Ngoài ra, huyện vận động, tiếp nhận và chuyển trao cho các đối tượng thụ hưởng 11.843 suất quà, trị giá trên 5,9 tỷ đồng. Trong đó, từ nguồn ngân sách nhà nước gần 1,7 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa trên 4,2 tỷ đồng.

Giúp các hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên ủng hộ xây dựng nhà nhân ái, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, mái ấm nông dân, mái ấm đồng đội cho người nghèo; đã có 66 tập thể, cá nhân ủng hộ gần 10,7 tỷ đồng.

Trong năm nay, huyện đã phê duyệt hỗ trợ xóa 288 nhà tạm, nhà dột nát, với tổng số tiền hỗ trợ 11,45 tỷ đồng (nguồn xã hội hóa 271 nhà, với 10,77 tỷ đồng; ngân sách Nhà nước hỗ trợ 17 nhà, với 680 triệu đồng). Toàn huyện đã hoàn thành và lập hồ sơ quyết toán, bàn giao 283 nhà, trị giá trên 24,5 tỷ đồng; anh em, họ hàng và nhân dân ở bản, tiểu khu ủng hộ tiền, nguyên vật liệu, ngày công trị giá hơn 13 tỷ đồng. 100% số nhà hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đều là nhà xây kiên cố.

Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,5% vào năm 2024, huyện Mộc Châu tiếp tục triển khai phân diện hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, gắn công tác giảm nghèo với thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách tạo việc làm mới và giải quyết việc làm; tăng cường dạy nghề và hỗ trợ lao động học nghề đối với lao động nông thôn. Đẩy mạnh xã hội hóa vì người nghèo; thực hiện hiệu quả chương trình “Nhà đại đoàn kết”, “Xóa nhà dột nát cho hội viên nông dân nghèo”; duy trì phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Hồng Luận

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/moc-chau-giam-ngheo-nhanh-va-ben-vung-VLcQtHIIR.html