'Mở tiệc' ma túy trong phòng trọ, Nguyễn Thị Oanh và đồng bọn bị bắt
Các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại xã Hàm Thạnh và Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đang tạm trú tại xã Ninh Gia để hoạt động.
Theo báo Lâm Đồng, ngày 22/12, lãnh đạo Công an xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với lực lượng công an các xã lân cận triệt phá thành công một vụ tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Theo đó, qua công tác kiểm tra lưu trú tại phòng trọ tại thôn Ninh Hòa, lực lượng chức năng xã Ninh Gia đã bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Thị Oanh, Lê Văn Hiền, Lê Dâng Tuấn Anh.
Các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại xã Hàm Thạnh và Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đang tạm trú tại xã Ninh Gia để hoạt động.

Công an xã Ninh Gia đọc quyết định tạm giữ và các lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên gác lửng của phòng trọ một dĩa sứ màu trắng dính tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng hai bịch ni lông chứa chất nghi là ma túy được cất giấu dưới cửa thông gió.
Theo báo Lao Động, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, tối 16.12, nhóm của Oanh đã liên hệ mua ma túy từ đối tượng Hoàng Minh với giá 3,9 triệu đồng. Sau đó, Minh giao cho Văn Ngọc My mang ma túy đến phòng trọ cho Oanh.
Sau khi có ma túy, nhóm đối tượng gồm Oanh, Hiền, Nhật Anh, Huy và Tuấn Anh lên gác lửng để tổ chức sử dụng.
Mở rộng điều tra, Công an xã Ninh Gia đã triệu tập thêm nhiều đối tượng liên quan gồm: Văn Ngọc My, Hoàng Minh, Hoàng Nhật Anh và Nguyễn Thị Huy để làm rõ hành vi.
Hiện 3 đối tượng đã bị tạm giam; các đối tượng còn lại đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 có khung hình phạt như sau:
* Khung 1:
Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
* Khung 2:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Phạm tội 02 lần trở lên;
- Đối với 02 người trở lên;
- Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;
- Đối với phụ nữ mà biết là có thai;
- Đối với người đang cai nghiện;
- Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
- Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;
- Tái phạm nguy hiểm.
* Khung 3:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
- Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;
- Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
- Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;
- Đối với người dưới 13 tuổi.
* Khung 4:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:
- Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
- Làm chết 02 người trở lên.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.












