Mở rộng xuất khẩu vào các thị trường mới
Đối mặt với nhiều biến động toàn cầu, doanh nghiệp (DN) Việt đang đẩy mạnh mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới như Trung Đông, Nam Á, Mỹ Latin… nhằm giảm phụ thuộc và nâng cao sức cạnh tranh, tối ưu hóa cơ hội và giữ vững vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu qua hoạt động kết nối tại các hội trợ triển lãm. Ảnh: S.X.
Ở góc độ DN, ông Nguyễn Xuân Linh – Giám đốc vận hành Tập đoàn SCAVI cho hay, nếu chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ thì DN Việt khó có thể đi đường dài. “Cần tạo ra giá trị khác biệt và minh bạch chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của nhà mua hàng quốc tế” - ông Linh nhấn mạnh. Đại diện Công ty may Thành Công chia sẻ, xuất khẩu tiếp tục là động lực chính khi chiếm tới 88% tổng doanh thu của DN, đạt hơn 1.652 tỷ đồng sau 6 tháng. Hiện nay, đơn vị này đã nhận được gần 80% đơn hàng theo kế hoạch cho quý III và khoảng 60% cho quý IV năm nay. Nhằm hạn chế phụ thuộc xuất khẩu ở một số thị trường truyền thống, DN đang đẩy mạnh mở rộng thị trường sang EU, khối CPTPP, Trung Đông và Nam Mỹ để đa dạng hóa đầu ra. Ở góc độ khác, ngành du lịch cũng đang hỗ trợ hiệu quả để DN Việt mở rộng thị trường xuất khẩu. Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM cho rằng, du lịch hiện đóng vai trò như một cầu nối hiệu quả cho ngành thương mại. Với các sản phẩm du lịch đa dạng như du lịch công nghiệp, du lịch MICE, DN có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà phân phối quốc tế thông qua các hoạt động xúc tiến và kết nối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các DN đến từ hai hay nhiều quốc gia khác nhau (B2B). Đây là bước đi chiến lược, kết hợp giữa thương mại và du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền kinh tế.
Không chỉ các DN sản xuất mà đơn vị thu mua quốc tế cũng có chiến lược dài hơi với Việt Nam. Đại diện Công ty Pagoda – nhà phân phối trái cây tươi lớn tại Trung Quốc khẳng định: “Việt Nam là một trong những quốc gia trọng điểm trong chuỗi thu mua của hãng. Chúng tôi đang nhập khẩu nhiều loại nông sản như: sầu riêng, dừa xiêm, chuối, thanh long, mít...”. Nhằm cung ứng cho hơn 5.000 cửa hàng tại Trung Quốc, Pagoda đặt kỳ vọng, Việt Nam duy trì ổn định nguồn hàng. Đáng chú ý, ngoài thị trường Trung Quốc, đơn vị thu mua này cũng đang mở rộng đưa hàng hóa hướng sang Trung Đông và Đông Á. Đây là nơi có nhiều dư địa phát triển cho trái cây Việt Nam. Ông Paul Le - Phó Chủ tịch Tập đoàn Central Retail cũng khẳng định: “Chúng tôi đang hỗ trợ hàng chục DN Việt Nam đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ tại Thái Lan và các quốc gia khu vực. Yếu tố quan trọng để sản phẩm Việt vươn xa không chỉ là chất lượng mà còn nằm ở khả năng nhận diện, thông qua thiết kế bao bì chuyên nghiệp và câu chuyện thương hiệu rõ ràng”.
Thống kê của Bộ Công thương, 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa đã đạt kết quả rất tích cực, ước đạt 261,8 tỷ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7, xuất khẩu dự kiến đạt mức cao nhất là trên 41,6 tỷ USD. Do hoạt động sản xuất, xuất khẩu đều phục hồi, DN đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các đơn hàng xuất khẩu. Cán cân thương mại qua 7 tháng ước xuất siêu 9,7 tỷ USD. Bộ Công Thương cho biết, cán cân thương mại xuất siêu ở mức vừa phải, có thể vừa góp phần nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định chính sách tiền tệ, vừa góp phần vào sự phát triển xuất nhập khẩu bền vững trong trung và dài hạn.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mo-rong-xuat-khau-vao-cac-thi-truong-moi-10311990.html