Mở rộng diện tích loại cây dân dã được ví như 'sâm Việt Nam'

Năm 2024, HTX Nông dược xanh Mỹ Lung, huyện Yên Lập tiếp tục chuyển đổi diện tích trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng sắn dây với quy mô 10ha, hướng tới mục tiêu đưa sản phẩm tinh bột sắn dây chất lượng cao vào hệ thống siêu thị và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm bột sắn dây được đóng gói, dán tem mác đầy đủ trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để cây sắn dây phát triển. Năm 2020, Hợp tác xã (HTX) Nông dược xanh Mỹ Lung được thành lập và đi vào hoạt động, trong đó chủ yếu tập trung trồng sắn dây để chế biến lấy tinh bột trên diện tích 7ha, trong đó 5ha được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap. Năm 2023, HTX thu hoạch đạt sản lượng khoảng 125 tấn củ tươi, trong đó 1/3 sản lượng được chế biến thành tinh bột sắn khô. Trừ chi phí, HTX thu lãi trên 400 triệu đồng.

Được biết, năm 2023, HTX được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ thủ tục cấp giấy chứng nhận VietGap và mã QR Code. Đây là cơ sở để sản phẩm tinh bột sắn dây của HTX đưa ra thị trường được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận.

Hồng Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/mo-rong-dien-tich-loai-cay-dan-da-duoc-vi-nhu-sam-viet-nam/209006.htm