Mở đường tới tương lai
Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang được tỉnh Điện Biên xác định là công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực Tây Bắc. Với quyết tâm cao, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được tập trung đẩy mạnh, xây dựng khu tái định cư và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để dự án triển khai đúng tiến độ.
Bản Món Hà tiên phong
Theo rà soát, thực hiện tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, xã Mường Lạn dự kiến có khoảng 111 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều hộ sẽ phải di dời đến nơi ở mới để nhường mặt bằng cho dự án. Trên địa bàn xã dự kiến xây dựng 2 khu tái định cư, đến nay, điểm tái định cư số 1 tại bản Món Hà đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

Đơn vị chủ đầu tư dự án chuẩn bị mặt bằng tổ chức động thổ dự án thành phần 1 dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.
Là một trong những hộ dân thuộc diện di dời phục vụ dự án, gia đình ông Tòng Văn Tâm ở bản Món Hà phải rời nơi ở gắn bó nhiều năm để chuyển đến khu tái định cư mới. Dù vẫn trăn trở trước sự thay đổi lớn trong cuộc sống song ông Tâm và gia đình đều đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.
Ông Tòng Văn Tâm cho biết: “Khi tỉnh quy hoạch khu tái định cư mới, bản thân tôi cùng nhiều hộ dân trong bản đều thống nhất, đồng thuận cao với chủ trương di dời, tái định cư để thực hiện dự án”.
Theo dõi sát công tác chuẩn bị cho lễ động thổ dự án thành phần 1, ông Tòng Văn Sương, bản Món Hà không giấu niềm phấn khởi và kỳ vọng về những đổi thay mà công trình giao thông trọng điểm này sẽ mang lại cho người dân địa phương. Ông Tòng Văn Sương phấn khởi chia sẻ: “Đây là công trình lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh cũng như đời sống người dân địa phương sau này. Khi được cán bộ xã, bản tuyên truyền, giải thích về chủ trương đầu tư tuyến cao tốc, bà con đều hiểu và đồng tình ủng hộ. Người dân mong dự án sớm được triển khai để việc đi lại thuận tiện hơn, nông sản tiêu thụ dễ dàng hơn, đời sống ngày càng khấm khá”.

Cùng với sự đồng thuận của người dân, chính quyền xã Mường Lạn đang tập trung cao độ cho công tác GPMB và chuẩn bị các khu tái định cư phục vụ dự án. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết gắn với từng mốc tiến độ.
“Với tinh thần cấp ủy đi trước, chính quyền vào cuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đồng hành, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân” - ông Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lạn nhấn mạnh.

Tinh thần đồng thuận ấy tiếp tục được thể hiện rõ hơn khi xã Mường Lạn phối hợp với đơn vị chủ đầu tư tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 diễn ra ngày 20/5. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của công trình giao thông trọng điểm, tạo thêm khí thế, quyết tâm trong công tác GPMB, tái định cư trên địa bàn xã Mường Lạn và các địa phương thuộc vùng dự án.
Tái định cư phải đi trước một bước
Không riêng tại Mường Lạn, công tác chuẩn bị triển khai dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đang được tỉnh Điện Biên xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm với quyết tâm rất cao. Trong đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt được tỉnh xác định rõ là: “Tái định cư cho các hộ dân phải đi trước một bước”.
Việc UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực hơn 1.424 tỷ đồng để triển khai dự án thành phần 1 và tổ chức riêng lễ động thổ cho dự án tái định cư cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh Điện Biên trong triển khai dự án cao tốc.
Mục tiêu tỉnh hướng tới là những hộ dân nhường đất cho dự án trọng điểm quốc gia phải được chuyển đến nơi ở mới khang trang, ổn định, có điều kiện sống và sinh kế tốt hơn nơi ở cũ trước khi công tác thi công tuyến chính thức được triển khai. Quan điểm này đã thể hiện trách nhiệm của chính quyền đối với người dân vùng dự án, tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang
Tại xã Mường Ảng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được địa phương triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chính quyền địa phương tổ chức họp dân, thông tin trực tiếp để thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách liên quan đến dự án; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Bà Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Mường Ảng cho biết: “Xã xác định công tác dân vận phải đi trước một bước. Cán bộ xã, bản trực tiếp xuống từng hộ dân tuyên truyền, giải thích nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh đó, xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong công tác quá trình triển khai dự án, đảm bảo đúng quy định, công khai và minh bạch”.
Tại xã Mường Phăng – địa phương dự kiến có 96 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, không khí đồng thuận đang ngày càng lan tỏa. Người dân tin tưởng rằng tuyến cao tốc sẽ mở ra cơ hội kết nối thuận lợi hơn với các địa phương trong vùng, thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Chị Lò Thị Thu, bản Đông Mệt 2, xã Mường Phăng cho biết: “Qua tuyên truyền, vận động của cán bộ xã và cơ quan chuyên môn, chúng tôi hiểu và đồng thuận với chủ trương làm đường cao tốc, sẵn sàng nhường đất để Nhà nước triển khai dự án. Người dân mong sớm được bố trí nơi ở mới thuận tiện, ổn định để yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế”.
Theo ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, xã đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Quan điểm của xã là bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình từng hộ dân để kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh ngay từ đầu. Xã Mường Phăng xác định sự đồng thuận của người dân chính là yếu tố quan trọng quyết định tiến độ bàn giao mặt bằng.
Bất kỳ dự án nào cũng khó thành công nếu thiếu sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, tỉnh Điện Biên xác định công tác dân vận, tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến cao tốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc.
Sự đồng thuận của nhân dân cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tạo động lực quan trọng để dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu quốc tế Tây Trang được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng kỳ vọng phát triển của địa phương và khu vực Tây Bắc.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/kinh-te/mo-duong-toi-tuong-lai











![[VIDEO] Bộ Xây dựng đề xuất miễn giấy phép nhà dưới 7 tầng, giảm nửa thời gian chờ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_20_180_55203958/5ef86aea5aa1b3ffeab0.jpg)