MiG-29 có thể bắn tên lửa tầm xa Israel

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 hiện có để sử dụng tên lửa tầm xa của Israel.

Quyết định tương ứng được đưa ra trong bối cảnh Không quân Trung Quốc tăng cường lực lượng với các máy bay chiến đấu J-16 và J-20 thế hệ mới, cũng như việc triển khai chúng ở khu vực biên giới.

Quyết định tương ứng được đưa ra trong bối cảnh Không quân Trung Quốc tăng cường lực lượng với các máy bay chiến đấu J-16 và J-20 thế hệ mới, cũng như việc triển khai chúng ở khu vực biên giới.

Việc hiện đại hóa các tiêm kích MiG-29UPG sẽ bao gồm việc lắp đặt giao diện kỹ thuật số mới, nâng cấp hệ thống cung cấp năng lượng, cũng như tạo ra các bệ phóng và giá treo mới.

Việc hiện đại hóa các tiêm kích MiG-29UPG sẽ bao gồm việc lắp đặt giao diện kỹ thuật số mới, nâng cấp hệ thống cung cấp năng lượng, cũng như tạo ra các bệ phóng và giá treo mới.

Theo kế hoạch, quá trình hiện đại hóa máy bay sẽ kéo dài 12 tháng, kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bệ phóng tên lửa.

Theo kế hoạch, quá trình hiện đại hóa máy bay sẽ kéo dài 12 tháng, kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bệ phóng tên lửa.

Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, việc tích hợp này nhằm mục đích chuẩn bị cho máy bay chiến đấu MiG-29 sử dụng tên lửa Rampage do Israel chế tạo.

Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, việc tích hợp này nhằm mục đích chuẩn bị cho máy bay chiến đấu MiG-29 sử dụng tên lửa Rampage do Israel chế tạo.

Tên lửa này có tầm bay tối đa 250 km và tốc độ Mach 1,6. Đầu đạn nặng 150 kg đảm bảo tiêu diệt hầu hết các mục tiêu mặt đất, đồng thời quả đạn được tích hợp camera hồng ngoại đảm bảo độ chính xác cao.

Tên lửa này có tầm bay tối đa 250 km và tốc độ Mach 1,6. Đầu đạn nặng 150 kg đảm bảo tiêu diệt hầu hết các mục tiêu mặt đất, đồng thời quả đạn được tích hợp camera hồng ngoại đảm bảo độ chính xác cao.

Theo nhà sản xuất, tên lửa Rampage được thiết kế để nhắm tới các cơ sở quan trọng như trạm radar, trung tâm liên lạc, kho vũ khí và sân bay của đối phương.

Theo nhà sản xuất, tên lửa Rampage được thiết kế để nhắm tới các cơ sở quan trọng như trạm radar, trung tâm liên lạc, kho vũ khí và sân bay của đối phương.

Tầm bay xa của tên lửa sẽ đảm bảo khả năng máy bay tác chiến không cần phải đi vào khu vực hoạt động của hệ thống phòng không đối phương đã triển khai.

Tầm bay xa của tên lửa sẽ đảm bảo khả năng máy bay tác chiến không cần phải đi vào khu vực hoạt động của hệ thống phòng không đối phương đã triển khai.

Bên cạnh MiG-29UPG, Không quân Ấn Độ có kế hoạch hiện đại hóa độc lập các máy bay chiến đấu Su-30 MKI, được sản xuất trong nước theo giấy phép của Nga.

Bên cạnh MiG-29UPG, Không quân Ấn Độ có kế hoạch hiện đại hóa độc lập các máy bay chiến đấu Su-30 MKI, được sản xuất trong nước theo giấy phép của Nga.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ - Nguyên soái Vivek Ram Chaudhary cho biết, các thông số kỹ thuật của quá trình hiện đại hóa “quy mô lớn” đối với các máy bay này hiện đang được xây dựng khẩn trương.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ - Nguyên soái Vivek Ram Chaudhary cho biết, các thông số kỹ thuật của quá trình hiện đại hóa “quy mô lớn” đối với các máy bay này hiện đang được xây dựng khẩn trương.

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mig-29-co-the-ban-ten-lua-tam-xa-israel-post660498.html