Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa kéo dài 3 ngày
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to từ khoảng ngày 14 đến 16/10.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 10/10, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng áp thấp ở giữa Biển Đông nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và giông.
Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với ảnh hưởng của nhiễu gió đông di chuyển từ phía Đông vào nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to từ khoảng ngày 14 đến 16/10. Trong thời điểm này, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm khoảng 6 - 7 độ C so với những ngày trước đó.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, năm nay, khu vực miền Bắc sẽ chịu tác động của những đợt không khí lạnh sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Từ nửa cuối tháng 10, các đợt không khí lạnh sẽ tăng cường xuống Bắc bộ nhiều hơn và cường độ tăng dần.

Mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều tỉnh, thành rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.
Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11) kết hợp với hội tụ gió kinh hướng, đêm đến sáng 7/10, ở khu vực phía Đông Bắc bộ, chạy dọc theo các tỉnh thành Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, trong đó khu vực Thái Nguyên và Hà Nội có mưa đặc biệt lớn.
Mưa lớn gây ra lũ lớn lịch sử trên một số sông ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội. Đến sáng nay, lũ trên sông Cầu đoạn qua phía nam Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, sông Thương (Bắc Ninh), sông Trung (Lạng Sơn) đang rút nhưng vẫn trên mức BĐ3 và ngập lụt ở các tỉnh này khả năng còn kéo dài 2-3 ngày tới.
Liên quan đến lũ lụt, trưa nay (10/10), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện khẩn yêu cầu ba tỉnh, TP, gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên các sông.
Hệ thống đê đã xảy ra 43 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ, nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20km).
Hiện nay, lũ trên các sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc có rút nhưng rất chậm); mực nước lúc 8h00 ngày 10/10 trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương: 9,91m; Sông Thương tại Phủ Lạng Thương:7,5m; Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân: 9,73m.
Để đảm bảo an toàn đê điều, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu;
Cần duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê; Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/mien-bac-lai-sap-don-dot-mua-keo-dai-3-ngay-i784236/