Cuối năm 2025, Úc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội (MXH). Tám tháng sau, ngày 18/8/2026, liên minh 29 bang của Mỹ đưa Meta - công ty mẹ của Facebook, Threads và Instagram - ra tòa liên bang tại Oakland trong vụ kiện được mô tả là lớn nhất lịch sử bảo vệ người tiêu dùng Mỹ, với mức phạt có thể lên tới hàng trăm tỷ USD và dự kiến kéo dài từ sáu đến bảy tuần. Cũng trong khoảng thời gian này, Ủy ban châu Âu kết luận sơ bộ rằng thiết kế của Instagram và Facebook có tính gây nghiện; Indonesia và Malaysia bắt đầu thực thi các biện pháp hạn chế độ tuổi sử dụng MXH; trong khi Anh công bố lệnh cấm, kèm quy định về giờ 'giới nghiêm' ban đêm đối với trẻ em trên các nền tảng MXH.
Vụ kiện do 29 tiểu bang của Mỹ đệ trình cáo buộc tập đoàn công nghệ Meta đã thiết kế các sản phẩm gây nghiện nhằm thu hút giới trẻ vừa khép lại với việc Meta đồng ý trả 18 tỷ USD và thay đổi một số tính năng của nền tảng tại Mỹ. Sự kiện được cho đã mở ra mặt trận mới trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tác hại của mạng xã hội.
Tập đoàn công nghệ Meta vừa đồng ý chi hơn 17 tỷ USD để khép lại một vụ kiện mang tính bước ngoặt liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên mạng xã hội…
Meta đã đồng ý chi hàng chục tỷ USD để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ liên quan cáo buộc Facebook và Instagram gây tổn hại tới sức khỏe tinh thần của trẻ em, đồng thời đồng ý áp dụng hàng loạt biện pháp mới nhằm tăng cường bảo vệ người dùng nhỏ tuổi…
Meta chấp nhận trả tới 18 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ, đồng thời giới hạn thanh thiếu niên dùng Facebook, Instagram tối đa 2 giờ mỗi ngày.
Meta vừa đạt thỏa thuận hòa giải với tổng chưởng lý 48 bang, khép lại vụ kiện liên quan cáo buộc tập đoàn này cố ý thiết kế Instagram và Facebook theo hướng gây nghiện cho trẻ em.
Tập đoàn Meta vừa đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với các bang của Mỹ, đồng ý trả 17,1 tỷ USD tiền phạt và thực hiện những thay đổi lớn với các sản phẩm của mình, sau khi bị cáo buộc khiến trẻ em nghiện mạng xã hội.
Meta đồng ý nộp phạt tới 17,1 tỷ USD và cam kết thay đổi sâu rộng các sản phẩm Facebook, Instagram để dàn xếp cáo buộc gây hại cho trẻ em với hàng chục bang của Mỹ.
Giám đốc điều hành Instagram Adam Mosseri đã ra làm chứng trong vụ kiện tại Mỹ, trong đó 4 bang cáo buộc Meta cố tình thiết kế các tính năng có khả năng khiến trẻ em “nghiện” mạng xã hội, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.
Người đứng đầu Instagram Adam Mosseri trong phiên tòa ngày 25-8 (giờ địa phương) đã bác bỏ cáo buộc Meta cố tình trì hoãn việc tăng cường biện pháp hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên, tại phiên tòa liên bang đang được chú ý ở Mỹ.
Meta Platforms được cho là đang thảo luận khả năng dàn xếp giữa phiên tòa liên bang tại Mỹ, nơi công ty bị 29 bang cáo buộc thiết kế Facebook và Instagram khiến người trẻ dễ lệ thuộc.
Dù đã triển khai nhiều tính năng và chính sách bảo vệ người dùng, nhưng gã khổng lồ công nghệ Meta vẫn đang đối mặt với nhiều vụ kiện pháp lý quốc tế về vấn đề bảo vệ trẻ em trước mạng xã hội.
Một thiếu niên Mỹ đã rút lại vụ kiện chống lại Meta, Google và Snap, gây chú ý trước thời điểm xét xử.
Bộ bốn thuật toán kinh hoàng "Hook - Hold - Harvest - Hide" đẩy hàng triệu trẻ em vào hố đen tâm lý chính thức bị đưa ra ánh sáng tại tòa án Oakland, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của đế chế Mark Zuckerberg.
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em tiếp tục diễn ra tại bang California (Mỹ).
Một tòa án liên bang Mỹ vừa nghe các công tố viên nêu cáo buộc tập đoàn Meta của tỷ phú Mark Zuckerberg cố ý thiết kế Instagram và Facebook theo hướng gây nghiện cho trẻ em.
Ngày 18/8, phiên tòa sơ thẩm xử vụ kiện giữa hàng loạt tiểu bang của Mỹ và tập đoàn công nghệ Meta đã chính thức mở màn tại Oakland, bang California. Các nguyên đơn cáo buộc Meta cố tình thiết kế Facebook và Instagram để gây nghiện cho trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời che giấu những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của nhóm đối tượng này.
Meta đang đối mặt với một trong những vụ kiện lớn nhất tại Mỹ liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với trẻ em. 29 bang cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế với những cơ chế có khả năng khiến người dùng trẻ khó dừng sử dụng, từ cuộn vô hạn, thông báo liên tục đến thuật toán đề xuất nội dung.
Bốn bang tại Mỹ cho rằng Meta đã vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em năm 1998 (COPPA) khi không kiểm soát hiệu quả việc trẻ em khai gian tuổi để tạo tài khoản.
Hãng tin Reuters đưa tin một tòa phúc thẩm ở Mỹ hôm 10/8 (giờ địa phương) đã cho phép hàng nghìn vụ kiện được tiếp tục tiến hành đối với Meta Platforms (công ty quản lý mạng xã hội Facebook), Google của tập đoàn Alphabet, ứng dụng đăng tải video dạng ngắn TikTok của ByteDance và Snapchat của Snap Inc với cáo buộc rằng các 'ông lớn' công nghệ này đã thiết kế sản phẩm của mình gây nghiện cho người dùng trẻ tuổi.
Một thẩm phán liên bang Mỹ tại bang California đã ra phán quyết bất lợi đối với Meta, xác định tập đoàn công nghệ này đã tiêu hủy hoặc để mất dữ liệu quan trọng trong vụ kiện liên quan đến các quảng cáo lừa đảo sử dụng trái phép hình ảnh của tỷ phú khai khoáng Australia Andrew Forrest.
Tòa án bang New Mexico (Mỹ) vừa tuyên phạt tập đoàn Meta tổng số tiền 942 triệu USD, đồng thời yêu cầu công ty mẹ của Facebook và Instagram phải thực hiện hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt nhằm tăng cường an toàn và bảo vệ người dùng trẻ tuổi trong 5 năm tới.
Meta vừa đối mặt với một trong những phán quyết nặng nề nhất từ trước đến nay, liên quan đến cáo buộc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Ngày 7/8 (giờ địa phương), một thẩm phán bang New Mexico (Mỹ) đã yêu cầu Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và Instagram, chi thêm 567 triệu USD để thực hiện các biện pháp khắc phục tác hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên các nền tảng của hãng.