MC Lê Anh: Đừng nghĩ là chớm lớn thì không cần ai đồng hành và chia sẻ nữa...

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận. Cùng quan tâm đến vấn đề này, TS Trịnh Lê Anh, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, MC-BTV VTV3 đã có nhiều chia sẻ cùng báo Tuổi trẻ Thủ đô.

- Là một giảng viên gần gũi với các bạn trẻ, anh cho rằng đâu là nguyên nhân khiến bạo lực học đường ngày càng gia tăng?

-Sự lo sợ bị trừng phạt có thể khiến người ta dè dặt trước những ý định và hành vi xấu, ngay cả với trẻ em. Tôi lấy làm lo lắng khi hiện tại trẻ em không được dạy hoặc chỉ biết một cách hời hợt về Pháp luật. Bên cạnh đó, mỗi gia đình, cùng với điều kiện vật chất đủ đầy hơn, trẻ em lớn lên không phải cùng bố mẹ gồng gánh những áp lực mưu sinh, sự ích kỷ cá nhân và cái tôi được nuông chiều đã làm cho các em hành xử thiếu suy nghĩ, phản nhân văn, gây thương thích, thậm chí tước đoạt mạng sống của người khác, thật đáng lo ngại!

Quan trọng nhất, theo tôi vẫn là kỷ cương nền nếp của mỗi gia đình, nơi có ảnh hưởng quyết định đến lối sống của con trẻ. Hãy cứ nhìn vào những gia đình có con em có hành vi bạo lực với bạn, xem thực sự bố mẹ các em có đáng trách không?

- Thực tế cho thấy các vụ đánh nhau trong học đường, gần đây chủ yếu là nữ sinh, theo anh là vì sao?

- Tôi được biết rằng ở lứa tuổi trước đại học, sinh lý và tâm lý của nữ giới phát triển sớm hơn nam giới, khi các bạn trai còn như những con “gà gô” ngây thơ và hồn nhiên với những trò nghịch của tuổi thơ thì các bạn nữ đã biết yêu, đã rất để ý về bản thân và có tư tưởng “người lớn”, thậm chí “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”...

Sự ghen tức, không thỏa mãn trong cuộc sống tình cảm của các em gái là môt phần trong những khủng hoảng từ ngưỡng thiếu niên đến thanh niên. Trong khi các em lại chịu sự phụ thuộc ở gia đình, nên chỉ có thể bung tỏa ra ngoài xã hội. Đối với các em, “xã hội” chính là trường học mà thôi!

- Là người trẻ hiện đại, cập nhật mạng xã hội nhanh anh cho rằng công nghệ nói chung và mạng xã hội nói riêng ảnh hưởng như thế nào tới giới trẻ. Đây có phải là một phần nguyên nhân của những vụ bạo lực học đường?

-Người trẻ thích hành động nhiều hơn thích nghĩ, lại rất nhanh nữa, nên đúng là họ đang chơi với dao nhiều lưỡi: mạng xã hội và các nền tảng số. Trẻ em hay giới trẻ thích trend (trào lưu), tạo trend và chạy theo trend... đó là biểu hiện tất yếu của thời kỳ hiện nay. Ngẫm lại, trend hay “thế giới giải trí” của lứa chúng tôi thời kỳ cách đây 30 năm chỉ là đọc báo, mê truyện và những chuyến dã ngoại đến với khung cảnh làng quê, hay những trò nghịch vầy đất, cát và đuổi bướm bắt chim... và trend đó cũng bền vững trong bao nhiêu năm chứ không thay đổi nhanh như hiện tại. Các bạn trẻ chưa khi nào “cả thèm, chóng chán” như hiện tại, có lẽ các bạn có quá nhiều lựa chọn được xã hội cung ứng.

Không đủ thời gian để ngấm thì lấy đâu ra sự sâu sắc, do đó, công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội đang khiến các bạn trẻ như bị “đi lạc” ở một xứ sở cũng có thể gọi là diệu kỳ nhưng rủi ro thì bội phần.

-Vậy theo anh, chúng ta cần có những biện pháp gì để chấm dứt nạn bạo lực học đường?

-Siết chặt quản lý tạo sự giám sát liên tục và giám sát chéo, chia sẻ thông tin là việc thời kỳ nào cũng phải thực hiện nghiêm túc. Nhưng việc lớn hơn là thực hiện giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật nghiêm minh, thì mọi công dân, dù còn niên thiếu, đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, tất sẽ răn đe được những mầm mống nổi loạn hay xấu xa.

Không chỉ là MC nổi tiếng, Lê Anh còn là giảng viên được nhiều bạn trẻ yêu mến

-Thần tượng của một bộ phận giới trẻ hiện nay khá kỳ lạ như: Khá “bảnh”, Dương Minh Tuyền... anh nghĩ gì về điều này?

-Tôi nghĩ là các nhân vật và hiện tượng mạng này phản ánh một nhu cầu có thật của người trẻ: tò mò về một lối sống khác, và thèm muốn một khái niệm tự do đầy mơ mộng: tự do sống, tự do yêu đương, tự do tiêu tiền, tự do chơi bời... là phần “insight” thiếu tích cực trong mỗi con người khi sự tự do ấy không do năng lực trưởng thành tạo ra. Các em vẫn ở lứa tuổi phụ thuộc và sự hiếu kỳ kéo đến gần với những video của những đối tượng trên, nhưng sau giai đoạn hiếu kỳ, cái để lại trong tâm trí và sẽ biến thành hành động của các em để kiếm tìm sự “tự do” của mình thật nguy hiểm. Câu chuyện đau lòng khi cậu bé 16 tuổi đâm chết một người trưởng thành chỉ vì bị nhắc nhở vượt đèn đỏ là ví dụ!

-Chúng ta có nên định hướng lại văn hóa thần tượng cho các bạn trẻ? Là giảng viên được nhiều học trò yêu mến, MC nổi tiếng có lượng đông bạn trẻ dõi theo, anh muốn nhắn gửi điều gì tới các họ?

- Định hướng là việc không nên giáo điều, vì ai trong chúng ta cũng từng là trẻ con. Khi đó, chúng ta có cái lý của trẻ con: người lớn chỉ đang muốn chúng ta giống họ hay là giống mẫu người mà họ muốn, nên tất yếu, tư tưởng không phục tùng sẽ nảy sinh. Do đó theo tôi, khái niệm “định hướng” phải được thực hiện bằng phương pháp gia tăng lựa chọn tích cực, giảm bớt lựa chọn tiêu cực hay vô bổ, đồng thời gia tăng điều kiện cho mọi lựa chọn được chọn. Con trẻ phải nỗ lực để được thưởng một món quà vật chất hay phải cố gắng để thể hiện sự chín chắn thì mới được hưởng thụ những món quà của cuộc sống mà các em muốn có. Với những bạn trẻ, Lê Anh nghĩ các bạn hãy đặt thật nhiều câu hỏi với ngươi lớn và bạn bè để mọi người đồng hành với các bạn tốt hơn. Đừng nghĩ là chớm lớn là không cần ai đồng hành và chia sẻ nữa...

-Cảm ơn MC Lê Anh rất nhiều!

Nguyễn Dũng thực hiện

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/mc-le-anh-dung-nghi-la-chom-lon-thi-khong-can-ai-dong-hanh-va-chia-se-nua-d2065152.html