May gia công cải thiện đời sống phụ nữ

Gần đây, trên địa bàn TP Cà Mau, các cơ sở, tổ may gia công tại nhà ăn nên làm ra, giúp nhiều lao động nữ có việc làm, cải thiện thu nhập, không phải đi tìm việc ngoài tỉnh.

Tổ may gia công Tú Em, Ấp 4, xã An Xuyên, tuy mới hoạt động được vài tháng nhưng thường xuyên hoạt động hết công suất. Theo chị Nguyễn Thị Tú Em, hơn 10 năm trước, chị cùng người con trai may gia công cho một số công ty ở TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Với suy nghĩ làm thuê mãi thì biết đến bao giờ mới thay đổi được cuộc sống, năm 2024, gom góp vốn liếng, chị Tú Em quyết định trở về quê, đầu tư hơn 100 triệu đồng để khởi nghiệp may gia công, đồng thời tạo việc làm cho chị em có nhu cầu.

Hiện tổ may gia công của chị Tú Em thu hút hơn 10 lao động nông thôn, cả nam lẫn nữ, với mức lương bình quân mỗi người 5 triệu đồng/tháng. Riêng thu nhập của gia đình chị Tú Em khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Tổ may gia công Tú Em giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: NHẬT MINH

Tổ may gia công Tú Em giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: NHẬT MINH

Chị Nguyễn Thị Mai, Ấp 4, xã An Xuyên, gắn bó với tổ may từ những ngày đầu thành lập. Chị Mai chia sẻ: “Nghề may phù hợp với điều kiện, sức khỏe và thời gian của chị em. Công việc này không gò bó về thời gian, mỗi ngày tôi may tầm 8 tiếng, được trả lương 6 triệu đồng/tháng. Số tiền này đủ để tôi lo các con ăn học và trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Ðiều quan trọng hơn, đến đây may, tôi có cảm giác như đang làm việc trong gia đình, mọi người cư xử hòa đồng, quan tâm hỗ trợ nhau rất nhiều”.

Tổ may gia công Cây Me, Ấp 4, xã An Xuyên, do chị Nguyễn Thị Nhạn làm chủ, hoạt động hơn 4 năm. Chị Nguyễn Thị Nhạn, Tổ trưởng tổ may, cho biết: “Lúc đầu thành lập, tổ chỉ có 3 nhân công, hiện nay thu hút được gần 10 thành viên tham gia. Tôi nhận thấy nghề may rất phù hợp với điều kiện của phụ nữ nông thôn. Sau khi trả lương cho nhân công, gia đình tôi còn lãi khoảng 15 triệu đồng/tháng”.

Trên địa bàn xã An Xuyên hiện có hơn 10 cơ sở, tổ may gia công, giải quyết việc làm cho trên 100 lao động địa phương. Ðiểm chung của các cơ sở là đều do phụ nữ làm chủ, các chị từng là công nhân may thuê cho các công ty trước đó. Do đó, khi thành lập cơ sở may, các chị rất quan tâm, hướng dẫn tận tình không tính phí cho nhân công đến khi thạo việc, nhiều cơ sở còn lo cho nhân công ăn sáng, cơm trưa...

Sản phẩm của các tổ may gia công ở xã An Xuyên đáp ứng được yêu cầu của công ty.

Sản phẩm của các tổ may gia công ở xã An Xuyên đáp ứng được yêu cầu của công ty.

Hầu hết các cơ sở, tổ may gia công sản phẩm nên không lo lắng về đầu ra. Mẫu mã đều do công ty thiết kế nên có quy định và hướng dẫn rõ ràng. Khi nhận mẫu mới, tổ sẽ họp, sau đó phân chia các công đoạn may đến từng thành viên. Cách làm này vừa phát huy khả năng tay nghề vừa tạo tinh thần đoàn kết, cách làm việc tập thể trong tổ. Hằng tuần hoặc hằng tháng, sẽ có đại diện công ty đến tận cơ sở nhận sản phẩm gia công và trả tiền.

Chị Trần Thị Tú Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Xuyên, cho biết: “Toàn xã hiện có hơn 1.900 hội viên phụ nữ, trong đó vẫn còn một số hội viên, phụ nữ đời sống còn khó khăn cần việc làm để trang trải chi phí trong cuộc sống. Do đó, việc thành lập các mô hình kinh tế nói chung, các cơ sở, tổ may gia công nói riêng do phụ nữ làm chủ không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm việc của các chị mà còn góp phần cùng địa phương giải quyết bài toán giảm nghèo bền vững”.

Mỹ Lệ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/may-gia-cong-cai-thien-doi-song-phu-nu-a37557.html