Màu sắc truyền thống và hiện đại trong văn hóa Việt Nam - Myanmar

Ngày 28/9, tại Yangon đã diễn ra đêm giao lưu văn hóa với chủ đề 'Myanmar – Việt Nam: Màu sắc truyền thống và hiện đại' do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp với Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar tổ chức.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương, các đại biểu Việt Nam và Myanmar cùng các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm giao lưu văn hóa. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Tôn giáo U Thura U Aung Ko, Bộ trưởng Bộ Xây dựng U Han Zaw, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Chuẩn đô đốc Myint New, Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao U Soe Han, Thủ hiến Vùng Yangon U Phyo Min Thein; các Đại sứ, đại diện phái đoàn ngoại giao tại Myanmar và bạn bè quốc tế; lãnh đạo các doanh nghiệp và đại diện cộng đồng người Việt tại Myanmar cùng các đối tác; cùng đông đảo khán giả người Myanmar.

Phát biểu tại đêm giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương nhấn mạnh sự tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam – Myanmar và cho rằng, đó chính là nhân tố góp phần tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị lâu bền và sâu đậm giữa hai nước.

Đại sứ Luận Thùy Dương nhấn mạnh, văn hóa là nhân tố góp phần cho nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị lâu dài và sâu đậm giữa hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Văn hóa có vai trò giúp con người hiểu nhau hơn, vượt qua mọi rào cản để có sự đồng điệu trong tâm hồn. “Trao đổi văn hóa là nỗ lực trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, từ đó giúp cho mối quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam – Myanmar ngày được tăng cường và giúp hiện thực hóa chương trình hợp tác văn hóa 2017 – 2020 do lãnh đạo hai nước đã ký kết”, Đại sứ Luận Thùy Dương nói.

Đại sứ cho biết, chương trình có sự tham gia của 25 nghệ sĩ Việt Nam, 55 nghệ sĩ Myanmar, 9 ca sĩ từ Cộng đồng người Việt Nam tại Yangon… Đặc biệt, các nghệ sĩ hầu hết còn rất trẻ, và sự trẻ trung này sẽ góp phần làm rõ thông điệp mà chương trình muốn hướng đến là “các thế hệ trẻ là nòng cốt thúc đẩy cho mối quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam – Myanmar ngày càng bền chặt”.

Theo Đại sứ Luận Thùy Dương, thông qua chương trình này, người dân hai nước có thể thấy được những sắc màu lấp lánh giữa truyền thống và hiện đại.

“Vẻ đẹp của thế giới và cuộc sống nằm ở sự đa dạng của con người và văn hóa. Vì vậy, tối nay, chúng ta cùng nhau khám phá những sắc màu đa dạng, sắc màu của tình bạn, tình yêu và hạnh phúc”, Đại sứ nói.

Đại diện cho Myanmar, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Văn hóa Thura U Aung Ko khẳng định, các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Myanmar, đặc biệt là chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Myanmar, là nền tảng văn hóa để tăng cường quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước.

“Tôi tin tưởng tình hữu nghị Việt Nam – Myanmar ngày càng phát triển, nhất là thông qua trải nghiệm các giá trị văn hóa độc đáo giữa hai nước”, Bộ trưởng Thura U Aung Ko phát biểu.

Bộ trưởng Thura U Aung Ko khẳng định các hoạt động của Tuần lễ văn hóa Việt Nam, đặc biệt là đêm giao lưu văn hóa này là nền tảng văn hóa để tăng cường quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bộ trưởng hy vọng, trong những năm tới, hai nước sẽ cùng tìm thấy những cơ hội hợp tác mới, từ đó giúp cho quan hệ Việt Nam – Myanmar ngày càng tiến bộ, thịnh vượng và gắn kết lâu dài.

Trong đêm giao lưu, hơn 600 khán giả tại khán phòng đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu đại diện cho từng nét bản sắc vùng, miền qua đó thể hiện sự đa sắc thái của âm nhạc và văn hóa Việt Nam và Myanmar.

Đặc biệt, khán giả rất ấn tượng trước những màn biểu diễn âm nhạc hiện đại với các nhạc cụ truyền thống, tiết mục hát song ca đầy ngẫu hứng giữa Bộ trưởng Văn hóa và Tôn giáo Thura U Aung Ko và Đại sứ Luận Thùy Dương cũng như màn hát tập thể của các ca sĩ Việt Nam và Myanmar trong giai điệu thân thuộc của bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”…

Màn song ca một ca khúc Myanmar của Đại sứ Luận Thùy Dương cùng Bộ trưởng Thura U Aung Ko với sự hỗ trợ của các nhạc công Việt Nam và Myanmar. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đêm giao lưu văn hóa với chủ đề “Myanmar – Việt Nam: Màu sắc truyền thống và hiện đại” là một hoạt động trong loạt sự kiện của Tuần văn hóa Việt Nam tại Myanmar được tổ chức từ ngày 27-30/9 tại thành phố Yangon.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình là lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Myanmar đã diễn ra hoành tráng và Triển lãm ảnh về đất nước và con người ASEAN, giới thiệu 50 bức ảnh của các tác giả người Việt Nam và Myanmar đã tham dự và giành giải thưởng cao trong các cuộc thi ảnh về Cộng đồng ASEAN tổ chức tại Việt Nam trong các năm 2010, 2012, 2013 và 2015.

Chuỗi sự kiện đặc biệt của Việt Nam tại Myanmar trong năm 2019 là sự triển khai thiết thực khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam – Myanmar và Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam – Myanmar 2017-2020 mà lãnh đạo hai nước đã ký kết. Các hoạt động sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Những hình ảnh trong đêm giao lưu:

Nghệ sĩ Việt Nam với điệu múa dân tộc Tây Bắc Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nghệ sĩ Việt Nam với điệu múa dân tộc Tây Bắc Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nghệ sĩ Myanmar với điệu múa truyền thống. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Các nghệ sĩ Việt Nam với tiết mục biểu diễn nhạc cụ của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Những cô gái Myanmar trong điệu múa đậm chất một "đất nước phủ đầy vàng". (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Một tiết mục của cộng đồng người Việt. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Màn trình diễn áo dài Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Hai nghệ sĩ Myanmar kết hợp cùng dàn nhạc công Việt Nam thể hiện ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" đầy cảm xúc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Các đại biểu cùng hòa chung cất ca bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nguyễn Hồng

(từ Yangon)

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mau-sac-truyen-thong-va-hien-dai-trong-van-hoa-viet-nam-myanmar-101925.html