Manchester United, lối ra vẫn chỉ là phòng ngự phản công

Dù cho Quỷ đỏ thành Manchester đã có trận đại thắng Chelsea 4-0 ngay vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020, thì không có nghĩa thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không có điểm yếu. Mà trái lại, có khá nhiều điểm yếu đã lộ ra, khiến cho phòng ngự phản công vẫn sẽ là lối ra duy nhất ở thời điểm hiện tại.

Trận thắng đậm 4-0 của Manchester United trước Chelsea ở vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 dù cho mang lại niềm vui về một khởi đầu thuận lợi, nhưng vẫn còn đó nhiều sự lo lắng về những khuyết điểm đã lộ của của Quỷ đỏ thành Manchester. Bởi lẽ, thắng đậm không đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có được một thế trận tốt, mà trái lại, đội có được thế trận tốt, nắm được quyền chủ động trong hầu hết thời gian của trận đấu lại là Chelsea. Có thể nói, Chelsea bởi thần may mắn không đứng về phía họ, và cũng bởi đội hình với rất nhiều cầu thủ trẻ của họ thiếu đi bản lĩnh thi đấu, dễ dàng sụp đổ không thể gượng dậy sau khi phạm hàng loạt sai lầm.

Manchester United đã chơi phòng ngự phản công rất tốt trong trận thắng Chelsea.

Manchester United đã chơi phòng ngự phản công rất tốt trong trận thắng Chelsea.

Nguyên nhân chính khiến cho Manchester United không có được thế trận tốt trước Chelsea là nằm ở chỗ họ không thể khống chế được khu vực giữa sân, và có thể nói là gần như hoàn toàn đánh mất khu vực này một cách khá dễ dàng. Các tiền vệ của Manchester United liên tục thua trong những cuộc tranh chấp tay đôi, dễ dàng bị chia cắt, cô lập, không thể tạo được mối liên kết giữa hai tuyến với nhau. Đó là bởi, tuyến tiền vệ của Manchester United đang rất thiếu khả năng đánh chặn và tranh chấp bóng. Paul Pogba vốn không mặn mà gì trong khâu thu hồi bóng, Scott McTominay có khả năng tranh chấp bóng nhưng lại non kinh nghiệm và không giỏi điều phối bóng, còn Jesse Lingard và Andreas Pereira thì vốn đã không phải là những cầu thủ giỏi trong những cuộc đấu thể lực. Mà ngoài những cái tên này ra, thì Solskjaer cũng chỉ còn một Fred không có gì khá hơn, trong khi cầu thủ tốt nhất ở vị trí này là Nemanja Matic lại đang không có thể lực tốt và năm nay cũng đã 31 tuổi.

Ngoài tuyến tiền vệ hoạt động không tốt ra, thì hàng công của Manchester United cũng vẫn còn khá chệch choạch với bộ đôi Anthony Martial - Marcus Rashford. Tuy có được 4 bàn thắng, nhưng vẫn không che dấu được sự lúng túng của Anthony Martial khi được đẩy sâu hơn vào vòng cấm địa đối phương, trong khi Marcus Rashford vẫn còn khá non trong những pha tranh chấp chiếm vị trí. Ngoài ra, Jesse Lingard cũng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bên cánh phải. Những bàn thắng mà các cầu thủ Manchester United có được hầu hết đến từ sai lầm của đối phương, chứ không phải là từ một thế trận chiếm ưu hay những pha phối hợp bài bản. Từ đó có thể thấy, nếu đụng độ một đối thủ có hệ thống phòng ngự mạnh, hoặc chủ động đá phòng ngự phản công chặt chẽ ngay từ đầu, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ rất khó tìm được đường vào khung thành đối phương.

Bất quá, cũng không phải là không có những điểm sáng trong trận thắng Chelsea. Điểm sáng đầu tiên chính là hệ thống phòng ngự của Manchester United sau khi được “vá” bởi Harry Maguire, cùng sự xuất hiện của Aaron Wan-Bissaka nơi cánh phải đang hoạt động rất chắc chắn. Với khả năng tranh chấp, không chiến cũng như chỉ đạo phòng ngự rất tốt của Harry Maguire, bộ đôi trung vệ Harry Maguire - Victor Lindelof chính là nền tảng cho chiến thắng của Manchester United; Aaron Wan-Bissaka thi đấu nhiệt tình nhưng không thiếu sự chắc chắn, lên công về thủ đều tốt; Luke Shaw tuy không có được một ngày thi đấu với phong độ tốt nhất, nhưng cũng đá tròn vai và tham gia tốt trên mặt trận tấn công. Với tốc độ cũng như sự tích cực tham gia tấn công của Aaron Wan-Bissaka và Luke Shaw ở 2 cánh, mặt trận tấn công của Manchester United đã trở nên khởi sắc hơn khi bỏ tấn công trung lộ chuyển sang tấn công biên.

Có thể thấy, với tất cả những gì mà Manchester United đang có, việc lựa chọn lối đá phòng ngự phản công là cực kỳ phù hợp. Thứ nhất họ có một hàng phòng ngự tốt; thứ hai họ có những hậu vệ biên tham gia tấn công tốt; thứ ba họ có những cầu thủ tấn công có tốc độ cao là Anthony Martial và Marcus Rashford; và thứ tư là họ đang có một chân chuyền phát động tấn công cực tốt là Paul Pogba. Do đó, việc chủ động nhường thế trận, chuyển sang đá phòng ngự phản công của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer là hoàn toàn hợp lý, và nó đã mang tới chiến thắng cho Manchester United. Và cũng có thể thấy, với hàng tiền vệ không mạnh trong tranh chấp bóng như hiện tại, phòng ngự phản công chính là lối ra tốt nhất cho nửa đỏ thành Manchester ở thời điểm hiện tại. Bất quá, điều này lại có phần khá hài hước khi chính họ đã sa thải huấn luyện viên Mourinho vào mùa giải trước vì phản đối lối chơi phòng ngự phản công mà vị huấn luyện viên này sử dụng. Nhưng biết làm sao được, như thành ngữ có câu “đói thì đầu gối phải bò”, với đội hình như hiện tại, có lẽ Ole Gunnar Solskjaer đã không còn lực chọn nào khả dĩ hơn.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201908/manchester-united-loi-ra-van-chi-la-phong-ngu-phan-cong-8125683/