Hôm 15/10, Reuters dẫn lời một chỉ huy quân đội, người đã chỉ huy cuộc binh biến ở quốc gia Châu Phi Madagascar cho biết quân đội đã nắm quyền sau khi Tổng thống Andry Rajoelina bị các nhà lập pháp luận tội và buộc phải rời khỏi đất nước sau nhiều tuần biểu tình do thanh niên lãnh đạo.
Một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Madagascar ngày 14/10 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát đất nước, ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Andry Rajoelina. Đại tá Michael Randrianirina - người đứng đầu Đơn vị Hành chính và Kỹ thuật (CAPSAT), đơn vị đứng đầu quân đội Madagascar – đã đọc tuyên bố tại Dinh Tổng thống, thông báo đình chỉ hiến pháp và thành lập một ủy ban điều hành lâm thời với đại diện của quân đội, hiến binh và cảnh sát quốc gia.
Một Đại tá quân đội Madagascar cho biết quân đội đã nắm quyền điều hành đất nước sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Andry Rajoelina.
Quân đội Madagascar đã nắm quyền kiểm soát sau khi quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Andry Rajoelina.
Ngày 14/10, Hạ viện Madagascar đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Andry Rajoelina, người đã rời khỏi đất nước sau khi xảy ra các cuộc biểu tình căng thẳng ở bên trong lãnh thổ.
Quân đội Madagascar tuyên bố kiểm soát chính phủ sau khi Tổng thống Andry Rajoelina bị Quốc hội luận tội và phải rời khỏi đất nước.
Tổng thống Madagascar, Andry Rajoelina, cho biết ông đã rời khỏi đất nước vì lo sợ cho tính mạng của mình. Tuy nhiên, trong bài phát biểu từ một địa điểm không được tiết lộ, được phát sóng trên mạng xã hội vào đêm 13-10, ông Rajoelina không tuyên bố từ chức.
Ngày 14/10, một chỉ huy quân đội cấp cao tại Madagascar tuyên bố lực lượng vũ trang đã tiếp quản chính quyền, đánh dấu bước ngoặt chính trị lớn tại quốc gia Đông Phi sau nhiều tuần bất ổn và biểu tình quy mô lớn.
Sau khi quốc hội luận tội Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina liên quan các cuộc biểu tình, một đơn vị tinh nhuệ trong quân đội tuyên bố tiếp quản nước này.
Một đại tá quân đội Madagascar, người đã chỉ huy cuộc binh biến trong làn sóng biểu tình của thế hệ Z, tuyên bố quân đội đã nắm quyền kiểm soát quốc đảo châu Phi này, sau khi Tổng thống Andry Rajoelina rời khỏi đất nước.
Ngày 14/10, Hạ viện Madagascar đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Andry Rajoelina, người đã rời khỏi đất nước sau khi xảy ra các cuộc biểu tình căng thẳng ở trong nước.
Ngày 14/10, Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina thông báo đã giải tán Quốc hội, động thái được cho là có thể làm leo thang căng thẳng với những người biểu tình và lực lượng quân đội vốn khiến ông phải rời khỏi đất nước.
Sau khi Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina rời đất nước, một lực lượng tinh nhuệ từng ủng hộ ông Rajoelina đã tuyên bố kiểm soát toàn bộ lực lượng vũ trang của quốc gia châu Phi này.
Tổng thống Madagascar và Tổng thống Pháp đã lên tiếng về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất ở Madagascar kể từ năm 2009.
Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina cho biết đã rời khỏi đất nước và đến nơi an toàn sau khi nhận thấy có âm mưu ám sát nhằm vào ông.
Triadobatrachus là một trong những sinh vật cổ xưa nhất đánh dấu bước chuyển mình giữa kỷ nguyên của các loài kỳ giông và thế giới của các loài ếch hiện đại.
Bài phát biểu trước toàn quốc của Tổng thống Madagascar đã bị trì hoãn 2 lần vào tối 13/10, khi một nhóm lực lượng vũ trang cố gắng kiểm soát các phương tiện truyền thông nhà nước.
Người đứng đầu phe đối lập và các quan chức Madagascar cho biết Tổng thống Andry Rajoelina đã rời khỏi quốc gia châu Phi này, giữa làn sóng biểu tình lan rộng của những người thuộc Thế hệ Z.
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina đã rời khỏi đất nước sau khi các cuộc biểu tình của giới trẻ bùng phát và sự gia nhập làn sóng biểu tình của nhiều sĩ quan quân đội đào ngũ.
Phủ Tổng thống Madagascar vừa ra tuyên bố bằng văn bản lên án 'âm mưu dùng vũ lực chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp' hiện đang diễn ra tại nước này.
Tổng thống Madagascar tuyên bố đang có âm mưu đảo chính ở quốc gia thuộc Ấn Độ Dương này, sau khi các thành viên của đơn vị quân đội tinh nhuệ tham gia phong trào biểu tình của Gen Z đòi ông từ chức.
Hiện tượng băng tan nhanh kỷ lục ở Bắc Cực đang đẩy 3 loài hải cẩu vào tình trạng nguy cấp. Cơ quan quốc tế cảnh báo hơn 1/4 loài sinh vật trên Trái Đất có nguy cơ tuyệt chủng.
Chính phủ Madagascar khẳng định đang đối mặt với một âm mưu lật đổ bằng vũ lực, trong bối cảnh nhiều binh sĩ và người biểu tình xuống đường phản đối tình trạng thiếu điện, nước kéo dài. Nhà lãnh đạo kêu gọi tôn trọng Hiến pháp và các nguyên tắc dân chủ.
Ngày 12/10, Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình chính trị và an ninh diễn biến phức tạp tại Madagascar.
AU đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh tại Madagascar đang diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ, trong khi Tổng thống Madagascar cáo buộc đang có âm mưu đảo chính tại đảo quốc Ấn Độ Dương này.
Ngày 11/10, chỉ vài giờ sau khi một số binh sĩ tham gia cùng nhóm thanh niên biểu tình và hộ tống họ tiến vào Quảng trường 13/5 ở thủ đô Antananarivo, Thủ tướng Madagascar lên tiếng kêu gọi đoàn kết và bình tĩnh.
Thủ tướng Madagascar đã kêu gọi đối thoại và đoàn kết, sau khi một số nhóm binh sĩ tham gia cùng những người biểu tình chống chính phủ tại Thủ đô Antananarivo.
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) ngày 10/10 đã công bố bản cập nhật Sách Đỏ năm 2025 về các loài bị đe dọa tuyệt chủng, cho thấy biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đang đẩy nhiều loài sinh vật, đặc biệt là hải cẩu Bắc Cực và chim rừng nhiệt đới, tới bờ vực diệt vong.
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cảnh báo 61% các loài chim toàn cầu đang suy giảm số lượng, trong bối cảnh hội nghị đa dạng sinh học khai mạc tại Abu Dhabi (UAE).
Trong quốc đảo Mauritius (phía Tây Nam Ấn Độ Dương) tồn tại một kỳ quan vô thực - thác nước trong lòng biển.
Các cuộc biểu tình tiếp diễn tại Madagascar hôm 3/10, sau một thời gian ngắn tạm dừng, tiếp tục yêu cầu Tổng thống nước này từ chức, với cáo buộc chính phủ không đảm bảo các dịch vụ cơ bản, bao gồm điện và nước.
UNCTAD cảnh báo việc Mỹ không gia hạn AGOA có thể làm suy giảm khả năng tiếp cận thị trường Mỹ của nhiều quốc gia châu Phi, gây tổn thất nặng nề cho xuất khẩu và đầu tư.
Báo TG&VN điểm một số tin quốc tế nổi bật trong 24h.
Trong thế giới khoáng vật, jeremejevite nổi bật nhờ vẻ đẹp trong suốt và giá trị sưu tầm đặc biệt, khiến nó là một trong những viên đá hiếm được săn lùng.
Trước khi trở thành hương vị ẩm thực phổ biến, vani là một loại cây trồng nhiệt đới có giá rất đắt đỏ, theo cuốn sách 'Vanilla: The History of an Extraordinary Bean'.
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố khoản cam kết trị giá 545 triệu euro (tương đương 638 triệu USD) nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo tại châu Phi.
Ngày 26/9, Tổng thống Madagascar đã sa thải Bộ trưởng Năng lượng, một ngày sau khi các cuộc biểu tình xảy ra tại thủ đô của nước này.
Một thỏi bạc khổng lồ nặng tới 45 kg đã được tìm thấy trong xác con tàu đắm gây sửng sốt giới khảo cổ học.
Không chỉ là cây cảnh, chân voi còn được coi như 'két sắt sống', mang ý nghĩa phong thủy may mắn và giá trị kinh tế khiến dân chơi cây phát cuồng.
Ngoài những chiếc bánh truyền thống quen thuộc, thế giới còn chứng kiến sự ra đời của những mẫu bánh trung thu xa xỉ, được chế tác như một tác phẩm nghệ thuật.
Tắc kè đuôi lá rêu (Uroplatus sikorae) là một trong những loài bò sát ngụy trang bậc thầy ở Madagascar, nổi bật với hình dáng đặc biệt và khả năng 'tàng hình'.