Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc Trung Quốc áp dụng chính sách zero covid, nhưng hoạt động thương mại Việt Nam - Trung Quốc vẫn phát triển ổn định đi vào chiều sâu. 10 tháng năm 2022, thương mại 2 chiều đạt 147,7 tỷ USD, Việt Nam nhập siêu 53,7 tỷ USD.
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng trung bình trong 5 năm gần đây đạt trên 20%/năm.
Sau hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, kinh tế trở thành lĩnh vực quan trọng, góp phần vào sự phát triển ổn định và tích cực của mối quan hệ hai nước.
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và ngược lại Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 và là đối tác lớn nhất trong các nước ASEAN của Trung Quốc.
Vừa qua, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn phía Việt Nam và Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Lý Phi, Trưởng đoàn phía Trung Quốc đồng chủ trì Kỳ họp.