Lý do Nga tạm giữ, ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao Nhật Bản

Ngày 26/9, truyền thông Nga đưa tin, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ ông Motoka Tatsunori, một nhà ngoại giao Nhật bản ở Vladivostok, với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Vladivostock, Viễn Đông Nga. (Nguồn: Telegraph)

Trong thông báo ngày 26/9, FSB cho biết, ông Tatsunori "bị bắt quả tang" khi nhận các thông tin mật về ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt từ phương Tây đối với tình hình kinh tế ở vùng Viễn Đông Nga.

Cơ quan an ninh Nga cũng công bố một đoạn video ngắn cho thấy ông Tatsunori đang ngồi với một phụ nữ bị che mặt và video ông này sau khi bị bắt giữ.

Theo FSB, nhà ngoại giao này là người đứng đầu bộ phận lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở Vladivostok.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga cho hay, nhà ngoại giao trên cũng tìm kiếm các thông tin liên quan hoạt động hợp tác của Nga với "một quốc gia châu Á-Thái Bình Dương" để đổi lấy tiền.

Bộ Ngoại giao Nga đã lập tức tuyên bố ông Tatsunori là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời Nga trong 48 giờ.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản hiện chưa lên tiếng bình luận.

Theo Kyodo, phản ứng về vụ việc, Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho rằng, việc Moscow bắt giữ một nhà ngoại giao của Tokyo để thẩm vấn là không thể chấp nhận được, vì động thái này rõ ràng vi phạm Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự.

Cơ quan đại diện Nhật Bản cũng cho rằng, việc Bộ Ngoại giao Nga trục xuất ông Tatsunori vì những lý do "không chính đáng".

Việt Bảo

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ly-do-nga-tam-giu-ra-lenh-truc-xuat-mot-nha-ngoai-giao-nhat-ban-199776.html