Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng mạnh đầu năm 2025
Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Canada, Đức và Malaysia.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, theo dữ liệu từ Google, lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam từ cuối tháng 11/2024 tới hết tháng 1/2025 tăng từ 15-30% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, trong nửa đầu tháng 2/2025, lượng tìm kiếm quốc tế tiếp tục tăng ở mức 30-45%.
Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Canada, Đức và Malaysia. Đây cũng là những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam ở Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ.
Hai thị trường lớn là Úc, Ấn Độ có lượng tìm kiếm ở vị trí thứ 2 và thứ 3 cho thấy tiềm năng, dư địa còn rất lớn để tăng trưởng.
Các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Vũng Tàu.
TPHCM được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều vào đầu năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế
Trước đó, theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2025 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Đây là kỷ lục mới của ngành du lịch Việt Nam, vượt qua con số cao nhất trước đó là 1,99 triệu lượt vào tháng 1/2020. So với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19, lượng khách tháng 01/2025 cao hơn đến 37,8%.
Đây là những tín hiệu tích cực với ngành du lịch Việt Nam. Năm 2025, ngành Du lịch đặt mục tiêu đầy "tham vọng": Đón từ 22-23 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 120-130 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu từ du lịch khoảng 980-1.050 nghìn tỷ đồng.
Hôm 15/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân Ba Lan, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo "cú hích" thu hút khách quốc tế từ 3 thị trường châu Âu đến Việt Nam trong năm nay.