Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở: Phát huy hiệu quả hoạt động

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở đi vào cuộc sống được gần 1 năm. Trong khoảng thời gian ấy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thể hiện rõ vai trò quan trọng qua chính hiệu quả hoạt động mà lực lượng này mang lại trong quá trình hỗ trợ công an cơ sở đảm bảo ANTT ở địa bàn.

Đóng góp thiết thực

Đường Võ Nguyên Giáp (TP. Nha Trang) luôn có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Trước đây, khi nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp và đường vành đai 2 chưa đưa hệ thống đèn tín hiệu giao thông vào hoạt động, địa điểm này rất dễ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Để giải quyết tình trạng này, Công an phường Phước Hải cử cán bộ và các thành viên trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở phối hợp với cảnh sát giao thông của thành phố hàng ngày tổ chức điều tiết giao thông vào giờ cao điểm. Nhờ đó, tình hình trật tự giao thông, trật tự đô thị khu vực cầu Quán Trường được đảm bảo tốt hơn, các phương tiện lưu thông có trật tự hơn. Trung tá Nhữ Thị Hường - Phó Trưởng Công an phường Phước Hải cho biết, nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở các tổ dân phố, các nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn đạt hiệu quả tốt hơn, kịp thời hơn. Đơn cử như cuối tháng 7-2024, tại một căn nhà trên đường Đồng Nai có một thanh niên ngáo đá cầm dao đe dọa người thân, đập phá đồ đạc của gia đình. Nhận tin báo, cảnh sát khu vực và thành viên tổ tham gia bảo vệ ANTT cơ sở nhanh chóng có mặt khống chế đối tượng, ổn định tình hình ANTT. “Ở khu phố có việc gì xảy ra, liên hệ với tổ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở là anh chị nhanh chóng có mặt, người dân rất tin tưởng”, bà Trương Thị Niêm (phường Phước Hải) chia sẻ.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Phước Hải, TP. Nha Trang phối hợp điều tiết giao thông.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Phước Hải, TP. Nha Trang phối hợp điều tiết giao thông.

Ở phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) có mô hình xe chữa cháy lưu động hoạt động hiệu quả được người dân trên địa bàn phường ủng hộ. Đó là những chiếc xe máy được gia cố để có thể chở những bồn nước nhỏ và chiếc máy bơm. Khi không may xảy ra sự cố cháy trong các con hẻm nhỏ, những chiếc xe này sẽ rất hữu dụng trong chữa cháy ban đầu để ngăn chặn cháy lớn, cháy lan. Mô hình này hình thành từ ý tưởng của các thành viên tổ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở của phường và hiện nay đã được nhân rộng ra 17 tổ dân phố ở Vĩnh Nguyên với các thành viên chính là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở các khu phố.

Xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn) là một trong những địa phương sớm hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06). Có được kết quả đó là nhờ sự hỗ trợ tích cực của các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở. Là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh ra, lớn lên ở địa phương, những thành viên tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở xã Ba Cụm Nam đã tích cực hỗ trợ Công an xã trong các mặt công tác đảm bảo ANTT địa bàn. Đặc biệt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm căn cước công dân cho trẻ từ 0 đến 14 tuổi hay cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, họ đã cùng cán bộ Công an xã đi gặp gỡ tuyên truyền ở từng hộ dân. Nhờ đó, xã đã sớm hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Đề án 06 mà cấp trên giao. Bà Tro Thị Khoanh - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Ka Tơ (xã Ba Cụm Nam) cho biết, từ khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở có hiệu lực, lực lượng ANTT cơ sở cũng có cơ sở pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, rõ ràng hơn. Đặc biệt, các thành viên trong tổ cũng có tinh thần trách nhiệm hơn, luôn cố gắng hoàn thành tốt khi Công an xã giao nhiệm vụ.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn hỗ trợ tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn hỗ trợ tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, tỉnh đã thành lập 834 tổ với hơn 2.600 thành viên tham gia. Thời gian qua, các lực lượng này luôn sát cánh cùng công an các xã, phường, thị trấn trong tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy hay trong tuần tra đảm bảo ANTT địa bàn, giải quyết, ngăn chặn ngay từ đầu những vụ việc liên quan đến ANTT ở cơ sở. Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực công tác cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, nhất là những kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2024, Công an tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức 13 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 2.654 thành viên lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở trên toàn tỉnh.

Theo Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở các địa phương đã có những đóng góp quan trọng, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh củng cố, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, đảm bảo tốt ANTT trong tình hình mới. Thời gian tới, chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến lực lượng này, đặc biệt là quan tâm giải quyết chế độ, chính sách để động viên, phát huy tốt nhất những mặt tích cực của lực lượng này trong đảm bảo ANTT ở cơ sở.

LAN PHƯƠNG - VĂN NHẤT

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202503/luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-phat-huy-hieu-qua-hoat-dong-6e3261c/