Lực lượng QLTT địa phương tăng cường xử lý vi phạm

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh đã ban hành các Kế hoạch chỉ đạo các Đội QLTT triển khai tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT.

Liên tiếp phát hiện các vụ việc vi phạm

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, ngày 20/5, dưới sự giám sát của Cục, các tổ công tác thuộc Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang có dấu hiệu vi phạm tại những tuyến phố du lịch trong trung tâm thành phố. Kết quả kiểm tra, lực lượng đã tạm giữ gần 2.000 sản phẩm gồm túi xách, ví, quần áo, phụ kiện, giày dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Gucci, Christian Dior, Celine, Prada, Louis Vuitton… và rất nhiều các hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Hình ảnh lực lượng QLTT Phú Yên kiểm tra thực tế lô hàng do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu vi phạm.

Hình ảnh lực lượng QLTT Phú Yên kiểm tra thực tế lô hàng do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với đó, Đội QLTT số 3 - Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã tích cực, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là tại địa bàn trọng điểm tuyến biên giới. Theo đó, chiều tối ngày 21/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đường biên giới tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, thuộc xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đội Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Đội Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Công an xã Yên Khoái, phát hiện xe ô tô 7 chỗ, BKS 198.95, chở khách có 35 thùng carton, bên trong có chứa 14.000 gói Thanh Cua tẩm vị ăn liền do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Qua đấu tranh, làm việc đối tượng lái xe Trần Huy Toàn (SN 1985, trú tại khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình), khai nhận được một người phụ nữ tên Oanh (trú tại thành phố Lạng Sơn), thuê vận chuyển số hàng hóa trên từ khu vực cửa khẩu Chi Ma về thành phố Lạng Sơn, với số tiền cước vận chuyển là 350.000 đồng/chuyến; tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 35 triệu đồng.

Lực lượng chức năng Nam Định vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời đường dây buôn bán thuốc lá giả qua mạng.

Lực lượng chức năng Nam Định vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời đường dây buôn bán thuốc lá giả qua mạng.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Long An, vào khoảng 12h30' ngày 23/5, Đội QLTT cơ động, Chi cục QLTT tỉnh Long Ạn phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Long An và Công an xã Tân Lân tiến hành kiểm tra một căn nhà không số tại ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước. Căn nhà do ông Hồ Văn Tú (SN 1986, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) làm chủ, được sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa là sữa bột các loại. Thời điểm kiểm tra, ông Tú không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng đang lưu giữ.

Qua kiểm đếm, tổ công tác ghi nhận có tổng cộng 11.856 lon sữa bột, được đóng trong 963 thùng giấy, với tổng trọng lượng khoảng 25 tấn sữa bột. Các sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu khác nhau như Z1000 Gold +, Sanaki Grow IQ Plus (Sun), Gold 1+, Biotar Diest... Toàn bộ lô hàng có giá trị ước tính hơn 3 tỷ đồng. Do có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng QLTT tỉnh Long An vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An phát hiện, thu giữ gần 25 tấn sữa bột với nhiều nhãn hiệu khác nhau, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng QLTT tỉnh Long An vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An phát hiện, thu giữ gần 25 tấn sữa bột với nhiều nhãn hiệu khác nhau, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin từ Chi cục QLTT tỉnh Phú Yên, ngày 22/5, Đội QLTT số 1, tiến hành khám phương tiện vận tải là xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 50H-092.xx, rơmoóc 51R-343.xx, do ông P.V.S (Quảng Bình) điều khiển, đồng thời là người trực tiếp quản lý hàng hóa. Kết quả kiểm tra, phát hiện phương tiện đang vận chuyển 12 mục hàng hóa gồm: 12.900 cái quạt cầm tay mini các loại; 2.328 cái quạt tích điện để bàn; 2.100 cái máy sấy tóc; 3.187 cái màn hình điện thoại di động các loại (dùng cho iPhone) do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Cao Bằng chỉ đạo công chức Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Cao Bằng chỉ đạo công chức Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, ông P.V.S có xuất trình một số chứng từ liên quan đến hàng hóa, tuy nhiên, qua đối chiếu hàng hóa thực tế đang kiểm tra không phù hợp về số lượng và chủng loại so với nội dung thể hiện trên chứng từ. Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội trưởng Đội QLTT số 1 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, ngày 22/5, Đoàn kiểm tra của Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an phường Đề thám, Công an phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh V.V.M có địa chỉ tại Tổ 1, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 5.071 sản phẩm hàng hóa là các loại mỹ, thực phẩm có dấu hiệu vi phạm, trong đó: 179 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, 4.892 sản phẩm thực phẩm nhập lậu. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ số hàng hóa vi phạm và hành vi vi phạm của Hộ kinh doanh V.V.M.

Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển 1.240 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu.

Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển 1.240 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu.

Liên quan đến mỹ phẩm nhập lậu, ngày 21/5, Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển 1.240 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu.

Tương tự, qua quá trình xác minh thông tin từ tài khoản Facebook có tên “Đình Bé Xíu”, ngày 22/5, Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình, đã tiến hành kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 1.300 sản phẩm đồ gia dụng các loại do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Số hàng này bao gồm các mặt hàng như: dao chặt, đũa ăn, bút nhựa, dụng cụ pha chế, quạt mini, tô sứ, khay nhựa, cốc giữ nhiệt, ly thủy tinh, đĩa sứ, cặp lồng sứ, thìa kim loại… Toàn bộ lô hàng được xác định không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu là hàng nhập lậu.

Trước các hành vi vi phạm này, Đội trưởng Đội QLTT số 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nói trên có tổng trị giá 92.520.000 đồng đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh chấm dứt ngay hoạt động buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thị trường.

Đội QLTT số 1 khám kho hàng đông lạnh của Hộ kinh doanh Đức Phúc tại Cẩm Phả.

Đội QLTT số 1 khám kho hàng đông lạnh của Hộ kinh doanh Đức Phúc tại Cẩm Phả.

Công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả

Về kết quả triển khai Tháng cao điểm, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 1 tuần triển khai Tháng cao điểm từ ngày 15/5 đến 21/5, Chi cục kiểm tra, xử lý 43vụ/43 đối tượng vi phạm/46 hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 508.400.000 đồng, trị giá hàng vi phạm là 518.801.000 đồng. Trong đó, đã phát hiện, xử lý 12 vụ vi phạm về SHTT, 26 vụ kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Buộc tiêu hủy 664 sản phẩm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike, Hermes, Longines, Chanel; 1.381 sản phẩm bánh kẹo, ngũ cốc, thanh sữa, 650 sản phẩm xúc xích; 289 sản phẩm thịt các loại (Sườn lợn tươi, thịt trâu tươi, tai lợn, chân gà, thịt trâu..), 2.295kg cá, mực; 240 kg xương ống lợn, 136 quả trứng muối, 295 sản phẩm là hải sản các loại, 350 kg thịt, mỡ lợn và ... nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội QLTT số 3 phối hợp với lực lượng Công an khám thùng xốp chứa 5.600.000 con ngao hoa giống.

Đội QLTT số 3 phối hợp với lực lượng Công an khám thùng xốp chứa 5.600.000 con ngao hoa giống.

Trong đó, ngày 15/5, Đội QLTT số 1 kiểm tra kho lạnh của Hộ kinh doanh Đức Phúc do ông Nguyễn Văn Tuyên làm chủ; địa chỉ: phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả. Qua kiểm tra phát hiện 2.141 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 20/5, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ninh khám nơi cất giấu hàng hóa do ông Nguyễn Đăng Phức, địa chỉ: Tổ 2, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả là chủ sở hữu. Qua quá trình khám phát hiện 5.600.000 con ngao hoa giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có trị giá 84.000.000 đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên được các đối tượng mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Đặng Văn Ngọc - Chi Cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh, QLTT Lạng Sơn đã tổ chức 3 hội nghị, ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ QLTT trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ ngày 25/4 đến ngày 22/5 Chi cục đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết 262 cơ sở kinh doanh trên địa bàn; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 117 vụ, tổng thu từ xử lý vi phạm hành chính là trên 739 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Ngọc - Chi Cục trưởng Chi Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn họp chỉ đạo các nội dung về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Đặng Văn Ngọc - Chi Cục trưởng Chi Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn họp chỉ đạo các nội dung về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điển hình, ngày 25/4, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh điện thoại di động tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh điện thoại (Cơ sở) đang hoạt động sản xuất, lắp ráp mặt hàng điện thoại di động với sự quản lý, giám sát của đối tượng là người Trung Quốc (người hỗ trợ làm quản lý tại cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh điện thoại), kết quả kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh không có giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, toàn bộ các sản phẩm, linh kiện, phương tiện, hàng hóa tại cơ sở không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo, thu giữ 12.448 điện thoại di động, đã thành phẩm, trên mỗi đơn vị sản phẩm đều in dòng chữ nước ngoài, loại T301. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Chi cục đã chuyển giao Công an tỉnh Lạng Sơn xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đến, ngày 20/5, Đội QLTT số 6 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 12A-109.30 do ông Nguyễn Đình Sửu (địa chỉ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển. Kết quả khám phương tiện phát hiện trên khoang chứa hàng hóa của xe ô tô tải có 1.500 kg chân gà được đựng trong 100 bao tải dứa, trên bao bì hàng hóa không có nhãn mác, chữ viết hay thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan đến toàn bộ số chân gà nêu trên. Trị giá số hàng hóa trên khoảng 45 triệu đồng. Đội QLTT số 6 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để có căn cứ tiến hành thẩm tra, xác minh thông tin và xử lý các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng QLTT tại các địa phương, qua các vụ việc phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn kịp thời hàng lậu, hàng giả, thực phẩm, thực phẩm chức năng… không rõ nguồn gốc xuất xứ, không chứng từ cho thấy công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả giữa lực lượng QLTT với các lực lượng chức năng trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT triển khai thực hiện tốt tháng cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, với mục đích đấu tranh, ngăn chặn, đầy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân bao che, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm SHTT trong tình hình mới.

Ông Trần Việt Hùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ QLTT (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết, đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng lậu đang được triển khai và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới trên địa bàn cả nước, đặc biệt các khu đô thị lớn, địa bàn trọng điểm. Sau kiểm tra, việc đảm bảo các cửa hàng không tái diễn việc bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sẽ được Cục gắn trách nhiệm cho các đơn vị có trách nhiệm ở địa phương như Sở Công Thương, Chi cục QLTT.

Trong thời gian tới, các đơn vị QLTT địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra lưu động, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và thực thi nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025.

Thống kê từ lực lượng QLTT cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng đã phát hiện và xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm; trong đó, hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hơn 25.100 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế. Thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.897 tỷ đồng. Khởi tố hình sự gần 1.400 vụ với hơn 2.100 đối tượng. Riêng các vụ việc liên quan hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ lên tới hơn 1.100 vụ, tập trung ở nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm...

Phát hiện và ngăn chặn kịp thời đường dây buôn bán thuốc lá giả qua mạng

Chi cục QLTT tỉnh Nam Định cho biết, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường, Trần Thị Lan về tội “Buôn bán hàng giả”. Vụ việc do Chi cục QLTT phối hợp với Công an tỉnh Nam Định phát hiện, xử lý.

Cụ thể, ngày 14/5, tại kho hàng của Nhà phân phối Mạnh Đức, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Nam Định và Công an địa phương bắt quả tang Trần Văn Trường (SN 1993), Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Đức và chị gái là Trần Thị Lan (SN 1991, trú tại thôn Phú An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường) đang thực hiện hành vi có dấu hiệu buôn bán hàng giả. Toàn bộ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Thăng Long loại bao cứng và gần 1.000 vỏ thùng in nhãn hiệu Thăng Long cùng nhiều vật chứng liên quan đã bị cơ quan Công an thu giữ. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 500 triệu đồng.

Qua điều tra xác định, Trần Văn Trường là chủ mưu, cầm đầu đường dây. Thành lập Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Đức và Nhà phân phối Mạnh Đức, dưới vỏ bọc công ty gia đình và đại lý bán lẻ bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát nói trên, đối tượng trực tiếp điều hành việc buôn bán hàng giả. Trường tự tạo các tài khoản mạng xã hội ảo chào bán sản phẩm. 109 thùng bìa in nhãn hiệu Thăng Long chứa gần 55 nghìn bao thuốc lá bị cơ quan Công an thu giữ - nếu chỉ nhìn qua, rất khó để phân biệt với sản phẩm thật do Công ty Thuốc lá Thăng Long sản xuất, phân phối. Sản phẩm thuốc lá trên được rao bán công khai trong các hội nhóm nhà phân phối, đại lý khu vực miền Bắc trên Facebook với số lượng lớn và rẻ hơn nhiều so với giá bán của công ty.

Trân Trân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/luc-luong-qltt-dia-phuong-tang-cuong-xu-ly-vi-pham-i769632/