Tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ vẫn đang diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa.
Thời gian qua, tại các tuyến đường đèo dốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên những cung đường này.
Tâm lý tiện đâu đi đó khiến nhiều người đi bộ ở Hà Tĩnh bỏ qua các điểm sang đường an toàn để băng cắt giữa dòng xe. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Để góp phần kéo giảm vi phạm giao thông và đảm bảo an ninh trật tự vào cao điểm mùa hè, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đồng Nai đã đồng loạt triển khai các đợt tuần tra đêm, tăng cường lập chốt kiểm tra kết hợp tuần tra lưu động trên nhiều tuyến đường trọng điểm.
Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm soát giao thông dịp hè nhằm kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.
Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh trật tự và đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông. Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, việc phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
Mỗi ngày, trên các tuyến đường của tỉnh Bắc Ninh, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp sử dụng rượu bia vẫn lái xe, chạy quá tốc độ, chở quá tải.
Phòng CSGT Bắc Ninh triển khai cao điểm kiểm tra tốc độ, xử lý vi phạm nhằm giảm tai nạn nghiêm trọng tại ngã ba Quốc lộ 1A và 37.
Mặc dù mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tốc độ đã được tăng nặng, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Một thí sinh đến nhầm điểm thi tại TP Đồng Nai đã được CSGT kịp thời hỗ trợ đến đúng địa điểm trong thời gian ngắn. Hành động nhanh chóng, trách nhiệm đã giúp thí sinh kịp giờ làm thủ tục.
Từ ngày 15/5 đến nay, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 2.273 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, phạt tiền hơn 1,8 tỷ đồng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc trên địa bàn Thủ đô.
Trong 3 ngày liên tiếp từ 22/5 đến hết ngày 24/5, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm trên nhiều tuyến đường trọng điểm nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện, xử lý hàng loạt 'xe độ', 'pô nổ' và vi phạm nồng độ cồn.
Tối 23-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Trấn Biên đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Lâm Đồng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến đường Hồ Chí Minh.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đội ngũ lái xe vận tải, sáng 22/5 các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Địa bàn miền núi, biên giới với nhiều tuyến đường đèo dốc, quanh co, hạ tầng còn hạn chế đang đặt ra không ít thách thức trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực trạng một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên, còn vi phạm các quy định khi tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân.
Tình hình tai nạn giao thông tại Hà Tĩnh diễn biến phức tạp do số vụ tai nạn, người chết và người bị thương trong tháng qua (từ 15/4 đến 14/5) đều tăng so với cùng kỳ năm trước.
Ninh Bình đặt mục tiêu kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trong năm 2026, đồng thời tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.
Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) được các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông (TNGT) được xem là giải pháp trọng tâm, góp phần kéo giảm TNGT trong thời gian qua. Ðặc biệt, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn mang lại hiệu quả rõ nét.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới, UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông' trên toàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp nền tảng, góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh từ cơ sở.
Điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định là một trong những nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý hành vi vi phạm này.
Từ tháng 12/2025, Công an tỉnh ra mắt mô hình 'Taxi tham gia bảo đảm trật tự ATGT - trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh'. Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình đã phát huy vai trò của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'.
Trước thềm Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai diễn ra vào ngày 18/5/2026, Công an Đồng Nai đã đồng loạt triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt các khu vực trọng điểm với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.
CSGT Công an TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm 45 ngày đêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.
Từ 15/5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 45 ngày đêm 'Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030'.
Nhằm hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai các giải pháp trong công tác quản lý, góp phần đảm bảo ATGT.
Sáng 15.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT dịp nghỉ hè và Năm Du lịch 2026, nhằm siết chặt kỷ cương giao thông, kéo giảm tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.
Sáng 15-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT dịp nghỉ hè và Năm Du lịch 2026.
Dù lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp kiềm chế, kéo giảm nhưng tình hình tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp khi số vụ, số người thương vong vẫn ở mức cao.
Trong những tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh ta xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, tập trung chủ yếu trên các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 6, 37 và 4G. Qua phân tích, nguyên nhân phần lớn đến từ lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Để chấn chỉnh tình trạng này, lực lượng CSGT toàn tỉnh tích cực kết hợp giữa công tác tham mưu các giải pháp và tuần tra, xử lý vi phạm xuyên suốt trên các cung đường nhằm siết chặt kỷ cương, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
Ngày 12/5, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh.
Sau 7 ngày triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 800 triệu đồng.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố và địa phương xây dựng các mô hình tự quản về an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Chiều 11/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với doanh nghiệp, đội ngũ lái xe hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.
Từ ngày 15/5 đến ngày 15/8/2026, lực lượng chức năng mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông theo tinh thần 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ', tập trung vào các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ và chống người thi hành công vụ.
Ngày 10/5, tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với UBND phường Bắc Giang tổ chức Lễ ra mắt mô hình 'Phường Bắc Giang an toàn giao thông'.
Mô hình 'Phường Bắc Giang an toàn giao thông' vừa ra mắt là bước đi quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn ngay từ cấp cơ sở.
HNN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn. Đây được xác định là giải pháp trọng tâm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là trong khung giờ ban đêm và những ngày cuối tuần.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp cung cấp thông tin tuyên truyền về Quyết định chấm dứt, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, tỉnh ta đã chính thức triển khai mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông', lấy cơ sở làm trọng tâm nhằm từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
Mỗi ngày qua đi, cả nước có gần 30 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT). Đó không chỉ là những con số thống kê mà là những phận người, những mất mát vô cùng lớn của gia đình mất đi người thân. Nếu mỗi người không tự nhắc mình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), thì đường phố luôn tiềm ẩn hiểm nguy. ATGT vì thế không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn là thước đo văn hóa, ý thức và trách nhiệm của cả cộng đồng.
Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra, thời gian qua các cấp, ngành, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn với tinh thần 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ', từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.
Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Giám đốc Công an TP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, Phòng CSGT đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực chiến 100% trong 4 ngày nghỉ lễ (30-4 đến hết ngày 3-5).
CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà, góp phần kéo giảm nguy cơ tai nạn, xây dựng trật tự giao thông đô thị an toàn, văn minh.
Tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm TTATGT, tăng kiểm tra xử lý vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tai nạn giao thông tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên giảm, giao thông cơ bản thông suốt; tuy nhiên, số người tử vong vẫn là vấn đề đáng lo ngại.
Ngày 4/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý tới 1.885 trường hợp vi phạm, tăng 716 trường hợp, tương đương hơn 61% so với cùng kỳ năm trước.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ở Tuyên Quang chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người tử vong, giảm cả số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay (từ 29/4 đến 3/5), bức tranh giao thông tại Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên vẫn có 14 người thương vong trong các vụ tai nạn.
Qua tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hơn 31.000 lượt phương tiện, CSGT Tây Ninh phát hiện và lập biên bản trên 8.000 trường hợp vi phạm.
Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, qua đó phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang... đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Nhờ đó tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30-4 đến 3-5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản được bảo đảm, giao thông thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hay các vụ việc phức tạp.
Dự báo người dân trở lại Hà Nội tăng cao vào ngày 3/5, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực tại các nút giao trọng điểm điều tiết, phân luồng giao thông.
Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 30/4 đến 3/5/2026), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 - 3/5), lực lượng CSGT toàn tỉnh tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 339 trường hợp, ước tính số tiền xử phạt trên 750 triệu đồng; tạm giữ 87 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 52 trường hợp.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2026, Lào Cai không xảy ra tai nạn giao thông. An toàn giao thông được đảm bảo với hơn 536.000 lượt khách. Tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì hiệu quả, góp phần tạo môi trường an toàn cho du khách.
Thủ đô Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5 khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ với cờ hoa ngập tràn khắp các tuyến phố. Khi mọi người tranh thủ trở về bên gia đình, đi du lịch hay tận hưởng những phút giây thư giãn hiếm hoi, thì trên khắp các tuyến đường của Thủ đô, các chiến sĩ CSGT vẫn lặng thầm làm nhiệm vụ.
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã huy động tối đa lực lượng, triển khai các tổ công tác kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội nhìn chung được kiểm soát ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện số lượng lớn vi phạm, trong đó đáng chú ý là các hành vi liên quan đến nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khi mọi người tranh thủ trở về bên gia đình, đi du lịch hay tận hưởng những phút giây thư giãn hiếm hoi, thì trên khắp các tuyến đường của Thủ đô, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ.
Kỳ nghỉ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, khi nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ kiểm soát nồng độ cồn, bảo đảm an toàn vận tải đến ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông, để Thủ đô luôn thông suốt, bình yên.
Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội tăng cường cắm chốt, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông và người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia.