Lực bán chiếm ưu thế, VN-Index hụt hơi tại vùng đỉnh 1.350 điểm

Phiên giao dịch ngày 18/6 tiếp tục phản ánh tâm lý do dự và thận trọng của giới đầu tư khi VN-Index một lần nữa tiến sát vùng đỉnh cũ quanh mốc 1.353 điểm nhưng không thể bứt phá thành công. Diễn biến thị trường cho thấy áp lực bán chốt lời vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt trong phiên chiều, khiến chỉ số kết phiên giảm nhẹ và đứng sát mốc 1.345 điểm.

Áp lực chốt lời lan rộng, thanh khoản không cải thiện, chỉ số giằng co trong vùng đỉnh

Áp lực chốt lời lan rộng, thanh khoản không cải thiện, chỉ số giằng co trong vùng đỉnh

Cụ thể, VN-Index giảm 0,86 điểm xuống 1.346,83 điểm, trong khi HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,04 điểm còn 228,2 điểm. Thanh khoản tiếp tục đi xuống, với khối lượng khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt hơn 766 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 18.500 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía giảm với 381 mã giảm giá, áp đảo 300 mã tăng.

Trước đó, phiên sáng mở đầu khá tích cực khi VN-Index rung lắc quanh ngưỡng 1.350 điểm và có thời điểm vượt lên đỉnh 1.353,99 điểm vào lúc 10h13, với độ rộng thị trường ở mức rất tích cực (185 mã tăng so với 81 mã giảm). Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng suy yếu trong phần lớn thời gian còn lại của phiên, trong khi lực cung gia tăng đều đặn, đẩy giá của hàng loạt mã cổ phiếu quay đầu giảm.

Chuyên gia chứng khoán Lê Hữu T., Giám đốc tư vấn tại một công ty chứng khoán lớn nhận định: “Việc VN-Index không thể duy trì sắc xanh khi tiếp cận vùng đỉnh cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa đủ vững. Nhà đầu tư có xu hướng bán trước, nghĩ sau khi thấy chỉ số chạm ngưỡng kháng cự, khiến dòng tiền ngắn hạn liên tục đảo chiều”.

Điểm đáng chú ý là dù chỉ số giảm nhẹ nhưng nhóm cổ phiếu trụ vẫn có một vài mã giữ được đà tăng tích cực, điển hình như VHM (+2,59%), GAS (+2,31%), TCB (+1,23%), HPG (+1,12%) và STB (+2,61%). Riêng 5 cổ phiếu này đóng góp hơn 4,2 điểm vào chỉ số. Tuy nhiên, áp lực giảm từ các mã lớn khác như FPT (-1,52%), VPL (-1,15%), VCB (-0,87%), BID (-0,7%) đã triệt tiêu nỗ lực của nhóm nâng đỡ.

Bức tranh thị trường càng trở nên tiêu cực trong phiên chiều khi VN-Index không giữ được mốc tham chiếu, cho thấy lực bán lấn át hoàn toàn lực mua. Một loạt mã từng tăng mạnh đầu phiên bị ép giảm như MWG từ +2,45% xuống -1,09%, PLX từ +2,99% xuống -0,13%, VPB từ +2,37% xuống -1,6%... Trên toàn sàn HoSE, thống kê cho thấy có tới 53% số cổ phiếu giảm ít nhất 1% so với đỉnh phiên sáng, phản ánh cường độ bán mạnh và có trọng điểm.

Ở góc độ ngành, nhóm công nghệ thông tin chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 1,38%, chủ yếu do FPT (-1,52%), PCM (-11,2%), SMT (-9,35%)… Nhóm tiêu dùng không thiết yếu và viễn thông cũng đồng loạt giảm. Ngược lại, ngành tiện ích là điểm sáng hiếm hoi với mức tăng 0,93%, nhờ sự bứt phá của GAS (+2,31%), REE (+0,15%) và DTK (+4,96%).

Một yếu tố gây áp lực đáng kể lên tâm lý thị trường là động thái bán ròng trở lại của khối ngoại. Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 272 tỷ đồng, tập trung mạnh vào các mã FPT (-157,61 tỷ), VCI (-59,44 tỷ), STB (-55,38 tỷ) và VNM (-43,73 tỷ). Dù vậy, một số mã vẫn được mua ròng như HPG (+192,2 tỷ), MBB (+103,1 tỷ), SHB (+51,7 tỷ)… cho thấy dòng vốn ngoại đang có sự luân chuyển ngắn hạn theo diễn biến thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn H., chuyên gia phân tích cấp cao tại một công ty chứng khoán top đầu, khối ngoại đang thể hiện rõ chiến lược lướt sóng ngắn hạn: “Từ đầu tháng 6 đến nay, họ đã mua ròng hàng nghìn tỷ đồng, nhưng lập tức chốt lời sau 2-3 phiên hồi phục mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư nước ngoài chưa có niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn”.

Thanh khoản thị trường dù chưa sụt giảm mạnh nhưng cũng không ghi nhận cải thiện, cho thấy lực cầu vẫn yếu và dòng tiền có xu hướng chọn lọc. Dòng tiền đầu cơ ngắn hạn xuất hiện ở một số cổ phiếu công nghiệp, tài chính như STB, TCB, VIX, CTD, HAH… nhưng mang tính chất phân hóa cao và không đủ lan tỏa để dẫn dắt toàn thị trường.

Trong bối cảnh hiện tại, VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi hồi phục kể từ ngày 13/6. Vòng tăng giá T+ kéo dài 4 phiên nhưng không kèm theo sự bùng nổ về thanh khoản có thể khiến nhà đầu tư nghi ngờ về sức mạnh xu hướng tăng.

“Chừng nào chỉ số chưa thể vượt dứt khoát vùng 1.350 - 1.355 điểm với thanh khoản bứt phá, thị trường vẫn sẽ lình xình trong biên độ hẹp và dễ bị rung lắc khi gặp áp lực chốt lời. Chiến lược hợp lý lúc này là duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản vững”, chuyên gia Lê Hữu T. khuyến nghị.

Nhìn chung, diễn biến phiên 18/6 cho thấy VN-Index đang ở thế “cheo leo” quanh vùng đỉnh, với sự giằng co giữa lực cầu thăm dò và lực cung chốt lời. Khối ngoại quay lại bán ròng càng làm gia tăng áp lực, trong khi thanh khoản chưa cải thiện cho thấy xu hướng thị trường vẫn còn nhiều rủi ro ngắn hạn.

Bình Minh

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/luc-ban-chiem-uu-the-vn-index-hut-hoi-tai-vung-dinh-1350-diem-165977.html