Đề xuất quy định cụ thể về lĩnh vực đầu tư đặc biệt

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng cần bổ sung quy định về đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ tiên tiến…

Quy định lĩnh vực áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt

Việc mở rộng lĩnh vực áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư có công nghệ mới, đảm bảo tính ổn định của pháp luật.

TP.HCM ban hành quy trình thanh toán quỹ đất cho dự án BT

Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng với quy trình được ban hành của TP.HCM, những dự án BT đã bị đình trệ nhiều năm qua sẽ được 'mở lối'...

Soạn thảo 06 Nghị định và 01 Thông tư trình Chính phủ để thực thi các luật liên quan đến đầu tư

Đẩy mạnh phân quyền theo tinh thần 'địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm' là một trong 3 nguyên tắc quan trọng được quán triệt khi sửa Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

Tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, nhiều thách thức đặt ra cho nền kinh tế nước ta, Đảng và Nhà nước đã chủ động nắm bắt, liên tục đưa ra những chính sách hỗ trợ nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục phát triển. Song, các doanh nghiệp phản ánh đang phát sinh những vướng mắc mới cần sớm nhận diện, tháo gỡ, hướng dẫn kịp thời để khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các dự án công nghệ cao đang hoạt động có thể lựa chọn thủ tục đầu tư đặc biệt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vừa công bố lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày với một số lĩnh vực ưu tiên

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm cho biết, khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đối với một số lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao…, trong vòng 15 ngày sẽ được cấp ngay Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật, tăng tuổi hưu sĩ quan quân đội từ 1-12

Chiều 20-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8

Công bố 9 luật mới với nhiều điểm đột phá, khắc phục điểm nghẽn thể chế

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cũng cho biết các chính sách sửa đổi tại Luật Đầu tư công là các vấn đề 'đã chín', 'đã rõ', thực sự quan trọng, cấp bách và được kiểm nghiệm trên thực tế, đặt ra yêu cầu phải thể chế hóa tại luật...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật, 1 pháp lệnh

Chiều 20/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Phòng không nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư công; Luật Điện lực; Luật Địa chất và khoáng sản); 1 pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại Phiên họp thứ 40 (Pháp lệnh Chi phí tố tụng).

1 luật sửa 4 luật: Thêm thủ tục đầu tư đặc biệt hút doanh nghiệp FDI

Khi nhà đầu tư nộp hồ sơ vào các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ cao tại KCN, khu chế xuất đặc biệt… thì việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được rút ngắn, thực hiện trong thời gian 15 ngày.

Công bố 9 luật và 1 pháp lệnh

Chiều 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua. Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì buổi họp báo.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật và 1 Pháp lệnh

Chiều 20.12, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tám và 1 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.