Nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo. Xoay quanh vấn đề này, vẫn là những ý kiến trái chiều của người trong nghề.
Nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo. Xoay quanh vấn đề này, vẫn là những ý kiến trái chiều của người trong nghề.
Đề xuất cấp chứng nhận nghề nghiệp cho nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo là một trong những điểm mới đáng ghi nhận, song cũng tạo ra nhiều băn khoăn, trăn trở cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ở các trường học. Báo SGGP ghi nhận ý kiến của những người đang công tác trong ngành giáo dục để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này.
Bộ GD-ĐT đang tham vấn chuyên môn các chuyên gia, đội ngũ nhà giáo trên cả nước để xây dựng Luật Nhà giáo. Điểm được chú ý trong xây dựng dự luật này là đề xuất cấp giấy chứng nhận (GCN) cho người đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Nhà giáo, trong đó có quy định nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. Xung quanh nội dung này còn nhiều ý kiến khác nhau, nổi lên là những băn khoăn phát sinh thủ tục hành chính, gây thêm áp lực cho nhà giáo, nhất là trong bối cảnh toàn ngành đang tích cực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang xây dựng Luật Nhà giáo, trong đó đề xuất việc cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp cho giáo viên là căn cứ để được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc chuyển trường.
Nhiều ngày qua, vấn đề 'giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo' làm nóng nhiều diễn đàn. Các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ mục đích sử dụng của giấy chứng nhận và cân nhắc xem việc ra đời giấy này có thực sự cần thiết hay không?
Nhà giáo có cần thiết phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp đang là câu hỏi được đặt ra trước đề xuất của Bộ GDĐT để xây dựng dự án Luật Nhà giáo.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Bộ GD&ĐT chưa làm rõ mục đích của chứng nhận nghề nghiệp dành cho nhà giáo. Chứng nhận này, nếu giống thủ tục hành chính, thì nên bỏ.
Theo TS. Vũ Thu Hương, các thầy cô giáo thay vì dành tâm huyết cho học sinh sẽ phải mất thời gian tìm cách đáp ứng yêu cầu của giấy chứng nhận nghề nghiệp.
'Tôi lo ngại khi bắt buộc cần chứng chỉ nghề nghiệp cho giáo viên dễ lại sinh ra các dịch vụ cò, dịch vụ học bồi dưỡng này nọ. Cứ đưa ra thì sẽ có dịch vụ thôi'- thầy Lê Thảo, giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội) nêu quan điểm.
Đề xuất Giấy chứng nhận nghề nghiệp cho nhà giáo có giá trị sử dụng trong suốt thời gian hoạt động giảng dạy đang nhận được nhiều ý kiến. Cho dù đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra giải thích, nhưng nhiều người vẫn cho rằng việc này giống như thêm một 'giấy phép con', không cần thiết.
Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động đa chiều về vấn đề này để đảm bảo giấy chứng nhận nghề nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật và bối cảnh hiện tại, tránh tình trạng giấy chứng nhận nghề nghiệp có thể là 'giấy phép con', gây khó khăn cho nhà giáo.
Đề xuất cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp cho nhà giáo được Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến để xây dựng dự án Luật Nhà giáo đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội với những ý kiến trái chiều.
Tiến sĩ Phạm Hiệp cho rằng, giấy chứng nhận nghề nghiệp 'không cẩn thận' có thể trở thành một giấy phép tạo cản trở cho sự phát triển nghề nghiệp của nhà giáo, trong khi sau 4 năm đào tạo ở trường sư phạm, họ đã có đủ điều kiện để hành nghề.
'Nếu không cẩn thận, suy nghĩ kĩ thì việc đặt ra giấy phép hành nghề giáo viên sẽ làm giáo dục rối loạn và nảy sinh thêm nhiều vấn đề mới trong khi các vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết. Điều đó ngăn cản cải cách giáo dục tiến về phía tiến bộ và không đạt được hiệu quả cao'- chuyên gia giáo dục Nguyễn Quốc Vương nói.
Tại hội thảo tham vấn chuyên môn về xây dựng Luật Nhà giáo tổ chức tại TPHCM, Bộ GD-ĐT đưa ra ý kiến về việc đưa quy định nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp vào luật.
Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến tham vấn để đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo, là cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp thay cho chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo hiện nay.
Trước nội dung được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến quy định nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp đang nhận được ý kiến trái chiều.
Vừa qua, tại hội thảo tham vấn chuyên môn về xây dựng dự thảo Luật Nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 19/1, có một nội dung đáng chú ý là Bộ GD & ĐT đề xuất cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp cho nhà giáo. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận với những ý kiến trái chiều.
Cấp giấy chứng nhận hay giấy phép hành nghề phù hợp với chính sách đổi mới giáo dục và mang lại lợi ích cho giáo viên, học sinh.
Dự kiến, nhà giáo sẽ được cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp. Người đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp để hoạt động.